Kim Jong IL đã có 20 năm chuẩn bị trở thành lãnh đạo

26/12/2011 07:22
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Không giống như người con trai út Kim Jong Un, Kim Jong IL đã có 20 năm chuẩn bị trước khi trở thành Chủ tịch Triều Tiên.
Tờ Yonhap ngày 25/12 dẫn thông tin từ một tài liệu ngoại giao mật của một đại sứ Đông Đức ở Bình Nhưỡng đề ngày 12/11/1974 cho biết: ngay từ năm 1974, tại Triều Tiên đã diễn ra một loạt các hội nghị Đảng, trong đó, các Đảng viên tuyên thệ trung thành với Kim Jong Il, con trai của Chủ tịch Kim IL Sung, trong trường hợp xảy ra các biến cố nghiêm trọng đối với Chủ tịch Il Sung.
Chủ tịch Kim Jong Il bên cạnh Chủ tịch Kim Il Sung trong những năm 1970
Chủ tịch Kim Jong Il bên cạnh Chủ tịch Kim Il Sung trong những năm 1970
Các học giả tại Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson (Woodrow Wilson International Center for Scholars), một cơ quan cố vấn của Washington, là những người đã nghiên cứu các tài liệu trên và cho công khai nó trên trang chủ của mình như một phần của Dự án Tài liệu quốc Quốc tế về Triều Tiên.

Trung tâm này cho biết, Chủ tịch Kim đã có 20 năm chuẩn bị trước khi trở thành Chủ tịch Triều Tiên vào tháng 7/1994 và đó là một "quá trình kế tục được bắt đầu quá sớm".

Trong khi người con trai út của ông Kim Jong IL chỉ có 2-3 năm chuẩn bị.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)