Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế công bố 4 chương trình đào tạo mới năm 2026

27/05/2026 15:50
ĐÀO HIỀN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Việc mở mới và cập nhật chương trình đào tạo thể hiện quyết tâm đổi mới của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Ngày 27/5/2026, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức họp báo công bố các chương trình đào tạo mới tuyển sinh năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành Thành phố Huế; lãnh đạo Đại học Huế; đại diện doanh nghiệp, đối tác; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn cùng đông đảo viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường.

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đang đào tạo 4 ngành trình độ tiến sĩ, 5 ngành trình độ thạc sĩ và 22 ngành trình độ đại học. Nhà trường có đội ngũ gần 300 cán bộ, giảng viên, trong đó 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên.

Năm 2026, trường tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu ở bậc đại học; 385 chỉ tiêu thạc sĩ; 95 chỉ tiêu tiến sĩ; với quy mô đào tạo hiện nay gần 10.000 người học.

Với bề dày hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã đào tạo gần 40.000 sinh viên, cùng hàng nghìn học viên cao học và nghiên cứu sinh, đóng góp nguồn nhân lực quan trọng cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Đây là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục đổi mới, mở rộng các chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập và gắn với nhu cầu thực tiễn.

Trong năm 2026, nhà trường mở mới 4 chương trình đào tạo gồm 2 chương trình bậc đại học là Marketing số và Kinh doanh quốc tế; chương trình Thạc sĩ Kế toán và chương trình Tiến sĩ Quản lý kinh tế. Việc công bố các chương trình đào tạo mới thể hiện định hướng phát triển chủ động, linh hoạt và có tầm nhìn của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trước yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, chuyển đổi số và nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

z7871319352345-a25daad79a41ea4bc177075fc97c6106-2320.jpg
Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tuyển sinh 4 chương trình đào tạo mới. Ảnh: NTCC

Ở bậc đại học, chương trình Marketing số được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực marketing trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Chương trình tập trung trang bị cho người học tư duy marketing hiện đại, khả năng ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, sáng tạo nội dung số và triển khai các chiến lược truyền thông đa nền tảng.

Với định hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, ngành học không chỉ giúp sinh viên thích ứng với môi trường kinh doanh số mà còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và bắt kịp xu hướng phát triển mới.

Và chương trình Kinh doanh quốc tế được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tư duy toàn cầu, am hiểu hoạt động thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics và quản trị trong môi trường hội nhập sâu rộng. Theo định hướng ứng dụng thực tiễn, chương trình chú trọng phát triển năng lực ngoại ngữ, kỹ năng đàm phán, phân tích thị trường và khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa.

Thông qua quá trình học tập, người học được trang bị kiến thức chuyên môn gắn với thực tiễn hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, từ đó nâng cao năng lực làm việc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa và chuyển đổi số. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công ty logistics, tổ chức thương mại quốc tế và nhiều lĩnh vực kinh doanh có yếu tố nước ngoài.

Ở bậc sau đại học, chương trình Thạc sĩ Kế toán được xây dựng theo định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán – tài chính, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số. Chương trình chú trọng trang bị cho người học nền tảng kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm soát và phân tích tài chính, đồng thời nâng cao năng lực xử lý, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản trị, điều hành và ra quyết định trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình còn hướng đến phát triển tư duy phân tích, kỹ năng nghiên cứu và khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường tài chính – kế toán trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập toàn cầu.

Đối với chương trình Tiến sĩ Quản lý kinh tế, nhà trường hướng đến đào tạo đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý cấp cao có năng lực phân tích, tư duy chiến lược và khả năng đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Chương trình tập trung phát triển năng lực nghiên cứu độc lập, tư duy phản biện và khả năng xử lý các vấn đề kinh tế - quản lý mang tính liên ngành, gắn với thực tiễn phát triển của địa phương, khu vực và quốc gia. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn chính sách và quản lý kinh tế ở cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

z7871322501817-3cab1bc9222df26aa8ab342e9940e0ad.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Trương Tấn Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trương Tấn Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhấn mạnh, việc mở mới và cập nhật các chương trình đào tạo không chỉ góp phần mở rộng cơ hội học tập cho người học mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của nhà trường trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển mình theo xu hướng số hóa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, các chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công cụ đổi mới sáng tạo vào quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu, qua đó nâng cao năng lực thích ứng, sáng tạo và hội nhập cho người học trong bối cảnh mới.

"Đây là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động. Đồng thời khẳng định cam kết của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thích ứng, sáng tạo và hội nhập trong bối cảnh mới", Phó giáo sư, Tiến sĩ Trương Tấn Quân khẳng định.

Bên cạnh đó, thầy Quân cũng cho rằng sự tham dự của các doanh nghiệp, đối tác tại sự kiện tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn mà Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Thông qua việc đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, nhà trường hướng đến mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp, kết nối tuyển dụng cũng như nâng cao năng lực thích ứng của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Đây đồng thời là cơ sở quan trọng để người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình đào tạo.

Việc công bố 4 chương trình đào tạo mới năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Đồng thời, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển nhà trường theo hướng hiện đại, hội nhập, ứng dụng và phục vụ cộng đồng.

ĐÀO HIỀN