GDVN- Các khoản thu Trường THPT Thanh Miện III triển khai tới giáo viên chủ nhiệm chưa đúng quy định do Hiệu trưởng chưa nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định hiện hành.
GDVN- Bản thân tôi chưa từng thấy có một quyển sách giáo khoa nào dùng để dạy cho những đứa trẻ mà phải đính kèm vào đó xấp tài liệu đính chính lên tới 13 trang.
GDVN- Đề thi mang tầm quốc gia người ra đề cần phải thận trọng hơn rất nhiều để tránh việc thi xong rồi nhưng chuyện tranh luận, bàn cãi vẫn chưa có hồi kết...
GDVN- Việc ra đề kiểm tra học kỳ II năm nay nếu mà giáo viên không cẩn thận rất dễ dẫn đến sai sót khi để rơi vào những đơn vị kiến thức đã được giảm tải.
(GDVN) - Tất cả cán bộ, thầy cô giáo... không thể không đọc, không thuộc nhớ về các quy định, hướng dẫn cụ thể tại Điều 22 trong Quy chế số: 04/2017/TT-BGDĐT.
(GDVN) - Thiếu tập dượt, làm quen, rút kinh nghiệm với thi cử nên nhiều em thường mất bình tĩnh, rất lúng túng trong thực hiện các kỹ năng, kỹ thuật làm bài thi.
(GDVN) - Thay vì đang trong thế của người đấu tranh cho lẽ phải, cho công bằng cần được ghi nhận, biểu dương, họ lập tức bị cô lập giữa tập thể vì chẳng ai dám bảo vệ.
(GDVN) - Do sai sót trong việc nhập dữ liệu điểm ưu tiên, Nguyễn Thị Nga vẫn chưa được nhập học sau hơn 40 ngày gõ cửa, gửi khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền.
(GDVN) - Theo số liệu thống kê khi kết thúc kỳ thi quốc gia, 72 thí sinh bị đình chỉ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận có sai sót, đính chính đề Vật lý.
(GDVN) - Sau nhiều lần cải cách, biên soạn và chỉnh sửa, sách giáo khoa hiện hành vẫn còn không ít “sạn”. Trong đó, nhiều lỗi vẫn lặp lại trong mỗi lần chỉnh sửa.
(GDVN) - Các sai sót trong đề thi thật sự là bài học kinh nghiệm “xương máu” cho tổ, ban, hội đồng ra đề và phản biện đề của các trường, Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(GDVN) - Làm thế nào để Bộ Tư pháp mạnh lên? ngành tư pháp mạnh lên? cán bộ, chuyên viên Bộ Tư pháp, ngành tư pháp cả nước phát huy được hết năng lực, trí tuệ...?