Nhật Bản quyết định mua tàu tấn công đổ bộ Essex phòng vệ đảo Senkaku

02/02/2014 09:26
Việt Dũng
(GDVN) - Đây là tàu chiến đa năng, có khả năng vận chuyển binh lực quy mô lớn, tăng cường phòng thủ đảo nhỏ xa xôi và ứng phó với các thảm họa.
Tàu tấn công đổ bộ USS Essex của Hải quân Mỹ
Tàu tấn công đổ bộ USS Essex của Hải quân Mỹ

Tờ "Japan News Network" Nhật Bản ngày 1 tháng 2 đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản quyết định nhập khẩu tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn nhằm tăng cường phòng vệ đảo Senkaku và các đảo tây nam xung quanh Okinawa".

Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ, mục đích nhập khẩu tàu tấn công đổ bộ ngoài tăng cường phòng ngự đảo nhỏ xa xôi, còn cân nhắc đến việc ứng phó cứu nạn khi xảy ra các thảm họa như động đất lớn ở vùng biển phía nam. Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch nhập khẩu tàu tấn công đổ bộ này của Mỹ trước năm 2018.

Vào tháng 12 năm 2013, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định Kế hoạch chỉnh đốn Lực lượng Phòng vệ trung hạn, quy định rõ sẽ nhập khẩu tàu chiến đa năng để vận chuyển binh lực quy mô lớn, tăng cường phòng vệ đảo nhỏ xa xôi.

Tàu tấn công đổ bộ theo kế hoạch nhập khẩu của Nhật Bản là tàu tấn công đổ bộ Essex lớp Wasp của Hải quân Mỹ, được mệnh danh là "cá sấu thép" (Steel Alligator), trang bị trên 30 máy bay các loại như máy bay chiến đấu AV-8B Harrier, máy bay trực thăng CH-53E Super Stallion (ngựa đực), máy bay trực thăng CH-46E Sea Knight, máy bay trực thăng UH-1N Super Huey cùng với trên 2.200 thủy thủ và binh sĩ Hải quân.

Tàu tấn công đổ bộ USS Essex lớp Wasp Mỹ
Tàu tấn công đổ bộ USS Essex lớp Wasp Mỹ
Máy bay chiến đấu AV-8B Harrier
Máy bay chiến đấu AV-8B Harrier
Việt Dũng