UEB tham gia ký biên bản ghi nhớ triển khai hệ thống quản trị công việc theo OKR/KPI

30/01/2026 13:59
Minh An
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Điểm đột phá của hệ thống này là chuyển từ đánh giá cảm tính sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Ngày 30/1/2026, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tư vấn, triển khai hệ thống quản trị công việc gắn với phương pháp đánh giá, đo lường hiệu quả theo OKR/KPI ứng dụng công nghệ thông tin, giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty Cổ phần IBPO và Công ty Cổ phần Tập đoàn G.

Hoạt động ký kết được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị đang tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời cụ thể hóa Kế hoạch hành động số 20 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 của Thành ủy Hà Nội, trong đó xác định rõ yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng quản trị dựa trên dữ liệu, quản trị theo kết quả, tăng cường kỷ luật – kỷ cương hành chính và trách nhiệm giải trình.

Triển khai mô hình hợp tác “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp”

Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và các doanh nghiệp công nghệ thể hiện rõ mô hình hợp tác “3 nhà: Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp”, phù hợp với các chủ trương lớn của Trung ương về phát huy vai trò của cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tri thức, công nghệ vào thực tiễn quản trị và phát triển.

Mục tiêu xuyên suốt của hợp tác là xây dựng và triển khai hệ thống quản trị công việc theo OKR/KPI ứng dụng công nghệ thông tin, làm công cụ hỗ trợ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước; qua đó góp phần chuyển đổi từ phương thức quản lý theo quy trình, hồ sơ sang quản trị theo mục tiêu và kết quả đầu ra.

389307a571ceff90a6df.jpg
Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc Lễ ký kết, ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh, việc triển khai OKR/KPI trong khu vực công không đơn thuần nhằm đo lường năng suất, mà hướng tới đổi mới phương thức quản trị công việc theo hướng hiệu quả và bền vững:

“Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay không chỉ đơn thuần là một hoạt động hợp tác chuyên môn thuần túy, mà là một bước thử nghiệm ban đầu, nhằm tìm kiếm thêm cách làm phù hợp hơn trong quản trị công việc của các cơ quan nhà nước.”

Theo lãnh đạo Sở, trong khi OKR và KPI được coi là yếu tố “sống còn” trong khu vực tư nhân, thì đối với khu vực công, việc áp dụng các công cụ này cần được tiếp cận một cách thận trọng, bài bản, gắn với mục tiêu phục vụ Nhân dân và nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy nhà nước.

“Chúng ta không triển khai OKR/KPI để ‘chấm điểm cán bộ’, mà để biến công tác đánh giá cán bộ thành một ‘đòn bẩy quản trị’, phục vụ tốt hơn cho lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Thành phố và vì Nhân dân", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh.

UEB giữ vai trò hạt nhân tri thức trong triển khai hệ thống OKR/KPI

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vai trò hạt nhân tri thức, chủ trì nghiên cứu, tư vấn và xây dựng khung phương pháp luận quản trị công việc theo OKR/KPI, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá, bảo đảm tính khoa học, hệ thống và phù hợp với đặc thù quản trị công; đồng thời tổ chức đào tạo, chuyển giao tri thức và hỗ trợ học thuật trong suốt quá trình triển khai.

50e29bd2edb963e73aa8.jpg
Đại diện các bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh:

“Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hôm nay không chỉ là một sự kiện hợp tác chuyên môn. Ở một tầng ý nghĩa sâu hơn, đây là một dấu mốc chuyển đổi tư duy trong cải cách hành chính, nơi khoa học quản trị, công nghệ và chính quyền cùng gặp nhau để trả lời một câu hỏi cốt lõi: Làm thế nào để đo lường, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền một cách thực chất, minh bạch và bền vững?”

pgstruc-le.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ tại lễ ký kết

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, KPI trong khu vực công không thể sao chép từ KPI của doanh nghiệp, bởi việc đánh giá hiệu quả công vụ đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về pháp luật cán bộ, công chức, quy trình hành chính và văn hóa làm việc trong khu vực công. Quan trọng hơn, KPI trong khu vực công không chỉ đo lường hiệu suất cá nhân, mà trên hết là đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu của tổ chức, của từng đơn vị và của cả Thành phố.

Quản trị dựa trên dữ liệu

Hệ thống quản trị công việc theo OKR/KPI cho phép lượng hóa việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, cũng như các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm; qua đó làm rõ mục tiêu nào đã hoàn thành, mục tiêu nào chậm tiến độ, vướng mắc ở đâu và trách nhiệm thuộc về đơn vị nào.

Điểm đột phá của hệ thống là chuyển từ đánh giá cảm tính sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực, thay thế các báo cáo cuối kỳ mang tính hình thức bằng hệ thống đo lường liên tục, hiển thị trực quan trên Dashboard quản trị, hỗ trợ lãnh đạo các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo kế hoạch, hệ thống quản trị công việc theo OKR/KPI sẽ được triển khai thí điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), đồng thời phối hợp đánh giá tại các đơn vị liên quan, làm cơ sở đề xuất phương án nhân rộng trong phạm vi toàn Thành phố, tiến tới hình thành hệ sinh thái quản trị công việc số, phục vụ xây dựng chính quyền đô thị hiện đại.

Minh An