Kỳ thi tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đang đến gần. Nhiều trường vùng cao, dù điều kiện còn nhiều hạn chế nhưng công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai đồng bộ, từ ôn tập kiến thức đến hỗ trợ đi lại cho thí sinh. Với tinh thần chủ động và quyết liệt, nhà trường mong muốn kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.
Trường vùng cao đẩy mạnh công tác ôn luyện trong giai đoạn nước rút
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Chí Thông – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: "Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp năm 2025 ngay từ đầu tháng 10/2024 với 2 môn Ngữ văn và Toán, mỗi tuần ôn 1 tiết vào sáng thứ Bảy.
Khi Thông tư 29/2024/BGDĐT có hiệu lực, nhà trường triển khai kế hoạch ôn thi giai đoạn 2 từ ngày 14/2-28/5, dành cho học sinh tự nguyện đăng ký ôn tập miễn phí ngay tại trường theo kế hoạch giáo dục đã xây dựng.
Ngoài ra, nhà trường đã tổ chức 2 lần thi thử cho học sinh lớp 12 giúp các em tự đánh giá năng lực học tập, kỹ năng làm bài thi của bản thân, từ đó có kế hoạch ôn tập để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới.
Thông qua các đợt thi thử, học sinh được làm quen với quy trình, quy chế thi cùng các dạng đề và cấu trúc đề thi. Việc này giúp các em tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, tăng sự tự tin khi bước vào kỳ thi chính thức. Kết quả đánh giá cũng giúp nhà trường đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học một cách hiệu quả. Kết quả thi thử còn là căn cứ giúp phụ huynh và học sinh định hướng lựa chọn nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng phù hợp.
Đồng thời, nhà trường cũng xây dựng kế hoạch hỗ trợ, tư vấn và tạo động lực giúp học sinh giữ vững tinh thần, có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân để đạt thành tích tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
Năm nay, nhà trường tổ chức một điểm thi gồm 18 phòng, bao gồm 386 thí sinh của trường, 34 thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hướng Hoá và 7 thí sinh tự do tham gia dự thi. Ngoài 2 môn bắt buộc, các em lựa chọn thi nhiều nhất là môn Lịch sử với 177 em đăng ký dự thi".

Theo thầy Thông, đối với học sinh trường vùng cao, chất lượng đầu vào còn thấp, ý thức kỷ luật chưa nghiêm túc, động cơ học tập của một số học sinh chưa rõ ràng. Thêm vào đó, nhiều em có hoàn cảnh gia đình bố mẹ làm ăn xa, ít quan tâm đến việc học của con, dẫn đến tính chuyên cần trong học tập chưa được đảm bảo. Tình trạng này gây khó khăn cho giáo viên trong việc duy trì nhịp độ giảng dạy và tạo dựng môi trường học tập ổn định.
Ngoài ra, giao thông ở một số địa bàn vùng cao thường bị chia cắt đột ngột khi mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh. Tại huyện Hướng Hóa, vào mùa này thường xuất hiện các cơn mưa giông với lượng nước lớn, khiến nước dâng nhanh và gây ngập lụt cục bộ.
Tình trạng này có thể khiến học sinh không thể đến trường, đặc biệt trong thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước thực tế đó, nhà trường và chính quyền địa phương đã tăng cường phối hợp, theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, không để xảy ra gián đoạn trong quá trình học tập và thi cử.
Cùng chia sẻ về vấn đề này, thầy Lương Đình Tuấn – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học phổ thông Huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết: "Về công tác ôn luyện, nhà trường thực hiện đúng theo quy định của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT. Trên cơ sở đó, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập bám sát định hướng ra đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sát tình hình thực tiễn của nhà trường.
Ngoài ra, do đặc thù là trường nội trú nên 100% học sinh đều ăn ở, sinh hoạt tại trường nên ngoài các tiết ôn tập theo quy định, nhà trường có tổ chức thêm các buổi hướng dẫn tự học, học nhóm cho học sinh dưới sự quản lý của giáo viên. Trong các buổi học này, các em sẽ được chia theo nhóm, sau đó, giáo viên định hướng nội dung ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm.
Ngoài ra, nhà trường tổ chức các đợt thi thử, trên cơ sở kết quả đạt được để điều chỉnh nội dung ôn tập và tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài, nhằm nâng cao hiệu quả chuẩn bị cho kỳ thi chính thức. Nhờ sự chủ động và sát sao, công tác ôn luyện được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện giúp học sinh nâng cao năng lực tự học, tự đánh giá và điều chỉnh kế hoạch học tập trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi”.
Cũng theo thầy Tuấn, năm nay, môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có một số điều chỉnh đáng chú ý. Đề thi không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, ngữ liệu có thể lấy từ nhiều nguồn khác nhau bên ngoài sách giáo khoa giúp thí sinh phát huy khả năng tư duy, tránh tình trạng học tủ. Vì vậy, học sinh cần cần nâng cao về tư duy, phân tích và kỹ năng làm bài; chủ động mở rộng kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau; tăng cường luyện đề, rèn luyện khả năng đọc hiểu và trình bày lập luận chặt chẽ. Đây là một thách thức không nhỏ đối với nhiều em, trong đó có học sinh vùng cao.
Ngoài ra, đối với các môn trắc nghiệm, thay vì chỉ có câu hỏi trắc nghiệm với bốn lựa chọn như các năm trước, đề thi năm nay đã bổ sung thêm dạng câu hỏi đúng, sai và câu hỏi trả lời ngắn. Sự thay đổi này đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức của môn học, rèn luyện kỹ năng làm bài, nhất là đối với dạng câu hỏi trả lời ngắn.

Cùng chia sẻ về công tác ôn tập cho học sinh, cô Tạ Thị Chung - Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) cho hay: “Năm nay, nhà trường có 119 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh các môn thi bắt buộc, môn Lịch sử là môn tự chọn được nhiều em đăng ký.
Về công tác ôn tập cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập như xây dựng kế hoạch ôn tập, tổ chức các lớp học phù hợp ở từng môn, đồng thời tập huấn cho giáo viên về phương pháp giảng dạy và hướng dẫn học sinh tự học tại nhà. Công tác đánh giá, theo dõi tiến độ ôn tập cũng được thực hiện thường xuyên để kịp thời điều chỉnh, giúp học sinh nắm vững kiến thức, bám sát đúng định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bước vào giai đoạn nước rút, nhà trường tiếp tục tăng cường công tác ôn luyện. Bên cạnh các buổi học theo kế hoạch, giáo viên tổ chức thêm các lớp ôn tập tăng cường và hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự ôn tại nhà nhằm củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng làm bài, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi”.
Trường vùng cao nỗ lực đảm bảo điều kiện dự thi tốt nhất cho học sinh
Theo cô Chung, khó khăn của học sinh vùng cao chủ yếu xuất phát từ điều kiện kinh tế gia đình và khoảng cách địa lý. Phần lớn học sinh Trường Trung học phổ thông Ngân Sơn phải sống xa nhà, tự thuê trọ hoặc ở nhờ người thân gần trường. Vì vậy, trong suốt kỳ thi, các em phải tự lo liệu do sự quan tâm từ phía phụ huynh còn hạn chế.
Hầu như học sinh sẽ tự đi đến điểm thi mà không có người thân đi cùng, chỉ một số ít phụ huynh đưa con em đến trong những ngày thi. Trước thực tế này, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh tạo điều kiện để các em ở lại gần điểm thi trong suốt thời gian dự thi. Đồng thời, nhà trường cũng theo dõi sát sao tình hình chỗ ở của học sinh, kịp thời hỗ trợ nhằm đảm bảo các em yên tâm ôn tập và dự thi trong điều kiện tốt nhất.
Cô Chung thông tin thêm, về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi. Cơ sở vật chất phục vụ đã được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, bảo đảm an toàn và đúng tiêu chuẩn. Về nhân lực, nhà trường bố trí đủ cán bộ coi thi, giám sát cùng các lực lượng hỗ trợ phù hợp, đáp ứng yêu cầu tổ chức nghiêm túc, công bằng và an toàn.
Ngoài ra, nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình thi. Trong những trường hợp đặc biệt như học sinh đến muộn hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển nhưng vẫn trong thời gian cho phép, nhà trường chủ động bố trí phương tiện đưa đón kịp thời, đảm bảo các em có thể tham gia đầy đủ kỳ thi.
Thông tin về học sinh được cập nhật và theo dõi sát sao, giúp nhà trường kịp thời hỗ trợ khi cần thiết, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau vì lý do khách quan.

Chia sẻ thêm về công tác chuẩn bị trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học phổ thông Huyện Điện Biên cho biết, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi, nhà trường đã nhanh chóng triển khai phổ biến quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đến toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là các điểm mới của kỳ thi nhằm đảm bảo mọi thành viên nắm rõ quy chế trong kỳ thi.
Nhà trường đã kiểm tra, rà soát và bổ sung các điều kiện kiện về cơ sở vật chất như phòng thi; phòng làm việc; phòng bảo quản đề thi, bài thi; phòng dự phòng và các máy móc, thiết bị, ấn phẩm thi theo đúng quy chế.
Bên cạnh đó, nhà trường báo cáo ủy ban nhân dân huyện về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2025. Chủ động công tác phối hợp giữa nhà trường với các đơn vị y tế, lực lượng công an, điện lực và các cơ quan liên quan đảm bảo triển khai một cách chặt chẽ, đồng bộ. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã được đảm bảo sẵn sàng để kỳ thi được diễn ra thuận lợi, an toàn góp phần tạo nên một kỳ thi nghiêm túc, công bằng và hiệu quả.
Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa thông tin, năm nay nhà trường bố trí 20 phòng thi. Tuy nhiên, do mới tiếp nhận và đưa vào sử dụng nên các phòng học mới chưa có bàn ghế, bảng, nhà trường đã mượn và vận chuyển bàn ghế từ Trường Trung học cơ sở Khe Sanh để đảm bảo đủ điều kiện cho học sinh dự thi theo quy định.
Mặc dù, cơ sở vật chất của nhà trường đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng và sửa chữa, gây không ít khó khăn trong việc bố trí phòng thi. Tuy nhiên, nhà trường đã kịp thời khắc phục để đảm bảo các điều kiện an toàn, phục vụ hiệu quả công tác tổ chức kỳ thi.
Ngoài ra, nhà trường đã tổ chức đội tình nguyện tiếp sức mùa thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà, nhằm đảm bảo các em đến điểm thi đúng giờ, đúng phòng và có tâm lý vững vàng. Các tình nguyện viên được phân công hướng dẫn thí sinh di chuyển, phát nước uống miễn phí, tư vấn thông tin cần thiết, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự xung quanh khu vực thi.
Nhà trường cũng phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền về kỳ thi, phối hợp đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi; phối hợp với điện lực để đảm bảo nguồn điện cho khu vực tổ chức thi; phối hợp với trung tâm y tế huyện Hướng Hóa để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng xung quanh khu vực thi, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ làm thi và thí sinh dự thi.
"Các em học sinh hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân mình. Những nỗ lực và sự chuẩn bị trong suốt thời gian qua chắc chắn sẽ mang lại kết quả xứng đáng. Để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới, các em cần có kế hoạch ôn tập hợp lý, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để có được trạng thái tốt nhất và không bị căng thẳng.
Kỳ thi là một thử thách nhưng cũng là cơ hội để các em thể hiện bản thân. Hãy đón nhận nó với tâm thế tự tin, bình tĩnh và nhớ rằng các em không đơn độc trong hành trình này, gia đình, thầy cô và bạn bè luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng các em", vị hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hướng Hóa bày tỏ.