Xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố có tầm cỡ trong khu vực và châu Á

14/10/2020 14:02
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hải Phòng hướng tới mục tiêu trở thành thành phố có tầm cỡ trong khu vực ASEAN và châu Á.

Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành trung ương và 350 đại biểu chính thức đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: CTV)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: CTV)

Tại Đại hội, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo Chính trị gồm 2 phần. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ thành phố, Báo cáo Chính trị nêu rõ những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nỗ lực đạt được trong 5 năm 2015-2020.

Theo đó, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra đều hoàn thành.

Trong đó 12/20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức cả về thời gian và chất lượng tăng trưởng. Kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế tăng gấp 2,1 lần năm 2015.

Tiềm lực của thành phố được tăng cường, thu ngân sách nội địa năm 2020 gấp 2,32 lần năm 2015.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ (Ảnh: CTV)

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ (Ảnh: CTV)

Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được hiện đại hóa. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, cảng biển, kết cấu hạ tầng giao thông đều có bước phát triển vượt bậc, diện mạo đô thị, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ cấu lại theo hướng sản xuất tập trung.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư lớn, có nhiều cơ chế, chính sách mới vượt trội và đều đạt được những kết quả rất nổi bật.

Quốc phòng được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; hình ảnh, vị thế và uy tín của Hải Phòng được nâng cao rõ nét.

Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, các cấp ủy được bảo đảm, phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới. Kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm.

Đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của thành phố.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trình bày Báo cáo Chính trị tại đại hội (Ảnh: CTV)

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trình bày Báo cáo Chính trị tại đại hội (Ảnh: CTV)

Báo cáo Chính trị cũng nêu rõ một số hạn chế, khuyết điểm về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng và 5 bài học kinh nghiệm.

Báo cáo Chính trị xác định mục tiêu: đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại;

Là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao;

Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Quang cảnh đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: CTV)

Quang cảnh đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: CTV)

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Báo cáo Chính trị nêu rõ 5 phương hướng, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 3 giải pháp đột phá chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về dự Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng cho biết, trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng đã về làm việc tại Hải Phòng 22 lần để tiếp xúc cử tri và làm việc với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, dự lễ khởi công và khánh thành nhiều công trình lớn.

Thủ tướng nhận thấy, Hải Phòng không chỉ lo phát triển kinh tế, tăng cường giải quyết việc làm mà còn rất quan tâm phát triển các vấn đề xã hội, nhất là vấn đề thiết thực với đời sống người dân như giáo dục, y tế, văn hóa.

Thành phố có ý thức giữ gìn văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương mình, nơi có bề dày đấu tranh giữ nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: CTV)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: CTV)

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng hoan nghênh và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu quan trọng, nổi bật đã đạt được của cán bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng đề nghị đại hội thảo luận, phân tích sâu sắc các nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém mà các văn kiện Đại hội đã nêu, để có quyết tâm cao khắc phục trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, thành phố không được thỏa mãn với những thành tựu trong nhiệm kỳ qua mà cần thấy rằng sự phát triển của Hải Phòng còn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế.

Tại Nghị quyết 45, Bộ Chính trị đã đánh giá Hải Phòng không chỉ là động lực của cả vùng, của miền Bắc mà phải là động lực phát triển của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. (Ảnh: CTV)Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. (Ảnh: CTV)

Nhiệm vụ to lớn này đặt ra nhiều thách thức với Hải Phòng về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với thu hút các nguồn lực, đổi mới môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển toàn diện, bền vững về văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát triển nguồn nhân lực.

Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố có tầm cỡ trong khu vực ASEAN và châu Á trong thời gian tới.

Thủ tướng đồng tình, thống nhất với các định hướng phát triển, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược đã nêu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. (Ảnh: CTV)Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. (Ảnh: CTV)

Để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội và Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đề nghị thành phố thực hiện một số giải pháp:

Một là, cùng với 3 trụ cột thành phố đã xác định trong nhiệm kỳ tới là công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, cảng biển logistics và du lịch, thương mại, Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo để thu hút nhiều nguồn lực phát triển, trong đó có nhiều tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới đến kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ cao, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc gắn với phát triển các khu công nghiệp sinh thái công nghệ cao, đảm bảo hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Thành phố cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế biển, trở thành một thành phố cảng quốc tế hiện đại, có uy tín, thương mại cao, gắn với phát triển dịch vụ logistic, trên nền tảng số theo cách mạng 4.0, trở thành một địa phương mạnh về biển, giàu từ biển và cảng biển, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ với trọng tâm là sự kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long với các vùng trọng điểm kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Tương lai, Hải Phòng sẽ trở thành một trung tâm du lịch nâng tầm quốc tế với dịch vụ đa dạng chất lượng cao, mua sắm, giải trí hấp dẫn du khách trên thế giới.

Thứ hai, Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc bộ, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc.

Người Hải Phòng, con người của thành phố Hoa Phượng Đỏ tự hào phát huy cốt cách, mạnh mẽ, nhiệt huyết, năng động trong phát triển thành phố văn minh, hiện đại.

Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự đại hội (Ảnh: CTV)

Các đại biểu tham dự đại hội (Ảnh: CTV)

Thứ ba, trong phát triển đô thị, cần chú trọng liên kết vùng, xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, thành phố đáng sống, xây dựng hệ thống công nghệ số, công nghiệp xanh của cách mạng 4.0.

Đến năm 2030, phát triển Hải Phòng đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt, và sau năm 2030 hoàn thành các tiêu chí của đô thị hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á.

Hải Phòng sẽ trở thành thành phố đáng sống, thành phố văn minh, hiện đại. Hải Phòng cần dành nhiều nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường sống xanh, an toàn, an ninh, văn minh đô thị.

Thành phố cần quan tâm hơn nữa những nhu cầu rất thiết thực với người dân, đó là nâng cao chất lượng sống của người dân trong xu thế phát triển bền vững, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư, môi trường nước, môi trường không khí.

Đồng thời chú trọng bảo đảm nhà cho công nhân, cùng với các công trình dịch vụ đời sống văn hóa tại các khu công nghiệp.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố cần lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, được họ tin tưởng trong các quyết định đầu tư kinh doanh, đó chính là nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Thành phố cần phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, thu hút các tập đoàn lớn với công nghệ cao, tạo nên các trụ cột công nghiệp, định vị hình ảnh thành phố cảng hiện đại với công nghệ số thông minh như robot, ô tô điện, đô thị thông minh…

Đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính để chỉ số PCI của thành phố dẫn đầu cả nước, xây dựng chính quyền điện tử minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hành động, phục vụ.

Năm là, với vị trí trọng yếu, Hải Phòng bảo đảm vững chắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng; tăng cường phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen.

Sáu là, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Đảng ta hết sức chú trọng là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngay sau Đại hội, cần triển khai chương trình hành động đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn bó với nhân dân.

Cán bộ phải làm việc giỏi nhưng cũng phải chống tiêu cực. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao Đại hội đã đề ra chỉ tiêu kết nạp Đảng viên, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Đây là chỉ tiêu quan trọng nhằm góp phần phát triển Đảng, đề nghị Hải Phòng cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, có đức, có tài, dám nghĩ dám làm để nêu cao trách nhiệm trước nhân dân thành phố.

Đồng thời phải chọn được những đồng chí xứng đáng dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục đoàn kết cùng nhau tranh thủ những vận hội mới đang đến, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được và phát huy truyền thống Trung dũng - Quyết thắng, đề cao phẩm chất nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đưa Hải Phòng sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, là thành phố gương mẫu của nước ta như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đồng thời mạnh mẽ tiến lên, xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố văn minh, phát triển bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, nâng tầm thành thành phố tiêu biểu của châu Á vào năm 2045.

Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết,thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới sẽ phát triển theo đúng định hướng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã xác định.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống trung dũng quyết thắng và những thành tựu mới, cùng bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, bứt phá toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết XIII của Đảng.

LÃ TIẾN