Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuần du biên giới với Hàn Quốc

20/08/2012 06:29
Anh Vũ (Nguồn Xinhua, Yonhap)
(GDVN) - Ngày 19/8, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đã công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thị sát đơn vị quân đội đóng trên đảo Mu ở phía tây nam Bắc Triều Tiên, giáp ranh với Hàn Quốc. Ông đã đến thăm đơn vị pháo binh trước khi Seoul và Washington tổ chức cuộc tập trận chung thường niên.
Trong suốt hành trình của mình, ông Kim Jong-un đã thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo thân thiện, luôn tươi cười binh lính và người dân.
Trong suốt hành trình của mình, ông Kim Jong-un đã thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo thân thiện, luôn tươi cười binh lính và người dân.
Vị chỉ huy tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã ra lệnh nếu kẻ thù có bất kỳ vụ nổ súng nào, dù chỉ là mảnh vỏ thì KPA cũng sẽ chiến đấu.
Vị chỉ huy tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã ra lệnh nếu kẻ thù có bất kỳ vụ nổ súng nào, dù chỉ là mảnh vỏ thì KPA cũng sẽ chiến đấu.
Ông Kim chụp ảnh lưu niệm cùng người dân.
Ông Kim chụp ảnh lưu niệm cùng người dân.
Chụp ảnh cùng các binh sĩ.
Chụp ảnh cùng các binh sĩ.
Cũng vào ngày 19/8, Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận sắp tới của Mỹ-Hàn là một hành động "liều lĩnh", "hành động quân sự không thế tha thứ".
Cũng vào ngày 19/8, Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận sắp tới của Mỹ-Hàn là một hành động "liều lĩnh", "hành động quân sự không thế tha thứ". 
Các cuộc tập trận chung hàng năm của Mỹ-Hàn có tên là Ulchi Freedom Guardian, được dự kiến diễn ra vào ngày 20-31/8 với sự tham gia của khoảng 56.000 binh lính Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ.
Các cuộc tập trận chung hàng năm của Mỹ-Hàn có tên là Ulchi Freedom Guardian, được dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20-31/8 với sự tham gia của khoảng 56.000 binh lính Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ.
Anh Vũ (Nguồn Xinhua, Yonhap)