Poroshenko thăm Kharkiv bàn giao 100 vũ khí hạng nặng cho quân đội

06/12/2014 14:11
Nguyễn H ường
(GDVN) - Vũ khí được triển khai bao gồm xe bọc thép BTR-3, BTR-4; xe tăng T-64, T-72; pháo tự hành 2S1 và máy bay trực thăng Mi-2, Mi-8.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 6/12 đã đến thăm lực lượng an ninh đang chiến đấu chống phe ly khai ở miền Đông.

Theo tuyên bố trước đó, trong chuyến thăm này ông Poroshenko có mục đích chính là tham dự lễ chuyển giao cho lực lượng an ninh chiến đấu ở miền Đông hơn 100 đơn vị vũ khí hạng nặng.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Thông tấn RIA Novosti cho biết, chính quyền khu vực Kharkiv cũng đã xác nhận thông tin Tổng thống Poroshenko sẽ tham dự buổi lễ bàn giao vũ khí cho lực lượng vũ trang chiến đấu tại miền Đông diễn ra tại sân bay quân sự ở Chuguev.

Vũ khí được triển khai bao gồm xe bọc thép BTR-3, BTR-4; xe tăng T-64, T-72; pháo tự hành 2S1 và máy bay trực thăng Mi-2, Mi-8.

Hiện vẫn chưa rõ ông Poroshenko có kế hoạch thăm các khu vực khác hay không. Chuyến thăm diễn ra ba ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn hai bên vừa nhất trí sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/12.

Nguyễn H ường