Trường ĐH Hồng Đức đào tạo kỹ sư bán dẫn, nhiều học bổng hấp dẫn cho tân sinh viên

20/07/2025 10:38
Doãn Nhàn
Theo dõi trên Google News

GDVN -Theo PGS Phạm Thế Anh, SV tốt nghiệp có thể tham gia vào các tập đoàn đa quốc gia, các trung tâm nghiên cứu, viện công nghệ cao trong và ngoài nước.

Năm học 2025-2026, Trường Đại học Hồng Đức chính thức tuyển sinh ngành Khoa học vật liệu với chương trình đào tạo chuyên sâu Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ bán dẫn.

Đây được xem là bước đi chiến lược, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn đang bùng nổ tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương trình đào tạo cập nhật, doanh nghiệp sát cánh cùng sinh viên

484031994-1112309127367389-6236243325246188382-n.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ & Truyền thông (Trường Đại học Hồng Đức). Ảnh: HDU

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ & Truyền thông (Trường Đại học Hồng Đức) cho hay, chương trình đào tạo Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ bán dẫn tại Trường Đại học Hồng Đức được xây dựng trên nền tảng cập nhật xu hướng công nghệ hiện đại theo chuẩn quốc tế.

“Chúng tôi tự hào có sự tham vấn từ các chuyên gia như ông Michiel Kupers đến từ Hà Lan, người đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí trọng yếu tại các tập đoàn công nghệ lớn như ASML, Qimonda, Cymer, giúp chương trình đào tạo Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ bán dẫn tiệm cận được với nội dung và phương pháp đào tạo tiên tiến của quốc tế", Phó Giáo sư Phạm Thế Anh chia sẻ.

Bên cạnh lý thuyết, vị Trưởng khoa cho biết, trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được tạo điều kiện thực hành tại nhiều phòng thí nghiệm hiện đại, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học lớn.

Qua đó, các em tiếp cận thực tiễn sản xuất, từng bước rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, giúp các em vững vàng các kiến thức và kỹ năng trước khi bước vào thị trường lao động.

Bên cạnh đó, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ các quốc gia hàng đầu về bán dẫn. Các thầy cô không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn sát cánh định hướng nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp cho sinh viên từ sớm.

Các giảng viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia học tập, làm việc tại các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế. Ảnh: HDU
Các giảng viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia học tập, làm việc tại các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế. Ảnh: HDU

Được biết, Trường Đại học Hồng Đức đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với các đơn vị đầu ngành trong nước như: Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội. Các bên thống nhất hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật các lĩnh vực bán dẫn, vi điện tử, vật liệu và công nghệ nano. Nội dung bao gồm xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức bồi dưỡng; hỗ trợ sinh viên thực tập, nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực vật liệu bán dẫn, MEMS, thiết bị vi điện tử,…; đề xuất đề tài nghiên cứu; trao đổi chuyên gia và đồng tổ chức hội thảo.

Những chương trình hợp tác này mở ra cơ hội học tập, thực hành và nghiên cứu trong môi trường hiện đại cho sinh viên ngành Khoa học vật liệu của Trường Đại học Hồng Đức.

Trường Đại học Hồng Đức ký kết biên bản hợp tác với Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Ảnh: HDU
Trường Đại học Hồng Đức ký kết biên bản hợp tác với Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Ảnh: HDU
Trường Đại học Hồng Đức làm việc với Trường Vật liệu - Đại học Bách Khoa Hà Nội về chương trình đào tạo công nghệ bán dẫn (6/2025). Ảnh: HDU
Trường Đại học Hồng Đức làm việc với Trường Vật liệu - Đại học Bách Khoa Hà Nội về chương trình đào tạo công nghệ bán dẫn (6/2025). Ảnh: HDU

Đặc biệt, vị trưởng khoa cho biết, cơ hội việc làm lĩnh vực này hiện rất rộng mở.

“Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia vào các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Intel, Hana Micron, FPT Semiconductor, Viettel, VNPT Technology… hoặc các trung tâm nghiên cứu, viện công nghệ cao trong và ngoài nước. Mức thu nhập khởi điểm hấp dẫn, cơ hội phát triển đa dạng và lâu dài là điểm cộng lớn cho người học”, Phó Giáo sư Phạm Thế Anh tiết lộ.

Sinh viên chủ động lựa chọn, tiết kiệm chi phí học tập

Đón đầu xu hướng phát triển công nghiệp bán dẫn, nhiều học sinh lớp 12 đã chủ động tìm hiểu và lựa chọn những ngành học mới mở gắn với lĩnh vực này. Trong đó, Trịnh Ngọc Huy (học sinh lớp 12, tỉnh Thanh Hóa) quyết định đăng ký ngành Khoa học vật liệu tại Trường Đại học Hồng Đức ngay sau khi biết nhà trường triển khai đào tạo.

Trịnh Ngọc Huy (học sinh lớp 12, Thanh Hóa) đăng ký học ngành Khoa học vật liệu tại Trường Đại học Hồng Đức vì nhận thấy đây là ngành học tiên phong, bắt kịp xu hướng và trường lại gần nhà, giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Ảnh: NVCC
Trịnh Ngọc Huy (học sinh lớp 12, Thanh Hóa) đăng ký học ngành Khoa học vật liệu tại Trường Đại học Hồng Đức vì nhận thấy đây là ngành học tiên phong, bắt kịp xu hướng và trường lại gần nhà, giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Ảnh: NVCC

“Ngay khi biết Trường Đại học Hồng Đức chính thức tuyển sinh ngành Khoa học vật liệu với chương trình đào tạo chuyên sâu Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ bán dẫn, em đã quyết định đăng ký ngay. Bởi em nhận thấy, đây là ngành học tiên phong, bắt nhịp với xu hướng phát triển công nghiệp bán dẫn không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới”, Huy hào hứng chia sẻ.

Lý do khác khiến nam sinh lựa chọn học tại Trường Đại học Hồng Đức là yếu tố vị trí địa lý thuận lợi. “Trường nằm ngay trên địa bàn tỉnh, gần nhà nên giúp em tiết kiệm đáng kể chi phí ăn ở, sinh hoạt hàng tháng. Đây là lợi thế rất thực tế đối với sinh viên như chúng em và gia đình”, Huy nói thêm.

Không chỉ quan tâm đến nội dung chương trình học, Huy cho biết em đặc biệt ấn tượng với định hướng đào tạo gắn kết thực tiễn của nhà trường. “Trường đã hợp tác với các học viện và các đại học lớn nên sinh viên không chỉ được học với đội ngũ giảng viên có chuyên môn giỏi mà còn được thực hành, thí nghiệm tại các phòng lab hiện đại.

Em tin rằng sự kết hợp giữa chất lượng đào tạo và mô hình liên kết sẽ giúp chúng em phát triển toàn diện cả kiến thức lẫn kỹ năng, sẵn sàng tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn ngay sau khi tốt nghiệp.”

Nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho tân sinh viên

Năm học 2025-2026, Trường Đại học Hồng Đức triển khai nhiều chính sách ưu đãi thiết thực nhằm hỗ trợ và khuyến khích sinh viên theo học tại trường.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, sinh viên đạt từ 26,00/30 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2025 (không tính điểm ưu tiên, khu vực) sẽ được miễn 100% học phí học kỳ I.

Bên cạnh đó, nhà trường miễn 100% phí ở ký túc xá cho sinh viên ngoại tỉnh nhập học vào các ngành đào tạo trong năm 2025. Các sinh viên đạt thành tích cao cũng có cơ hội được khen thưởng thủ khoa đầu vào, thủ khoa tốt nghiệp hệ chính quy.

Ngoài ra, nhà trường cam kết dành 8% tổng thu học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có kết quả học tập loại khá, giỏi và xuất sắc. Sinh viên xuất sắc còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng, phần quà hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đồng hành cùng nhà trường.

Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Năm 2025, Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh chương trình Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu, mã ngành: 7440122) theo các tổ hợp: A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh), A02 (Toán học, Vật lý, Sinh học), C01 (Toán học, Vật lý, Ngữ văn), X07 (Toán học, Vật lý, Công nghệ Công nghiệp).

Thí sinh xem chi tiết tại:

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập năm 1997, là trường đại học đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Tính đến nay, trường đã đào tạo hơn 15.000 người học tốt nghiệp, trong đó có 11 tiến sĩ, 1.703 thạc sĩ, hơn 13.000 cử nhân. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 85%, trong đó hơn 60% làm đúng ngành đào tạo.

Hiện nhà trường đang triển khai khoảng 40 chương trình đào tạo đại học, 21 chương trình thạc sĩ và 7 chương trình tiến sĩ, với tổng quy mô đào tạo hơn 12.000 người học.

Đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Hồng Đức hiện có khoảng 400 người, trong đó có 29 phó giáo sư và gần 200 tiến sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt trên 46%, cao hơn mức trung bình 33% của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. (thống kê năm 2024, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Doãn Nhàn