Nga chính thức công nhận chính quyền nổi dậy ở Libya

01/09/2011 15:43
Nguyễn Hường (Theo Lenta)
(GDVN) -Nga đã công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya như là quyền lực hợp pháp chỉ trong nước, Bộ Ngoại giao cho biết hôm 1/9.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, tất cả các thỏa thuận giữa Nga và Libya được ký kết dưới thời Đại tá Muammar Gaddafi vẫn có giá trị và sẽ được nghiêm túc tôn trọng.

Bộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga

"Đất nước chúng tôi đã thiết lập và duy trì quan hệ ngoại giao với Libya kể từ ngày 4/9/1955 và không bao giờ gián đoạn mối quan hệ này" - trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga. 

Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ hy vọng rằng các thỏa thuận và cam kết trước đây được thực hiện bởi hai nước sẽ tiếp tục hoạt động bằng sự tin tưởng.

Trước đó, một số quốc gia phương Tây cũng đã lên tiếng công nhận chính quyền của lực lượng nổi dậy.

Nguyễn Hường (Theo Lenta)