Video: Quân đội Ukraine tấn công Slaviasnk, 4 trực thăng bị bắn hạ

02/05/2014 14:30
Nguyễn Hường
(GDVN) - 4 chiếc trực thăng quân chính phủ bị bắn hạ, 1 phi công chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương và ít nhất 1 người bị phe ly khia bắt làm tù binh.

Chính quyền Kiev hôm 2/5 đã bắt đầu hoạt động đặc biệt chống những người biểu tình ly khai ở một thị trấn thuộc Slaviansk, nơi đang bị phong tỏa bởi quân đội Ukraine cùng 20 trực thăng được triển khai để trấn áp lực lượng tự vệ.

"Đây là một cuộc tấn công quy mô," phát ngôn viên lực lượng ly khai cho biết.

Quân đội Ukraine khởi động giai đoạn 2 của chiến dịch chống lực lượng ly khai ở đông nam đất nước.
Quân đội Ukraine khởi động giai đoạn 2 của chiến dịch chống lực lượng ly khai ở đông nam đất nước. 

Theo Russia Today, lực lượng ly khai đã bắn hạ hai trực thăng của quân chính phủ. Một phi công thiệt mạng và 1 người khác bị bắt làm con tin trong vụ việc, thông tấn RIA Novosti cho biết thêm. Thông tin này cũng đã được Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov xác nhận.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, 20 chiếc trực thăng vũ trang và rất nhiều xe thiết giáp đã được Kiev điều động bao vây Slaviansk. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã có 4 chiếc trực thăng quân chính phủ bị bắn hạ, 1 phi công chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương và ít nhất 1 người bị phe ly khia bắt làm tù binh.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cũng tuyên bố họ đã giành lại quyền kiểm soát 10 trạm kiểm soát ở Slaviansk từ tay phe biểu tình ly khai. Ngoài ra, cũng có báo cáo cho biết lực lượng ủng hộ chính phủ Ukraine sẽ tấn công Kramatorsk, cách đó 19km.

BBC dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết 1 phi công Ukraine đã thiệt mạng, những người khác bị thương. Tuy nhiên lực lượng ly khai tại 3 trạm kiểm soát ở Slaviansk nói với BBC rằng họ vẫn còn kiểm soát các địa điểm này. Hoạt động giao tranh dường như được tập trung ở ngoại ô Slaviansk.

Russia Today cho biết, hiện quân đội Ukraine dường như đã chặn tất cả các lối vào thành phố Slaviansk, thậm chí cả thị trấn Kramatorsk.

Trong khi đó, lực lượng ly khai nói với thông tấn Nga RIA Novosti rằng quân đội Ukraine đã tấn công đồng thời một số trạm kiểm soát của họ bằng xe bọc thép với sự yểm trợ của lính dù.
Một người biểu tình ly khai đã bị giết chết và một số khác bị thương trong cuộc tấn công vào thành phố Slaviansk, nhóm ly khai cho biết.   
Lãnh đạo lực lượng tự vệ Slaviansk nói rằng trực thăng quân đội đã bắn tên lửa vào thành phố, nhưng vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại, Interfax cho biết thêm. 
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cũng tuyên bố họ đã giành lại quyền kiểm soát 10 địa điểm ở Slaviansk từ tay phe biểu tình ly khai, gồm một trạm kiểm soát và trụ sở cảnh sát. Ngoài ra, cũng có báo cáo cho biết lực lượng ủng hộ chính phủ Ukraine sẽ tấn công Kramatorsk, cách đó 19km.
Theo Russia Today, hiện quân đội Ukraine dường như đã chặn tất cả các lối vào thành phố Slaviansk, thậm chí cả thị trấn Kramatorsk.
Trong khi đó, lực lượng ly khai nói với thông tấn Nga RIA Novosti rằng quân đội Ukraine đã tấn công đồng thời một số trạm kiểm soát của họ bằng xe bọc thép với sự yểm trợ của lính dù.
Một người biểu tình ly khai đã bị giết chết và một số khác bị thương trong cuộc tấn công vào thành phố Slaviansk, nhóm ly khai cho biết.   
Lãnh đạo lực lượng tự vệ Slaviansk nói rằng trực thăng quân đội đã bắn tên lửa vào thành phố, nhưng vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại, Interfax cho biết thêm. 
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cũng tuyên bố họ đã giành lại quyền kiểm soát 10 địa điểm ở Slaviansk từ tay phe biểu tình ly khai, gồm một trạm kiểm soát và trụ sở cảnh sát. Ngoài ra, cũng có báo cáo cho biết lực lượng ủng hộ chính phủ Ukraine sẽ tấn công Kramatorsk, cách đó 19km.
Theo Russia Today, hiện quân đội Ukraine dường như đã chặn tất cả các lối vào thành phố Slaviansk, thậm chí cả thị trấn Kramatorsk.
Trong khi đó, lực lượng ly khai nói với thông tấn Nga RIA Novosti rằng quân đội Ukraine đã tấn công đồng thời một số trạm kiểm soát của họ bằng xe bọc thép với sự yểm trợ của lính dù.
Một người biểu tình ly khai đã bị giết chết và một số khác bị thương trong cuộc tấn công vào thành phố Slaviansk, nhóm ly khai cho biết.   
Lãnh đạo lực lượng tự vệ Slaviansk nói rằng trực thăng quân đội đã bắn tên lửa vào thành phố, nhưng vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại, Interfax cho biết thêm. 
Nguyễn Hường