Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nữ giáo viên đổ xăng, phóng hỏa rồi bỏ mặc chồng la hét trong biển lửa

29/10/2012 10:11
Xuân Hoà - Hoàng Sơn
(GDVN) - Công an huyện Can Lộc cho biết đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Tuyết (SN 1979, trú tại xã Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội giết người.
Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, anh Trần Văn Tự (SN 1974, trú tại xóm Trung Thành, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, giáo viên trường THCS xã Sơn Lộc) do hay say rượu nên trong gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã. 

Nữ giáo viên Phan Thị Tuyết tại cơ quan điều tra
Nữ giáo viên Phan Thị Tuyết tại cơ quan điều tra

Tối ngày 19/10, giữa anh Tự và Phan Thị Tuyết (vợ anh Tự, làm giáo viên) đã xảy ra cãi lộn. Sau đó, anh Tự đã đuổi chị Tuyết và đứa con gái của mình ra ngoài rồi chốt cửa lại.

Đến khoảng 2h sáng ngày 20/10, khi mọi người đang say giấc thì hốt hoảng tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Mọi người chạy ra đường thì phát hiện nhà của anh Tự đang bốc cháy dữ dội. 

Lúc mọi người chạy sang thì thấy anh Tự từ trong nhà đang bò ra với nhiều vết bỏng nặng trên người. Ngay sau đó, nhiều người dân đã dập lửa và đưa anh Tự đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Tuy nhiên do vết bỏng quả nặng nên sau đó, anh Tự đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia để điều trị. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra nghi ngờ đây là một vụ án mạng nên Công an huyện Can Lộc đã triệu tập Tuyết để lấy lời khai. Sau một thời gian điều tra, cuối cùng Tuyết cũng đã khai nhận hành vi đổ xăng đốt chồng. 

Theo đó nguyên nhân đốt chồng là do khi dọn cơm ra ăn, Tuyết có lời phàn nàn với anh Tự nên bị anh Tự đuổi ra khỏi nhà. Uất ức vì chồng hành xử như vậy nên rạng sáng ngày 20/10, khi thấy anh Tự đang ngủ say Tuyết đã dùng can xăng của anh Tự mua về chạy xe máy đổ lên người chồng rồi châm lửa đốt cho bõ tức. 

Sau khi gây án Tuyết bỏ mặc chồng vật vã la hét và lấy xe đạp chở con gái về nhà ông bà nội như không có chuyện gì.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Xuân Hoà - Hoàng Sơn