Khởi tố vụ án, khởi tố bị can phụ huynh đánh giáo sinh đến chấn động thai

30/03/2018 13:12
DU THIÊN
(GDVN) - Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An vừa xác nhận thông tin trên với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 30/3.

"Em ấy quỳ gối không phải vì H. sai mà để bảo vệ con"

Hôm 30/3, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà P.T.N. phụ huynh học sinh có con theo học tại trường Mầm non Việt - Lào về hành vi làm nhục người khác.

"Khởi tố vụ án, khởi tố bà N. theo Điều 155, tội làm nhục người khác. Hành vi bà N. hành hung giáo sinh H. vẫn đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét", ông Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh thông tin.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can phụ huynh đánh giáo sinh đến chấn động thai ảnh 1

Phụ huynh đánh giáo sinh đến mức chấn động thai nhận sai, xin lỗi

Cùng ngày, theo xác nhận từ phía gia đình giáo sinh P.T.H. một tình tiết rất đáng chú ý trong vụ việc giáo sinh trường Mầm non Việt - Lào (thành phố Vinh, Nghệ An) bị hành hung chính là việc giáo sinh H. bị phụ huynh bắt phải quỳ gối để xin lỗi con họ.

Chị N.T.N. (người nhà nạn nhân) cho biết: "Thời điểm xảy ra sự việc, H. nói bị phụ huynh uy hiếp "nếu không quỳ xin lỗi con tao thì tao đập (đánh)".

Vì H. đang mang bầu, sợ bị đánh nên quỳ gối.

Trước khi quỳ gối, H. vẫn nói rằng, em quỳ gối không phải vì em làm sai, mà quỳ gối để bảo vệ con H. trong bụng", Chị N. thuật lại lời giáo sinh H. kể.

Cũng theo chị N. hiện tại tâm lý của giáo sinh H. không ổn định: "Hôm qua Công an đến làm việc, H. vẫn khóc và sợ.

Ngày 22/3/2018, một giáo viên thực tập tại trường mầm non Việt Lào, thành phố Vinh, Nghệ An đã bị phụ huynh hành hung khi phát hiện con có vết thâm ở chân (do bé chạy vấp ngã trước đó). (Ảnh: VOV)
Ngày 22/3/2018, một giáo viên thực tập tại trường mầm non Việt Lào, thành phố Vinh, Nghệ An đã bị phụ huynh hành hung khi phát hiện con có vết thâm ở chân (do bé chạy vấp ngã trước đó). (Ảnh: VOV)

Còn phía nhà trường thì động viên: "Nếu sức khỏe H. ổn định thì đến trường thực tập tiếp, nhưng H. không dám đi vì sợ.

Con bé vẫn bị ám ảnh vụ việc vừa xảy ra và luôn thường trực suy nghĩ, rằng, không biết người ta nghĩ mình như thế nào, mặc dù nó là đứa ngoan ngoãn, và chẳng làm gì sai. 

Chị N. cũng cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc đúng lúc gia đình chuẩn bị đám cưới cho H.: "Ngày mai, hai gia đình sẽ tổ chức lễ ăn hỏi. H. thì vẫn đang điều trị để ổn định sức khỏe, tình hình", chị N. thông tin.

Gia đình đề nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm của phụ huynh 

Cũng liên quan tới vụ giáo sinh P.T.H. (sinh năm 1997, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An) bị phụ huynh hành hung, mới đây gia đình nạn nhân đã có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Giáo sinh H. tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An cách đây vài ngày. Ảnh: Tiến Hùng/ Báo Nghệ An.
Giáo sinh H. tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An cách đây vài ngày. Ảnh: Tiến Hùng/ Báo Nghệ An.

Theo chị N.T.N., nội dung đơn trình bày lại diễn biến sự việc vừa diễn ra, đồng thời gia đình đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nhiều vấn đề (tội làm nhục người khác và tội cố ý gây thương tích).

"Nếu phụ huynh có dấu hiệu tội phạm thì xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...", chị N. cho biết.

Người nhà giáo sinh H. nói thêm: "Sau khi sự việc xảy ra vị phụ huynh có hành vi hành hung H. có đến gia đình thăm hỏi, thuốc men, nhưng gia đình chưa nhận bất kỳ một sự hỗ trợ nào từ phụ huynh vì sự việc chưa đâu vào đâu.

Phía gia đình phải xem bệnh tình của H. tiến triển như thế nào đã. Mặt khác, nếu phụ huynh ăn năn hối cải thì gia đình sẽ xem xét", chị N.

DU THIÊN