Vụ học sinh bị bỏ đói, bạo hành: Nhóm trẻ Elm School nộp đơn xin giải thể

14/12/2022 10:50
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vụ việc giáo viên nhiều lần bạo hành học sinh được camera của nhà trường ghi lại khiến phụ huynh bức xúc.

Ngày 14/12, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Nhung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, đã nhận được đơn xin giải thể nhóm trẻ độc lập tư thục Elm School (số 15-17 đường Nguyễn Phước Lan, quận Cẩm Lệ) sau khi xảy ra tình trạng bạo hành trẻ tại đây.

Nhóm trẻ độc lập tư thục Elm School đã giải thể sau khi để xảy ra vụ bạo hành trẻ gây bức xúc dư luận. Ảnh: AN

Nhóm trẻ độc lập tư thục Elm School đã giải thể sau khi để xảy ra vụ bạo hành trẻ gây bức xúc dư luận. Ảnh: AN

Theo bà Nhung, ngay sau khi chính quyền địa phương tạm đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ này để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an thì phía chủ nhóm trẻ đã nộp đơn xin giải thể.

“Mặc dù cơ sở đã giải thể nhưng vụ việc cô giáo nhóm trẻ Elm School bị tố cáo có hành vi bạo hành học sinh đã được chuyển lên công an quận Cẩm Lệ thụ lý, điều tra. Hiện việc điều tra đang do phía Công an quận thực hiện nên phường chưa rõ kết quả”, bà Nhung nói.

Theo ghi nhận thực tế thì tại cơ sở nhóm trẻ độc lập tư thục Elm School trước đây đã tháo biển hiệu, đóng kín cửa. Học sinh ở nhóm trẻ này cũng đã được chuyển sang cơ sở giáo dục khác.

Nhóm trẻ Elm School được thành lập từ tháng 4 năm 2022 và được chính quyền địa phương cấp giấy phép hoạt động. Đến khoảng đầu tháng 10 thì nhiều phụ huynh phát hiện các trẻ gửi ở đây có nhiều điểm “bất thường” như: uống nhiều nước, quấy khóc mỗi khi thay tã, hay giật mình…

Sau đó, phụ huynh đã yêu cầu nhà trường trích xuất camera để kiểm tra thì phát hiện nhiều hình ảnh cô PTG. (Hiệu trưởng) đang có hành vi bạo hành trẻ như: đánh, xô ngã, tát, xách và ném… các bé nhỏ.

Cô G. cũng đã có thư xin lỗi gửi phụ huynh và thừa nhận các hành vi sai trái của mình. Tất cả những hình ảnh camera ghi lại sự việc cũng như tường trình của phụ huynh đã được chuyển giao cho cơ quan công an điều tra.

AN NGUYÊN