Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn KUKA thành lập Trung tâm Robot và AI

06/03/2026 20:42
Đào Hiền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Việc thành lập Trung tâm được kỳ vọng sẽ tăng cường gắn kết giữa đào tạo đại học với thực tiễn sản xuất, góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Chiều nay (6/3), Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH KUKA Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Robot Công nghiệp và Trí tuệ nhân tạo khu C nhà trường (số 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Sự kiện đánh dấu bước triển khai chính thức thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025–2030 giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực robot công nghiệp, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh.

Trước đó, ngày 18/12/2025, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Công ty TNHH KUKA Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất xây dựng và vận hành Trung tâm trở thành không gian đào tạo thực hành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Lễ khai trương Trung tâm được xem là bước cụ thể hóa hợp tác chiến lược giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần tăng cường gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo.

img-8406.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: NTCC

Tham dự buổi lễ, về phía chính quyền địa phương có ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Về phía doanh nghiệp có ông Christoph Schell - Tổng Giám đốc Tập đoàn KUKA và đại diện các doanh nghiệp đối tác.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, và đông đảo giảng viên, sinh viên nhà trường.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, robot công nghiệp và sản xuất thông minh đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu, vai trò của đại học không chỉ dừng lại ở đào tạo kiến thức mà còn phải trở thành cầu nối giữa tri thức, công nghệ và nhu cầu phát triển của xã hội.

Với hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng luôn giữ sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho đất nước. Nhiều thế hệ cựu sinh viên của trường hiện đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp lớn trong và ngoài nước, đặc biệt trong các lĩnh vực robot, tự động hóa và công nghệ số.

Theo vị hiệu trưởng, việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm không chỉ phục vụ đào tạo, nghiên cứu của nhà trường mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối giữa đại học, doanh nghiệp và xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của thành phố Đà Nẵng và khu vực.

img-8409.jpg
PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng phát biểu khai mạc.

Ghi nhận từ thực tế, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu khẳng định Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Robot Công nghiệp và Trí tuệ nhân tạo được thành lập đã thể hiện sự gắn kết giữa giáo dục đại học và công nghệ công nghiệp ở tầm quốc tế. Sự hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở đầu tư trang thiết bị mà còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Thầy Hiếu kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành không gian để sinh viên tiếp cận và trải nghiệm các công nghệ robot, tự động hóa hiện đại ngay từ khi còn trên giảng đường. Đồng thời là nền tảng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất giữa trường đại học và doanh nghiệp.

“Đây cũng sẽ là môi trường triển khai hiệu quả mô hình hợp tác ba nhà gồm Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, góp phần hình thành những sản phẩm công nghệ có giá trị thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển của ngành robot và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam”, Phó giáo sư Nguyễn Hữu Hiếu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng khoa học - công nghệ cho thế hệ trẻ, trở thành không gian trải nghiệm mở để học sinh tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận có cơ hội tiếp cận sớm với công nghệ, từ đó khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Tại sự kiện, ông Christoph Schell - Tổng Giám đốc Tập đoàn KUKA cho biết việc hợp tác với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thành lập Trung tâm Công nghệ Robot và Trí tuệ nhân tạo là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của KUKA tại Việt Nam. Mục tiêu của hợp tác này là đưa các công nghệ tiên tiến như robot công nghiệp, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong nhà trường.

Theo ông, Trung tâm được xây dựng theo mô hình sản xuất linh hoạt và thông minh, tích hợp các trạm robot công nghiệp, robot di động tự hành (AMR) cùng hệ thống giám sát vận hành ứng dụng AI, cho phép mô phỏng quy trình của một nhà máy thông minh ngay trong môi trường đào tạo.

img-8407.jpg
Ông Christoph Schell - Tổng Giám đốc Tập đoàn KUKA chia sẻ tại buổi lễ.

Thông qua hợp tác này, KUKA Việt Nam và nhà trường hướng tới đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận và thực hành trực tiếp với các công nghệ đang được ứng dụng tại các nhà máy hiện đại. Đồng thời, Trung tâm cũng được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong việc tiếp cận các giải pháp công nghệ và tự động hóa, qua đó thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp thông minh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất Việt Nam trong tương lai.

dsc00568.jpg
Nhiều thiết bị hiện đại được trang bị tại Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Robot Công nghiệp và Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: NTCC
dsc00553.jpg

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Robot Công nghiệp và Trí tuệ nhân tạo được trang bị hiện đại với hệ thống thiết bị đồng bộ, bao gồm:

  1. Robot KR 6 R700 Z200 + tủ điện KR C5 micro
  2. Robot KR 6 R900-2 + tủ điện KR C5 micro
  3. Robot KR 70 R2100 + tủ điện KR C4
  4. Robot KR 8 R1620 arc HW + tủ điện KR C4
  5. Robot di động tự hành KMP 400i + trạm sạc
  6. Rack AMR
  7. Bộ camera KUKA
  8. Nguồn hàn Binzel
  9. Cụm băng tải tích hợp PLC và HMI
  10. Phần mềm mô phỏng, hệ thống điều khiển và các công cụ đào tạo chuyên sâu

Bên cạnh việc tài trợ thiết bị, KUKA Việt Nam còn cử chuyên gia tham gia đào tạo giảng viên, hỗ trợ giảng dạy, tổ chức workshop, seminar, cuộc thi mô phỏng robot và các hoạt động học thuật liên quan. Đồng thời cam kết nâng cấp thiết bị hiện đại hằng năm.

Về phía Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, nhà trường bố trí hạ tầng, nhân lực và xây dựng chương trình đào tạo phù hợp để khai thác hiệu quả Trung tâm, hướng tới mục tiêu đào tạo hàng trăm sinh viên mỗi năm trong các lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh.

dsc00521.jpg
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng bố trị hạ tầng, nhân lực, xây dựng chương trình đào tạo nhằm khai thác hiệu quả Trung tâm.

Việc đưa Trung tâm vào hoạt động không chỉ tăng cường năng lực thực hành và nghiên cứu ứng dụng cho giảng viên, sinh viên mà còn góp phần xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường và doanh nghiệp.

Đây cũng là nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác bền vững giữa Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường trong lĩnh vực robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trên phạm vi cả nước.

Tập đoàn KUKA là một tập đoàn tự động hóa quốc tế với doanh thu khoảng 3,7 tỷ euro và khoảng 15.000 nhân viên. Là một trong những nhà cung cấp giải pháp tự động hóa thông minh, tiết kiệm tài nguyên hàng đầu thế giới, KUKA cung cấp rô-bốt công nghiệp, rô-bốt di động, rô-bốt tự hành (AMR) bao gồm bộ điều khiển, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật số dựa trên đám mây cũng như hệ thống sản xuất được kết nối mạng hoàn chỉnh cho nhiều ngành công nghiệp và thị trường khác nhau – đặc biệt là cho các lĩnh vực Tự động tập trung vào Xe điện & Pin, Điện tử, Kim loại & Nhựa, Hàng tiêu dùng, Thực phẩm, Thương mại điện tử, Bán lẻ và Chăm sóc sức khỏe.

Tập đoàn KUKA đang hoạt động với hơn 100 địa điểm tại hơn 50 quốc gia. Các địa điểm lớn nhất là ở Đức, Mỹ, Trung Quốc và Hungary, với trụ sở chính đặt tại Augsburg. Tập đoàn KUKA bao gồm bộ phận kỹ thuật hệ thống KUKA Systems, bộ phận rô-bốt KUKA Robotics, Swisslog (tự động hóa hậu cần), Swisslog Healthcare (tự động hóa bệnh viện và nhà thuốc) và bộ phận kỹ thuật số KUKA Digital với các chuyên gia phần mềm Visual Components và Device Insight.

Đào Hiền