Nổ nhà kho Lãnh sự quán Mỹ do bình cứu hỏa bị mở van xả phát nổ

19/07/2013 14:58
Đ.Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) -Theo Cơ quan chức năng xác định, vụ nổ khí gas nghiêm trọng tại nhà kho của Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở TP HCM vào chiều ngày 18/7 đã khiến một nhân viên tử vong là do bình chữa cháy bị mở van xả phát nổ.
Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ



Như đã đưa tin sáng nay, vào khoảng 15h  ngày 18.7 tại số 51 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, đã xảy ra vụ nổ gas tại nhà kho của Tổng lãnh sự quán Mỹ có diện tích 750 m2, làm một người chết .

Vừa xong, bộ Công an có thông báo về nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại kho của Tổng Lãnh sự quán Mỹ (ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, chiều 18/7, tại kho của Tổng Lãnh sự quán Mỹ xảy ra vụ nổ làm 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là Dương Trọng Hân (SN 1980, thường trú ở quận 10, TP. HCM). Anh Hân là nhân viên kỹ thuật của Tổng Lãnh sự quán Mỹ.

Theo thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, chiều 18.7, Tổng lãnh sự quán Mỹ thuê Công ty vận chuyển Quốc An chuyển bình chữa cháy loại FM200 trọng lượng 30 kg từ Diamond Plaza về số 51 Nguyễn Đình Chiểu.

Khi đến nơi nhân viên Lãnh sự quán nhờ các nhân viên Quốc An mở van xả bình thì phát nổ làm văng đầu van vào đầu anh Dương Trọng Hân làm anh Hân chết tại chỗ.

Trong thông báo cũng cho hay, khi đó còn có 3 nhân viên khác của Công ty Quốc An nhưng may mắn không bị thương tích gì.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc:

Đ.Tuyết (tổng hợp)