An Giang: Hơn 18 nghìn thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên, kỳ thi vào 10

03/06/2023 06:29
KHÁNH VĂN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang huy động 2.466 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và lực lượng công an, y tế làm nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển sinh vào 10

Sáng nay (ngày 03/6), 18.742 thí sinh ở tỉnh An Giang sẽ thi môn đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông cho năm học 2023-2024, kỳ thi năm nay diễn ra vào ngày 3 và 4/6/2023.

Theo kế hoạch tuyển sinh 10, năm học 2023-2024 của An Giang có 32 trường Trung học phổ thông tổ chức thi tuyển và 19 trường xét tuyển. Tại 32 trường tổ chức thi tuyển, sở đã thành lập 32 hội đồng coi thi, gồm 801 phòng thi.

Trong đó, có 02 hội đồng thi tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu và chuyên Thủ Khoa Nghĩa; 01 Hội đồng thi tuyển vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Hội đồng thi Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu (Ảnh: Khánh Văn)

Hội đồng thi Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu (Ảnh: Khánh Văn)

Tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi sẽ thực hiện 3 môn thi viết: Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút). Đối với những thí sinh thi vào 2 trường Trung học phổ thông chuyên làm thêm bài thi môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh), có thời gian làm bài là 150 phút.

Trong đó, môn Tin học thí sinh làm bài lập trình trực tiếp trên máy vi tính, môn Tiếng Anh có thêm phần nghe, các môn còn lại thi theo hình thức tự luận.

Để thực hiện nhiệm vụ tại 32 hội đồng coi thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã huy động 2.466 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và lực lượng công an, y tế làm nhiệm vụ coi thi và các công tác khác cho kỳ thi vào lớp 10.

KHÁNH VĂN