Thành phố Hải Dương bốc thăm chọn giáo viên chủ nhiệm lớp 1 và lớp 6

03/09/2020 10:20
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường học tại thành phố Hải Dương (Hải Dương) thực hiện chia lớp bằng phần mềm và bốc thăm giáo viên ngẫu nhiên đối với lớp 1 và lớp 6.

Trong ngày 1/9, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Hải Dương) tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm học 2020-2021.

Việc bốc thăm giáo viên chủ nhiệm được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chính quyền địa phương, đại diện công đoàn nhà trường, thanh tra nhân dân, ban đại diện hội cha mẹ học sinh, đại diện phụ huynh học sinh các lớp 1 chứng kiến.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Hải Dương) tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 (Ảnh: CTV)

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Hải Dương) tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 (Ảnh: CTV)

Theo đó, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã chọn được 6 giáo viên chủ nhiệm lớp 1.

Cụ thể, lớp 1A sĩ số 36, giáo viên chủ nhiệm là cô Đặng Thị Thanh Hiếu; lớp 1B sĩ số 37, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương;

Lớp 1C sĩ số 37, giáo viên chủ nhiệm là cô Nguyễn Hồng Hạnh; lớp 1D sĩ số 36, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Bích Ngọc;

Lớp 1E sĩ số 36, cô Hoàng Thị Hằng Hà là giáo viên chủ nhiệm; lớp 1G sĩ số 36, giáo viên chủ nhiệm là cô Hoàng Thị Tuyết Mai.

Sau khi nhận lớp, các cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nghiên cứu đặc điểm tình hình lớp chủ nhiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học mới.

Để chuẩn bị cho việc bốc thăm giáo viên chủ nhiệm, nhà trường đã thực hiện việc chia lớp ngẫu nhiên bằng phần mềm trên máy tính, bảo đảm cân bằng sĩ số sắp theo vần a, b, c và tỷ lệ nam, nữ.

Việc bốc thăm lớp chủ nhiệm khối 1 của nhà trường đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, góp phần tạo động lực, trách nhiệm với nghề cho mỗi cô giáo để cùng tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Trước đó, ngày 31/8, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn và Trung học cơ sở Ngọc Châu (thành phố Hải Dương) cũng đã tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 6 năm học 2020-2021.

Việc bốc thăm được sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chính quyền địa phương, ban đại diện hội cha mẹ học sinh, phụ huynh các lớp 6.

Theo đó, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã chọn được 5 giáo viên chủ nhiệm lớp 6, Trường Trung học cơ sở Ngọc Châu chọn được 9 giáo viên.

Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (thành phố Hải Dương) tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm (Ảnh: Báo Hải Dương)

Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (thành phố Hải Dương) tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm (Ảnh: Báo Hải Dương)

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), đây là năm học đầu tiên địa phương thực hiện chia lớp bằng phần mềm và bốc thăm giáo viên ngẫu nhiên đối với lớp 1 và lớp 6.

Việc tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 và lớp 6 nhằm tạo sự công bằng, khách quan, khắc phục tình trạng chọn lớp, chọn thầy cô.

Đến nay, cơ bản các nhà trường đã thực hiện xong việc chia lớp bằng phần mềm.

Mỗi lớp 6 chất lượng cao không quá 40 học sinh, lớp 6 đại trà không quá 45 học sinh;

Mỗi lớp 1 không quá 35 học sinh nhưng nếu thiếu phòng học thì được phép xếp không quá 38 em/lớp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường hoàn thành việc bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 và lớp 6 trong ngày 1/9.

LÃ TIẾN