Trường Đại học Giao thông vận tải: Hành trình 80 năm “hội tụ, sáng tạo và phát triển”

15/11/2025 18:43
Tường San
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Huân chương Lao động hạng Nhất mà Chủ tịch nước trao tặng Nhà trường chính là sự ghi nhận xứng đáng cho chặng đường 80 năm cống hiến bền bỉ.

Sáng ngày 15/11, Trường Đại học Giao thông vận tải đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Giao thông vận tải (15/11/1945 – 15/11/2025) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

img-4844-1.jpg
Các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải.

Buổi lễ cũng đón tiếp đại diện các đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ, Vương quốc Campuchia, Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Úc tại Việt Nam; đại diện nhiều tổ chức và doanh nghiệp quốc tế có quan hệ hợp tác với nhà trường; đại diện Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, cùng đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội trên cả nước, …

Về phía Trường Đại học Giao thông vận tải, có sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thầy/cô là nguyên chủ tịch hội đồng trường, nguyên hiệu trưởng, nguyên chủ tịch công đoàn, nguyên bí thư đoàn thanh niên của nhà trường qua các thời kỳ cùng tập thể nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên của nhà trường. Đặc biệt, sự hiện diện của đông đảo các thế hệ cựu sinh viên – những người con đã góp phần làm nên thương hiệu và uy tín của Trường Đại học Giao thông vận tải đã tạo nên dấu ấn sâu sắc cho buổi lễ.

Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ niềm xúc động và đầy tự hào trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Giao thông vận tải (15/11/1945-15/11/2025) - ngôi trường đầu tiên của đất nước đào tạo cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thầy Hùng thông tin, lịch sử của Nhà trường bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ XX, khi chính quyền Đông Dương thành lập Trường Thư ký và cán sự chuyên môn Công chính (1902), sau này là Trường Cao đẳng Công chính Đông Dương - nơi đã đào tạo kỹ sư, cán bộ công chính đầu tiên của Việt Nam, những người đã tiên phong đi theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đặt nền móng cho ngành giao thông, công chính của nước Việt Nam mới. Ngay sau Tết Độc lập đầu tiên (2/9/1945), trường Cao đẳng Công chính đã là một trong số các trường Đại học, Cao đẳng được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh khai giảng lại vào ngày 15/11/1945. Từ đây, ngày 15/11 đã trở thành Ngày truyền thống của Trường Đại học Giao thông vận tải.

Ngay từ những ngày đầu dưới chính quyền cách mạng, thầy và trò Nhà trường vẫn bền bỉ “vừa dạy, vừa học, vừa chiến đấu”. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn ác liệt nhất, những lớp học vẫn sáng đèn; những trang giáo trình vẫn được miệt mài viết tay; bài giảng vẫn vang lên giữa gian khó. Đó là thời kỳ mà trí tuệ, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc của người thầy, người học được thử thách và hun đúc.

dsc0338.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Giao thông vận tải (15/11/1945-15/11/2025).

Bước vào thời kỳ đổi mới, Trường Đại học Giao thông vận tải đã nhanh chóng hòa mình vào làn sóng chuyển mình vĩ đại của dân tộc, mở ra giai đoạn phát triển mới và toàn diện. Đặc biệt, năm 1990, Trường đã thành lập Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh - đánh dấu bước phát triển mang tầm chiến lược, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Nam, mở rộng tầm ảnh hưởng và vị thế của Nhà trường trên phạm vi cả nước. Bước sang thế kỷ XXI, trường tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, quốc tế hóa giáo dục đại học trở thành nhân tố quyết định để nâng cao chất lượng đào tạo và sức cạnh tranh của quốc gia, với bề dày 80 năm truyền thống, Nhà trường luôn ý thức sâu sắc vai trò tiên phong và trách nhiệm của mình trong việc kết nối tri thức thế giới, lan tỏa giá trị Việt Nam và chuyển hóa tri thức thành sức mạnh kiến tạo phát triển đất nước. Đối với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nhiều công trình tiêu biểu của Nhà trường đã trở thành những dấu ấn khoa học kỹ thuật có tầm ảnh hưởng quốc gia, từ các giải pháp hạn chế hằn lún vệt bánh xe trên các quốc lộ, giải pháp bê tông tính năng siêu cao, bê tông nhẹ, bê tông vi hạt bền vững, đến các công trình nghiên cứu lớn như đánh giá, xử lý sự cố cầu Cần Thơ (2007), tư vấn sửa chữa mặt cầu Thăng Long (2021).

Qua 80 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Giao thông vận tải đã phát triển mạnh mẽ về cả thế và lực, với đội ngũ hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, người lao động, trong đó có hơn 100 Giáo sư/Phó Giáo sư, 254 Tiến sĩ, cùng 34 ngành đào tạo đại học trải rộng từ truyền thống đến hiện đại. Từ ngôi trường lịch sử này, hàng vạn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và hàng nghìn tiến sĩ đã trưởng thành, được giao giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, mang tinh thần tiên phong, bản lĩnh và trí tuệ của người Giao thông vận tải lan tỏa khắp mọi miền đất nước.

“Kỷ nguyên mới của dân tộc đang mở ra những cơ hội phát triển to lớn, song cũng đặt ra những thách thức chưa từng có. Với vị thế là trường đại học kỹ thuật trọng điểm quốc gia và là cơ sở duy nhất của cả nước đào tạo toàn diện trong lĩnh vực giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải luôn tự hào là lá cờ đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo, tiên phong trong việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhà trường xác định tầm nhìn phát triển thành đại học thông minh, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số của ngành giao thông vận tải Việt Nam; hướng đến trở thành trung tâm tri thức và sáng tạo, góp phần giải mã các công nghệ chiến lược, công nghệ cao, khẳng định vị thế đại học kỹ thuật hàng đầu quốc gia, vươn tầm chuẩn mực khu vực và quốc tế”, thầy Hùng nhấn mạnh.

Trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Giao thông vận tải đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Nhà trường.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì nghi lễ công bố Quyết định và Nghi thức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Trường Đại học Giao thông vận tải.

img-4876.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường Đại học Giao thông vận tải.

Đặc biệt, 02 cá nhân tiêu biểu của Trường Đại học Giao thông vận tải đã có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước, đã được Chủ tịch nước Quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đó là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Giao thông vận tải và Tiến sĩ Lương Xuân Chiểu – Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải.

dsc0357-7196.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho 02 cá nhân của Trường Đại học Giao thông vận tải.

Cũng tại buổi lễ, 01 tập thể và 09 cá nhân của Trường Đại học Giao thông vận tải đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

dsc0360.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ) trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 09 cá nhân của Trường Đại học Giao thông vận tải.

Có thể nói rằng, đây là những phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng những nỗ lực, cống hiến không ngừng của các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Giao thông vận tải trong suốt 80 năm qua.

Phó Thủ tướng đề nghị 06 nhiệm vụ đối với Trường Đại học Giao thông vận tải

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng bày tỏ, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Giao thông vận tải và trao tặng Nhà trường Huân chương Lao động hạng Nhất – phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước là một mốc son hào hùng đi cùng lịch sử dân tộc, ghi nhận những đóng góp to lớn, bền bỉ và xuất sắc của Trường Đại học Giao thông vận tải trong suốt tám thập kỷ vừa qua – tám thập kỷ xây dựng và phát triển vì sự nghiệp trồng người “đi trước mở đường” của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, 80 năm qua, từ mái trường này, hàng chục nghìn kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý tài năng đã học tập và trưởng thành, tỏa đi khắp đất trời của Tổ quốc tươi đẹp, kiến tạo nên những công trình huyết mạch của đất nước.

Những công trình đó không chỉ là biểu tượng của phát triển hạ tầng, mà còn là minh chứng cho tầm vóc, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam – nơi mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Giao thông vận tải đã đóng góp bằng trí tuệ, tâm huyết, mồ hôi và trên hết là trách nhiệm của những nhà khoa học trước nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Và Huân chương Lao động hạng Nhất mà Chủ tịch nước trao tặng cho Nhà trường ngày hôm nay chính là sự ghi nhận xứng đáng cho chặng đường 80 năm cống hiến bền bỉ, liên tục và sáng tạo của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

umt-17.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: UTC Media.

Bước vào một giai đoạn phát triển mới, đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới, Phó Thủ tướng đã đề nghị Trường Đại học Giao thông vận tải một số nội dung.

Thứ nhất, đặt mục tiêu trong 5 năm tới, Trường Đại học Giao thông vận tải lọt vào Top 250–300 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á, trong đó một số ngành trọng điểm nằm trong Top 200; khẳng định vững chắc vị thế là trường đại học trọng điểm Quốc gia về khoa học, kỹ thuật lĩnh vực Giao thông, vận tải; tiến tới khẳng định vị thế là trường đại học đa ngành, trọng điểm của vùng Thủ đô và Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là chỉ tiêu về thứ hạng, mà còn là cam kết về chất lượng, đẳng cấp và tầm nhìn quốc tế của Nhà trường.

Thứ hai, tăng cường đổi mới chương trình đào tạo, tích hợp các nội dung tiên tiến về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào các chuyên ngành cốt lõi như giao thông thông minh, logistics xanh. Đến năm 2030, trường cần đạt ít nhất 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, tập trung đào tạo kỹ sư chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia như cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, …

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ưu tiên các dự án ứng dụng thực tiễn như mô hình giao thông đô thị bền vững, hệ thống quản lý cảng biển tự động. Tập trung nguồn lực hình thành các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, các trung tâm khoa học công nghệ đẳng cấp quốc tế làm nòng cốt, mở rộng không gian sư phạm và không gian sáng tạo, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ đó, tạo “bệ phóng” để sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp cùng nghiên cứu, sáng tạo và thương mại hóa kết quả khoa học.

Thứ tư, chủ động đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và địa phương những bài toán lớn về khoa học công nghệ; chủ động tổ chức nghiên cứu để giải mã, tiến tới làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia, đặc biệt trong những lĩnh vực mà nhà trường có thế mạnh dẫn dắt như đường sắt hiện đại, công nghệ bán dẫn, giao thông thông minh, đô thị thông minh, vật liệu mới và phát triển bền vững, ...

Thứ năm, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, tăng cường đào tạo tiến sĩ, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên, xây dựng văn hóa trường học sáng tạo, gắn bó cộng đồng. Các thầy cô cần tiếp tục là tấm gương, các em sinh viên hãy rèn luyện bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Thứ sáu, đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, trước mắt là với các trường hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương; hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu giao thông khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị, các cơ quan của Chính phủ và các ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương tích cực đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để Nhà trường phát triển và thực hiện.

dsc0367-2.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo nhà trường triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã bày tỏ sự trân trọng ghi nhận, cảm ơn và biểu dương các thế hệ lãnh đạo, các thầy, cô giáo, các cán bộ và toàn thể học viên, sinh viên của Nhà trường bởi những kết quả to lớn đã đạt được trong suốt 80 năm qua, đã góp phần quan trọng vào định hình và phát triển hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật của đất nước.

Theo Bộ trưởng, Trường Đại học Giao thông vận tải là một trong những trường đại học đầu tiên chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự kiện này không chỉ tôn vinh bề dày lịch sử vẻ vang của Nhà trường mà còn là minh chứng sống động cho quá trình hình thành và phát triển của giáo dục đại học Việt Nam; đóng góp bền bỉ, to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 80 năm qua là hành trình đầy khó khăn, thách thức, nhưng cũng thật nhiều vinh quang và tự hào, từ những bước khởi đầu còn nhiều khó khăn, Nhà trường đã vươn lên trở thành trường đại học kỹ thuật trọng điểm quốc gia. Hiện, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng, giao sứ mệnh là trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghiệp 4.0 cho lĩnh vực công nghệ và hạ tầng giao thông thông minh.

Với vai trò dẫn dắt này, trường đóng vai trò chiến lược trong việc thực hiện mô hình chiến lược 3 Nhà: Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển hạ tầng, đô thị thông minh, giao thông xanh và kinh tế bền vững của đất nước. Trường đã đào tạo được hơn 150.000 kỹ sư, cử nhân và hàng chục nghìn thạc sỹ, tiến sĩ, trong số đó, có nhiều sinh viên tốt nghiệp đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, của các bộ, ban, ngành; nhiều kỹ sư, nhiều nhà khoa học kỹ thuật xuất sắc. Một trong những cá nhân tiêu biểu đó là Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội cựu sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải.

Không những vậy, nhiều công trình khoa học của trường đã được ứng dụng thành công trong thực tiễn đã mang lại giá trị to lớn cho ngành Giao thông vận tải. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống này, nhà trường đã tổ chức một triển lãm rất có ý nghĩa – đó là triển lãm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ đất nước, thu hút sự tham gia của 20 doanh nghiệp đầu ngành giao thông vận tải. Sáng kiến này đã thể hiện một thành tựu trong mô hình triển khai hợp 03 nhà: nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp, khẳng định vai trò quyết định của đội ngũ chuyên gia của Nhà trường trong các vấn đề khoa học và những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đất nước đang bước vào trong giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng nhanh, mạnh và đột phá. Sự kỳ vọng này thể hiện bằng các quyết sách chiến lược, thể hiện trong các định hướng ở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam năm 2035, định hướng đến năm 2045 của Chính phủ, ...

Bối cảnh trên mang đến cho Trường Đại học Giao thông vận tải những cơ hội chiến lược để bứt phá. Nhà trường cần tiếp tục khẳng định vị thế là trường đại học kỹ thuật trọng điểm hàng đầu. Để thực hiện được tầm nhìn này, trường cần tiếp tục tiên phong trong việc giải mã và làm chủ các công nghệ chiến lược, đặc biệt là phát triển hệ thống đường sắt hiện đại; nghiên cứu các nguồn vật liệu mới, năng lượng mới và các giải pháp giao thông thông minh.

umt-34.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: UTC Media.

Cụ thể, Bộ trưởng đã đề nghị lãnh đạo nhà trường cần triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Trước yêu cầu đột phá phát triển theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng sự đổi mới mạnh mẽ thể chế giáo dục, Nhà trường cần rà soát để hoàn thiện chiến lược một cách khả thi và phù hợp nhất với thực tế;

Mục tiêu cốt lõi, hiện thực hóa khát vọng trở thành trường đại học thông minh, đa ngành, theo chuẩn quốc tế và cần nhanh chóng vào Top 200 châu Á vào năm 2030 như chính chiến lược mà Đại hội Đảng bộ Nhà trường đã công bố; quán triệt sâu sắc và sâu sắc, triển khai quyết liệt các nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai các đề án trọng điểm phát triển nhân lực.

Đặc biệt, Nhà trường cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045; thực hiện tốt và có hiệu quả các chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ về xây dựng cơ sở hạ tầng đường sắt hiện đại và các đề án phát triển đào tạo chất lượng cao ngành vi mạch bán dẫn; đồng thời có phương án thu hút đội ngũ chuyên gia giỏi hợp tác, công tác và làm việc tại Nhà trường; tiếp tục đẩy mạnh hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội tại, biến nơi đây thành trụ cột khoa học kỹ thuật, có khả năng thúc đẩy phát triển đột phá giao thông và hạ tầng quốc gia. Song song với đó, cần ưu tiên phát triển, hiện đại hóa cơ sở vật chất và không gian sư phạm, xứng tầm với vai trò là trường đại học kỹ thuật trọng điểm; đầu tư vào các phòng thí nghiệm hiện đại, tổ hợp nghiên cứu chuyên sâu để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm phát triển khoa học công nghệ.

"Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sự quyết tâm của ban lãnh đạo cùng toàn thể các thầy cô giáo, các cán bộ, Trường Đại học Giao thông vận tải sẽ không chỉ hoàn thành sứ mệnh với các mục tiêu chiến lược đã đề ra, mà còn tiếp tục giữ vững và nâng cao vị thế ngọn cờ đầu, là niềm tự hào của ngành Giáo dục trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về công nghệ kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ giao thông vận tải", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới toàn thể thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức trong toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ của Trường Đại học Giao thông vận tải.

img-4911-1.jpg
Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp 20/11.

Phát biểu đáp từ và nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải bày tỏ, phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng là sự động viên to lớn với Thầy và trò Trường Đại học Giao thông vận tải.

Theo đó, tập thể nhà trường sẽ nghiêm túc tiếp thu các định hướng của Phó Thủ tướng về việc mở rộng không gian sư phạm và sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang tầm vóc khu vực, chủ động giải mã, tiến tới làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia, xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu đẳng cấp quốc tế; phấn đấu đưa Trường Đại học Giao thông vận tải lọt Top 250–300 đại học hàng đầu châu Á trong 5 năm tới.

Những chỉ đạo ấy không chỉ định hướng quan trọng cho nhà trường trong chặng đường phát triển sắp tới, mà còn là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ để tập thể Nhà trường tiếp tục tiên phong – trách nhiệm – thích ứng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải bày tỏ, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn luôn là nguồn động lực quan trọng, góp phần định hướng và thúc đẩy Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành và vun đắp nền tảng để trường phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

“Tập thể sư phạm nhà trường xin hứa với Bộ trưởng sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó; thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt trong các lĩnh vực đô thị thông minh, giao thông thông minh, đường sắt hiện đại, công nghệ bán dẫn và năng lượng tái tạo, logicstic xanh – những lĩnh vực công nghệ chiến lược của đất nước mà nhà trường đã được giao trách nhiệm dẫn dắt. Xứng đáng với vai trò là trường đại học trọng điểm về khoa học kỹ thuật của đất nước”, thầy Hùng nhấn mạnh.

Cũng trong buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành cắt băng khánh thành công trình Đài phun nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Giao thông vận tải (15/11/1945 – 15/11/2025) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Nhà trường.

img-4924-1-2.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình đài phun nước.
Tường San