GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có các thông tin chi tiết về ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
GDVN- Ban đầu, ngành giáo dục Đắk Lắk dự định đưa số thí sinh này về Khánh Hòa thi ghép với các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 ở đây.
GDVN- Mặc dù thí sinh cố gắng ngồi xe lăn đến địa điểm làm thủ tục dự thi nhưng được giáo viên hướng dẫn làm thủ tục để xét đặc cách do lo ngại tình hình sức khỏe.
GDVN- Giáo viên khi được tuyển dụng, được xếp mã ngạch viên chức (15.113) nhưng lại bị cắt hợp đồng với lý do: Không thi đỗ viên chức trong kỳ thi tuyển viên chức.
GDVN- Theo nhiều chuyên gia, vẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp chứ không thể nào lên kế hoạch lùi được bởi tháng 9, tháng 10 ai dám chắc dịch bệnh đã được đẩy lùi?.
GDVN- Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm: F0, F1, F2 và các đối tượng khác.
(GDVN) - Trong khi nhiều địa phương đã giải quyết xong vấn đề đặc cách giáo viên hợp đồng, Sở Nội vụ Hà Nội loay hoay xin hướng dẫn phương án xét tuyển của Bộ Nội vụ.
(GDVN) - Giáo viên thỉnh giảng không được giảng dạy đồng nghĩa thất nghiệp không lương, phải làm nhiều nghề để mưu sinh. Con đường từ bục giảng đến chuồng lợn thật gần.
(GDVN) - Hà Nội những ngày này đang căng mình trong trận chiến chống dịch Covid-19. Thế nhưng tròn 1 năm trước cũng có 1 cuộc đấu tranh của giáo viên chưa có hồi kết.
(GDVN) - Không được đóng bảo hiểm, không được xét đặc cách, mức lương 1.2 triệu đồng/ tháng; tất cả những gì giáo viên nhận được là lời hứa hẹn chưa bao giờ thực hiện.
(GDVN) - Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát có văn bản trả lời các nội dung thông tin được phản ánh trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về việc giáo viên hợp đồng kêu cứu.
(GDVN) - Nội dung kiểm tra bao gồm: Danh sách giáo viên hợp đồng đã công khai và Tổng hồ sơ đã tiếp nhận. Thời gian thực hiện rà soát đến hết ngày 4/3/2020.