Phó tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc Diêm Bảo Kiện chết ở Bắc Kinh

24/10/2015 07:34
Đông Bình
(GDVN) - Diêm Bảo Kiện từng làm chỉ huy tàu ngầm, từng làm Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải phụ trách tác chiến ở Biển Đông, con đường sáng sủa nhưng lại bị bệnh qua đời.

Tờ Tin tức Bành Bái Trung Quốc ngày 23 tháng 10 đưa tin, nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Phó tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc Diêm Bảo Kiện do làm việc lao lực, chữa bệnh không có hiệu quả, đã chết ở Bắc Kinh vào ngày 12 tháng 10 năm 2015, thọ 58 tuổi.

Phó Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc Diêm Bảo Kiện
Phó Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc Diêm Bảo Kiện

Diêm Bảo Kiện sinh tháng 1 năm 1957 ở thành phố Thiên Tân, nhập ngũ tháng 2 năm 1976, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7 năm 1978.

Diêm Bảo Kiện trải qua các chức vụ như phó trưởng tên lửa, trưởng nghiệp vụ tên lửa tàu ngầm hạt nhân, phó chỉ huy tàu và chỉ huy tàu ngầm hạt nhân, phó chỉ huy tàu huấn luyện cấp sư đoàn của một bộ tư lệnh căn cứ tàu ngầm hải quân,

Sau đó được bổ nhiệm làm phó tham mưu trưởng, tham mưu trưởng căn cứ tàu ngầm, tư lệnh một căn cứ bảo đảm, tư lệnh một căn cứ tàu ngầm, phó tư lệnh Hạm đội Nam Hải.

Diêm Bảo Kiện từng nhận được chiến công hạng Hai 1 lần, nhận được chiến công hạng Ba 3 lần, được Tổng bộ biểu dương là cán bộ dẫn quân ưu tú toàn quân, được hải quân và hạm đội biểu dương là gương cán bộ cơ sở ưu tú và sĩ quan chủ yếu ưu tú ở cơ sở.

Diêm Bảo Kiện là đại biểu Quốc hội khóa 11. Tháng 9 năm 1988 được thăng quân hàm thiếu tá, tháng 7 năm 2010 được thăng quân hàm chuẩn đô đốc.

Đông Bình