Mỹ cho ngừng bay đối với F-35A sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn

25/06/2014 14:04
Bình Nguyên
(GDVN) - Chiếc máy bay gặp sự cố thuộc biên chế của một đơn vị chiến đấu, được cho là đã thực hiện 5000 chuyến bay thành công đối với các chiến cơ F-35.
F-35A
F-35A

Không quân Mỹ đưa tin cho biết, ngày 23/6/2014 vừa qua đã xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc khi một chiếc máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 của tập đoàn Lockheed Martin thuộc biên chế của Phi đoàn tiêm kích số 33 đã bất ngờ bắt lửa bốc cháy trong lúc cất cánh tại căn cứ không quân Eglin.

Quân đội Mỹ cho biết mặc dù phi công đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài những chiếc tiêm kích thuộc loại hiện đại nhất của nước này đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Chiếc máy bay gặp sự cố thuộc biên chế của một đơn vị chiến đấu, được cho là đã thực hiện 5000 chuyến bay thành công đối với các chiến cơ F-35.

Kể từ năm 2006, thời điểm bắt đầu sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ F-35 đến nay chưa có bất kỳ mẫu nào buộc phải hủy bỏ vì bất cứ lý do gì.

Chiếc máy máy bay T-50 của Nga gặp nạn
Chiếc máy máy bay T-50 của Nga gặp nạn

Không quân Mỹ cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc họ đã tạm hoãn các chuyến bay đối với phiên bản F-35A từ nay cho đến khi xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến sự cố nói trên.

Trước đó, 1 chiếc tiêm kích T-50 thuộc dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 của Không quân Nga cũng đã gặp một tai nạn tương tự như chiếc F-35A của Mỹ khi nó vừa hạ cánh xuống đường băng sân bay hôm 10/6/2014 vừa qua.

Bình Nguyên