Trường Trung học Cơ sở Đống Đa tổ chức dạy thêm, thu tiền trái phép!

08/03/2017 08:50
Trinh Phúc - Quốc Toản
(GDVN) - “Mỗi học sinh trong lớp tiếng Đức phải đóng thêm 200 nghìn đồng/ tháng, nhưng nhà trường không trực tiếp thu mà thông qua một trung gian khác”.

Tổ chức dạy thêm, học thêm thông qua sân sau?

Nằm ở một ngõ nhỏ, ẩm thấp, chật chội tại phố Lương Đình Của (quận Đống Đa, Hà Nội), nhưng Trung tâm Bồi dưỡng và Nâng cao kiến thức Tràng An (Trung tâm Tràng An) lại có một "sức mạnh" kỳ lạ đối với phụ huynh có con đang học tập tại trường Trung học Cơ sở Đống Đa nằm cách đó chừng vài trăm mét.

Tâm sự với chúng tôi, Chị A. (một phụ huynh xin được giấu tên), có con học khối 6 trường Trung học Cơ sở Đống Đa kể rằng:

“Con chị đang theo học nơi đây. Cháu học các môn Văn, Toán, Tiếng Anh tại trung tâm này.

Nói là tự nguyện nhưng bọn chị cũng chỉ biết “cắn răng” cho con theo học. Vì giáo viên dạy ở Trung tâm này đồng thời là giáo viên dạy học chính khóa trong trường.

Nếu không cho con theo học, sợ rằng cháu bị  cô thầy giáo phân biệt, đối xử”.

Trung tâm Tràng An được trường Trung học Cơ sở Đống Đa cho mượn phòng để thu tiền học thêm (ảnh Trinh Phúc).
Trung tâm Tràng An được trường Trung học Cơ sở Đống Đa cho mượn phòng để thu tiền học thêm (ảnh Trinh Phúc).

Cùng chung tâm trạng như chị A. chị H. có con theo học khối 6 trường này cũng chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam rằng:

"Học tập trong một khu nhà chật chội ẩm thấp như vậy làm sao các cháu tiếp thu được.

Không chỉ học trò khối 6 mà các khối 7, 8, 9 cũng học thêm tại Trung tâm Tràng An.

Nói là Trung tâm Tràng An nhưng tôi nghi rằng đó là sân sau của nhà trường vì nhà trường tạo điều kiện cho Trung tâm Tràng An một phòng riêng ở cạnh khu giám hiệu để thu tiền học thêm từ phụ huynh.

Sự mật thiết giữa Trung tâm Tràng An với lãnh đạo nhà trường Trung học Cơ sở Đống Đa theo tôi là có uẩn khúc bên trong".

Trường Trung học Cơ sở Đống Đa tổ chức dạy thêm, thu tiền trái phép! ảnh 2Con ước ngày nào cũng có thanh tra để không phải đi học thêm

Theo phải ánh của một số phụ huynh chúng tôi phản ánh, hiện nay học sinh trong trường Trung học Cơ sở Đống Đa theo học tại Trung trâm Tràng An rất đông.

Các lớp học tại Trung tâm Tràng An được tổ chức theo lớp chính khóa. Các giáo viên Toán, Văn, Anh dạy chính khóa cũng là những giáo viên dạy học sinh tại các lớp học thêm ở trung tâm này.

Với cách tổ chức dạy học như trên, khiến phụ huynh bức xúc vì cho rằng chả khác nào nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm trá hình.

Trường và Trung tâm như anh với em

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện một học sinh học hai môn văn, toán hết 960.000 đồng/tháng. Một tháng rưỡi học hết 1,440 triệu đồng.

Số tiền này phụ huynh nộp hàng tháng ngay tại văn phòng của Trung tâm Tràng An đặt trong khuôn viên nhà trường cạnh thư viện.

Mức độ thân thiết với trường của Trung tâm Tràng An lên đến mức khó thể lý giải.

Hóa đơn thu tiền của Trung tâm Tràng An (ảnh: do phụ huynh cung cấp!).
Hóa đơn thu tiền của Trung tâm Tràng An (ảnh: do phụ huynh cung cấp!).

Theo đó, mỗi học sinh các lớp thuộc khối 6, 7, 8, 9 học tiếng Đức phải nộp 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Khoản tiền này, nhà trường không trực tiếp thu mà thông qua Trung tâm Tràng An để thu.

Với lượng học sinh mỗi lớp tiếng Đức lên đến trên dưới 40 em học sinh, mỗi khối có đến hai lớp học tiếng Đức.

Nếu tính nhẩm thôi, mỗi tháng bằng hình thức thu tiền học trái phép tiếng Đức là rất lớn.

Số tiền đó chảy về đâu đang là câu hỏi cần làm rõ?

Để xác minh thông tin phản ánh từ phụ huynh học sinh và những ghi nhận thực tế của phóng viên.

Những khoản thu của Trường Trung học Cơ sở Đống Đa, Hà Nội (ảnh do phụ huynh cung cấp).
Những khoản thu của Trường Trung học Cơ sở Đống Đa, Hà Nội (ảnh do phụ huynh cung cấp).

Sáng ngày 7/3, chúng tôi đến làm việc với Trường Trung học Cơ sở Đống Đa.

Trao đổi với cô giáo Trần Thị Kim Thu, Phó hiệu trưởng nhà trường và được biết:

"Nhà trường cho Trung tâm Tràng An mượn phòng cạnh thư viện để tổ chức thu tiền phụ huynh học sinh là có thật.

Lý do được đưa ra, là để tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh đóng tiền học thêm vì lượng học sinh tại trường Trung học Cơ sở Đống Đa tham gia học thêm ở đây rất đông".

Trường Trung học Cơ sở Đống Đa tổ chức dạy thêm, thu tiền trái phép! ảnh 5Cứ thế này, dạy thêm học thêm sẽ chẳng bao giờ chấm dứt!

Cô Trần Thị Kim Thu cũng thừa nhận:

"Nhà trường có thu 200 nghìn tiền học tiếng Đức của các em học sinh thông qua Trung tâm Tràng An".

Tuy nhiên, qua trao đổi lý do vì sao, cô Trần Thị Kim Thu vẫn chưa giải thích rõ ràng.

Được biết, tiếng Đức được dạy tại Trường Trung học Cơ sở Đống Đa đang được tài trợ miễn phí bởi một từ tổ chức nước ngoài.

Việc thu tiền tiếng Đức ở Trường Trung học Cơ sở Đống Đa  có dấu hiệu thu sai quy định.

Qua xác minh làm rõ, có thể thấy rằng mối quan hệ giữ Trung Tâm Tràng An và Trường Trung học Cơ Sở Đống Đa là thân thiết đến mức khó hiểu.

Trinh Phúc - Quốc Toản