Ngày 28/5, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Innoflow và Báo Tuổi trẻ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn và chuyển đổi số toàn diện.
Đến dự buổi lễ có sự tham dự của Nhà báo Lê Xuân Trung - Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ; ông Võ Tự Đức - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Innoflow và Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương cùng các thầy, cô đại diện nhà trường.
Về phía Trường Đại học Hòa Bình có Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngữ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng – Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy, cô đại là lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình chia sẻ: “Trường Đại học Hòa Bình là trường đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng, lấy người học làm trung tâm và lấy thị trường lao động làm thước đo đánh giá chất lượng đầu ra trong toàn bộ quá trình đào tạo.
Với triết lý giáo dục xuyên suốt là "Chất lượng – Hội nhập – Sáng tạo", nhà trường không ngừng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Trong hành trình phát triển của mình, Trường Đại học Hòa Bình luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và đối tác quan tâm đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Nhà trường xác định đây là yếu tố then chốt để xây dựng một môi trường học thuật gắn liền với thực tiễn xã hội và nhu cầu của thị trường lao động.
Chính vì vậy, sự kiện ngày hôm nay không chỉ là một dấu mốc quan trọng mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự gắn kết của nhà trường với người học, xã hội cũng như với thị trường lao động. Buổi lễ ngày hôm nay là dịp đặc biệt để các đơn vị cùng nhau phát huy thế mạnh riêng, từ đó tạo dựng mối liên kết chặt chẽ, hợp tác hiệu quả và cùng phát triển.
Sự kết nối này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Hòa Bình cũng như các đơn vị kết nối, mà còn góp phần thúc đẩy chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực nguồn nhân lực lao động”.

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Innoflow là công ty công nghệ tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, hiện là đối tác chính thức của Google Cloud và đang mở rộng hợp tác với các nền tảng công nghệ hàng đầu như Microsoft và Amazon. Được sáng lập và vận hành bởi đội ngũ chuyên gia gồm các Google Developer Experts (GDE) và kỹ sư từng giữ vai trò chủ chốt tại các tập đoàn toàn cầu như eBay, Total Energies, Innoflow khẳng định vị thế bằng năng lực phát triển sản phẩm công nghệ chất lượng cao mang thương hiệu riêng, tạo ra giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp và tổ chức.
Innoflow cũng là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam thiết kế được hệ sinh thái đào tạo AI không lập trình chuyên biệt cho lĩnh vực giáo dục, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau như giảng viên, lãnh đạo, sinh viên và học sinh phổ thông. Công ty đã triển khai thành công nhiều chương trình đào tạo về AI và phân tích dữ liệu chất lượng, góp phần thúc đẩy năng lực chuyển đổi số toàn diện cho các tổ chức trong và ngoài nước.
Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình cũng chia sẻ, dựa trên tiềm lực và thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ và chuyển đổi số, hai bên hướng đến thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện, cùng đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt trong việc triển khai Triển khai đề án “AI Transformation for Education”; Tổ chức đào tạo Chuyển đổi số với AI, cho đội ngũ giáo viên, giảng viên nhà trường, nhằm nâng cao năng lực ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục.
Đồng thời hướng dẫn giảng viên số hoá tài liệu, xây dựng học liệu tương tác; Phối với nghiên cứu, xây dựng phát triển giáo trình, chương trình học mới cũng như cung cấp một phần chương trình đào tạo miễn phí cho sinh viên nhà trường, đặc biệt là nền tảng về AI, kỹ năng số, hoặc tư duy đổi mới sáng tạo…

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương cũng ký kết hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Innoflow. Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương cho biết, trong quá trình phát triển, nhà trường luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Trường đã và đang từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý và đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động toàn diện.
Việc tham dự buổi lễ ký kết hợp tác ngày hôm nay là một vinh dự lớn đối với nhà trường. Hy vọng rằng, sau lễ ký kết, các nội dung trong biên bản thỏa thuận sẽ sớm từng bước triển khai cụ thể.
Đồng thời, nhà trường cũng mong muốn trong thời gian tới, Trường Đại học Hòa Bình sẽ luôn là đối tác đồng hành để hai bên có cơ hội trao đổi, học hỏi lẫn nhau, cùng nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước khẳng định uy tín, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ, Trường Đại học Hòa Bình và Báo Tuổi trẻ đã ký kết hợp tác đào tạo, mở ra cơ hội cho sinh viên được học tập, thực hành thực tế, tạo ra những sản phẩm báo chí truyền thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng cũng khẳng định, sự hợp tác giữa nhà trường với Báo Tuổi trẻ trong việc đào tạo sinh viên nhằm phát huy thế mạnh của các bên, người thụ hưởng những lợi ích là các bạn sinh viên. Không chỉ phối hợp, hỗ trợ nhà trường trong khâu tuyển sinh và truyền thông mà còn phối hợp triển khai chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường”; Hợp tác đào tạo học phần “Nhiếp ảnh Kỹ thuật số”; Đào tạo kỹ năng truyền thông và quan hệ công chúng.
“Hy vọng sự đồng hành của Báo Tuổi trẻ trong việc đào tạo sẽ gắn kết sinh viên với môi trường làm việc thực tế ngay từ khi ngồi trên giảng đường sẽ giúp các em tiếp cận các cơ hội việc làm trong lĩnh vực quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình cho biết.

Nhà báo Lê Xuân Trung - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ chia sẻ, Trường Đại học Hòa Bình là trường đại học đầu tiên ở phía Bắc hợp tác cùng Báo Tuổi trẻ trong đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện.
Sự hợp tác giữa Trường đại học Hòa Bình với Báo Tuổi trẻ là một cách nối liền từ giảng đường đại học với tòa soạn một cơ quan báo chí truyền thông. Từ đó giúp các bạn sinh viên có thể phát huy những tố chất, năng khiếu ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học.
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngữ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các đơn vị đồng hành, hợp tác cùng nhà trường trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số. Thông qua sự hợp tác này, các trường đại học từ sinh viên, giảng viên cho đến phụ huynh sẽ từng bước hiểu rõ hơn về vai trò và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI), từ đó biết cách phát triển và sử dụng AI một cách đúng đắn, hiệu quả, đúng mục tiêu và mục đích giáo dục; góp phần thúc đẩy năng lực chuyển đổi số toàn diện cho các tổ chức trong và ngoài nước.
Tại lễ ký kết, Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình cũng bày tỏ vinh dự được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, giao nhiệm vụ về việc thực hiện “Nâng cao năng lực chuyên sâu cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Startups, nhà sáng lập, đồng sáng lập của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” thuộc Đề án 844 (Quyết định 844/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025) với 5 nội dung và 6 hoạt động, gồm:
Xác định các tiêu chí đầu vào và đầu ra với các đối tượng start-up, nhà sáng lập, đồng sáng lập trong các lĩnh vực (mỹ thuật công nghiệp, du lịch - khách sạn, fintech, sức khỏe, y dược, logistics, thương mại điện tử) thuộc phạm vi dự án.
Nâng cao năng lực chuyên sâu cho start-up, nhà sáng lập, đồng sáng lập đổi mới sáng tạo theo một số lĩnh vực (mỹ thuật công nghiệp, du lịch - khách sạn, fintech, sức khỏe, y dược, logistics, thương mại điện tử).
Kết nối các start-up, nhà sáng lập, đồng sáng lập của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp/tập đoàn và các nhà/quỹ đầu tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn từ các tập đoàn, các quỹ đầu tư, tìm kiếm cơ hội cung cấp sản phẩm trong chuỗi giá trị với các doanh nghiệp/tập đoàn.
Tổ chức truyền thông cho các hoạt động của nhiệm vụ.
Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.