Hoạt động QS trái phép của Trung Quốc ở Đá Chữ Thập, Trường Sa 24/3

25/03/2013 07:54
Hồng Thủy (Nguồn: CRI)
(GDVN) - Ngày 25/3 giới truyền thông nhà nước Trung Quốc tiếp tục đăng tải hình ảnh về hoạt động quân sự của lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại Đá Chữ Thập, Đá Gạc Ma, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, một số bãi đá bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt và chiếm đóng phi pháp - PV).
Lính Trung Quốc đồn trú trên công sự nhà nổi kiên cố xây dựng trái phép tại Đá Chữ Thập, Trường Sa xếp hàng đón Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải. Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm Đá Chữ Thập, Trường Sa của Việt Nam năm 1988 và cắm bia "chủ quyền" phi pháp tại đây. Mọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo Trường Sa trong hình ảnh này đều là phi pháp, vô hiệu.
Lính Trung Quốc đồn trú trên công sự nhà nổi kiên cố xây dựng trái phép tại Đá Chữ Thập, Trường Sa xếp hàng đón Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải. Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm Đá Chữ Thập, Trường Sa của Việt Nam năm 1988 và cắm bia "chủ quyền" phi pháp tại đây. Mọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo Trường Sa trong hình ảnh này đều là phi pháp, vô hiệu.
Ngày 25/3 giới truyền thông nhà nước Trung Quốc tiếp tục đăng tải hình ảnh về hoạt động quân sự của lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại Đá Chữ Thập, Đá Gạc Ma, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, một số bãi đá bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt và chiếm đóng phi pháp - PV).
Trực thăng hạm đội Nam Hải "tuần tiễu" trên bầu trời Đá Chữ Thập, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam ngày 24/3. Lính Trung Quốc đồn trú trái phép trên Đá Chữ Thập.
Trực thăng hạm đội Nam Hải "tuần tiễu" trên bầu trời Đá Chữ Thập, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam ngày 24/3. Lính Trung Quốc đồn trú trái phép trên Đá Chữ Thập.
Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải và nhóm chỉ huy biên đội tàu chiến của hạm đội này vừa tập trận và tuần tra trái phép tại Trường Sa đã lên Đá Chữ Thập "kiểm tra" hoạt động của lính Trung Quốc đồn trú (trái phép) tại đây.


Ảnh chụp công sự nhà nổi kiên cố Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam từ tàu chiến hạm đội Nam Hải ngày hôm qua 24/3.
Lính Trung Quốc đồn trú trái phép trên nhà nổi công sự kiên cố ở Đá Chữ Thập, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam ngày 24/3. Trung Quốc đã trang bị nhiều vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh cho lực lượng đồn trú tại một số bãi đá, đặc biệt là Đá Chữ Thập, nơi đặt đầu não chỉ huy lực lượng Trung Quốc đồn trú trái phép ở Trường Sa.
Mọi thông tin khẳng định cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam đều là phi pháp và vô hiệu.
Mọi thông tin khẳng định cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam đều là phi pháp và vô hiệu.
Lính Trung Quốc bồng súng đón Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải "thị sát" trái phép Đá Chữ Thập, Trường Sa.
Lính Trung Quốc đứng cạnh "bia chủ quyền" phi pháp mà Bắc Kinh dựng tại Đá Chữ Thập, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 24/3.
Nhà vườn lính Trung Quốc xây dựng trái phép trên công sự nhà nổi kiên cố trái phép ở Đá Chữ Thập, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 24/3.
Hồng Thủy (Nguồn: CRI)