Việt Nam cử quan sát viên tham gia diễn tập Cobra Gold 2014

11/02/2014 09:19
Việt Dũng
(GDVN) - Trung Quốc lần đầu tiên điều quân tham gia cuộc diễn tập Cobra Gold 2014, trong khi Việt Nam cử quan sát viên tham gia.
Diễn tập Cobra Gold 2010 giữa Mỹ-Thái Lan (ảnh minh họa)
Diễn tập Cobra Gold 2010 giữa Mỹ-Thái Lan (ảnh minh họa)

Cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia Hổ Mang Vàng (Cobra Gold) năm 2014 do Thái Lan và Mỹ tổ chức ngày 11 tháng 2 chính thức bắt đầu. Căn cứ vào thông tin của Văn phòng đối ngoại Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nhận lời mời của bên tổ chức, Quân đội Trung Quốc sẽ lần đầu tiên điều phân đội 17 người đến Phitsanulok, Thái  Lan tham gia diễn tập.

Diễn tập Cobra Gold là cuộc tập trận chung đa phương mang tính cơ chế thường niên do Thái Lan và Mỹ đồng tổ chức, là diễn tập quân sự thường niên có quy mô lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, diễn tập Cobra Gold được tổ chức mỗi năm một lần, bắt đầu từ năm 1982, diễn tập năm nay dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 2.

Từ năm 2002 trở đi, Trung Quốc bắt đầu điều quan sát viên tham gia diễn tập quân sự Cobra Gold, lần này là lần đầu tiên Trung Quốc cử nhân viên tham gia diễn tập các khoa mục.

Được biết, phân đội tham gia diễn tập của Trung Quốc lấy Đại quân khu Quảng Châu làm nhóm chính, chủ yếu tham gia các khoa mục như công tác của trung tâm phối hợp chỉ huy và diễn tập mô phỏng trên sa bàn, diễn tập hỗ trợ kỹ thuật, cứu hộ y tế và hoạt động giao lưu thảo luận quân y.

Theo thông tin trước đây trên tờ "Bưu điện Bangkok" Thái Lan, đạo diễn liên hợp diễn tập quân sự Thái Lan, Trung tướng Lục quân Thái Lan cho biết, diễn tập Cobra Gold năm nay sẽ lần đầu tiên mời Trung Quốc tham gia, đồng thời khu vực bao trùm của cuộc diễn tập gồm có Phitsanulok, Khon Kaen, Chonburi, Rayong, Chanthaburi.

Trung tướng Lục quân Thái Lan tiết lộ, trong cuộc diễn tập lần này, binh sĩ quân Mỹ tham diễn sẽ lên tới 9.000 người, gấp hơn 2 lần so với số lượng 4.000 binh sĩ tham diễn của Thái Lan, ngoài ra, các nước tham gia diễn tập khác còn có Singapore 80 người, Nhật Bản 120 người, Hàn Quốc 300 người, Indonesia 160 người và Malaysia 120 người.

Đồng thời, các nước như Myanmar, Việt Nam, Lào, Nam Phi, New Zealand, Ukraine, Nga, Pakistan, Anh sẽ cử quan sát viên tham dự cuộc diễn tập quân sự lần này.

Việt Dũng