Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thừa nhận phát hành văn bản về điểm chuẩn không liền mạch, gây hiểu lầm

24/08/2025 19:03
Minh Ngọc
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tổ hợp C00 từ điểm thi THPT tăng 0,75 so với ban đầu khiến thí sinh băn khoăn.

Ngày 22/8, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã ban hành thông báo số 1324 về việc công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025. Văn bản này công bố điểm trúng tuyển dao động từ 20.86 - 27.38 điểm, ghi rõ: "Điểm trúng tuyển là điểm sau quy đổi tương đương giữa các phương thức".

Vì thông báo này không nêu rõ điểm chuẩn trên được tính trên tổ hợp nào, khiến nhiều thí sinh hiểu đây là điểm chuẩn chung cho tất cả các tổ hợp, đã quy đổi tương đương.

app-2.png
Thông báo về việc công bố điểm trúng tuyển ghi rõ đây là điểm sau quy đổi tương đương. Ảnh chụp màn hình

Đến chiều ngày 22/8, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bất ngờ đăng tải thông báo trên mạng xã hội về điểm chuẩn trúng tuyển của một số ngành xét theo tổ hợp C00 (từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông), với mức điểm chuẩn nâng lên 0.75 điểm so với mức điểm trong thông báo số 1324.

Điều này khiến nhiều thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp C00 sau khi so sánh điểm với thông báo ban đầu tin rằng mình đã trúng tuyển, tuy nhiên đến khi mức điểm chuẩn được công bố lần 2 thì lại bất ngờ rơi vào diện trượt.

app-3.png
Thông báo thứ 2 về điểm trúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp C00 được ký cùng ngày với văn bản số 1324. Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau đó, fanpage của trường liên tục nhận về hàng loạt bình luận, trong đó có nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc và yêu cầu nhà trường đưa ra lời giải thích minh bạch.

Em K.A, thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, cho biết: “Em đạt 25 điểm và mong muốn theo học ngành Công tác xã hội. Ngày 22/8, khi trường công bố điểm chuẩn là 24.66, em rất vui vì nghĩ mình đã trúng tuyển.

Theo tâm lý học sinh, khi chúng em đã biết điểm chuẩn trúng tuyển sẽ ít truy cập website trường hơn. Nên mãi đến khi trường đăng tải lên fanpage thông báo về điểm chuẩn riêng cho tổ hợp C00, em mới ngã ngửa. Lúc này, điểm trúng tuyển ngành Công tác xã hội nâng lên 25,41, đồng nghĩa với việc em bị trượt.

Ban đầu em cảm thấy khó hiểu. Sau đó được mọi người động viên, em cũng cố gắng tự an ủi rằng mình còn nhiều nguyện vọng khác, may mắn là em đã đỗ vào một trường khác".

nhan-vat-2.png
Hai thông báo được đăng tải trên fanpage của nhà trường cách nhau hơn 6 tiếng, khiến không ít thí sinh "mừng hụt". Ảnh chụp màn hình

Theo tìm hiểu, vào ngày 23/7, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành một văn bản về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025. Trong đó nêu: "Đối với các ngành xét tuyển có tổ hợp C00, những tổ hợp khác (không phải C00) được cộng thêm 0,75 điểm trên thang 30”.

Tuy nhiên, theo nhiều thí sinh, chính từ ngữ chưa rõ ràng được sử dụng trong văn bản lại gây ra nhầm lẫn cho các em.

nhan-vat-3.png
Ảnh chụp màn hình.

Một thí sinh khác bày tỏ: "Nhà trường thông báo điểm chuẩn và ghi rõ 'Điểm trúng tuyển là điểm sau quy đổi tương đương' nên em nghĩ rằng chỉ có một thông báo điểm chuẩn này thôi, không cần tự cộng/ trừ thêm nữa.

Hơn nữa, hai thông báo về điểm chuẩn không được công bố cùng thời điểm, khiến chúng em lầm tưởng là đã trúng tuyển nhưng thực tế lại không phải. Nếu nhà trường đã xác định từ đầu là điểm chuẩn các tổ hợp khác riêng, điểm chuẩn tổ hợp C00 riêng thì nên công bố 2 văn bản cùng lúc".

Về sự việc trên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã chính thức có văn bản thông tin. Theo lý giải, ngày 23/7, trường đã thông báo công khai (thông báo số 1167/TB-ĐHTĐHN) xác định độ lệch điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp xét tuyển khác đối với phương thức sử dụng điểm thi trung học phổ thông để xét tuyển các ngành. Theo đó, các tổ hợp khác tổ hợp C00 được cộng 0,75 điểm (điểm thi) theo thang điểm 30.

anh-man-hinh-2025-08-24-luc-165225.png
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lên tiếng lý giải trên website. Ảnh chụp màn hình.

Viết trên website, trường thông báo: "Nhà trường khẳng định lại thông tin về độ lệch điểm của tổ hợp C00 đã được nhà trường công khai rõ ràng và minh bạch, đúng quy định, đúng thời gian.

Sau khi có kết quả 10 lần chạy xử lý nguyện vọng (lọc ảo) của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 10 lần chạy lọc ảo của nhóm các trường miền Bắc, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy của nhà trường đã họp và quyết định về mức điểm trúng tuyển các ngành.

Đồng thời, để giúp thí sinh thuận lợi trong tra cứu thông tin, nhất là với các thí sinh sử dụng tổ hợp C00 theo phương thức điểm thi trung học phổ thông để xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh quyết định công bố điểm trúng tuyển thành 2 thông báo riêng biệt, đúng theo thời gian hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Nhà trường nhấn mạnh, dữ liệu xử lý nguyện vọng, xác định kết quả trúng tuyển của thí sinh được thực hiện trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là nhất quán, đúng và không thể thay đổi. Dựa trên kết quả này, Nhà trường thực hiện công bố mức điểm trúng tuyển theo quy định.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cũng thừa nhận thiếu sót: "Việc xác định công bố điểm trúng tuyển thành 2 thông báo với mục đích ban đầu là rõ ràng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tra cứu thông tin; tuy nhiên kĩ thuật phát hành văn bản không liền mạch gây ra hiểu lầm đối với thí sinh, phụ huynh từ đó tạo dư luận xã hội không tốt.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phê bình nghiêm khắc các cá nhân phụ trách và nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác tuyển sinh và truyền thông, tư vấn tuyển sinh".

Minh Ngọc