Đại thắng trên đất Pháp, 'Hùm xám' hẹn ngày tái ngộ Real ở bán kết

29/03/2012 06:09
Xuân Thanh
(GDVN) - Bayern Munich đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Marseille bằng hai pha lập công của tiền đạo Mario Gomez và tiền vệ Arjen Robben. Với chiến thắng 2-0 này, đội bóng nước Đức coi như đã đặt một chân vào bán kết Champions League mùa giải 2011-2012 khi họ được chơi trận lượt về trên sân nhà Allianz Arena.
Tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà ở trận đấu lượt đi vòng Tứ kết Champions League đêm qua, đội chủ nhà Marseille đã nhập cuộc đầy hưng phấn.
Tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà ở trận đấu lượt đi vòng Tứ kết Champions League đêm qua, đội chủ nhà Marseille đã nhập cuộc đầy hưng phấn.
Cặp tiền đạo của đội chủ nhà trong trận đấu này là Loic Remy và Andre Ayew đã liên tục có những màn khuấy đảo hàng phòng ngự của Bayern Munich.
Cặp tiền đạo của đội chủ nhà trong trận đấu này là Loic Remy và Andre Ayew đã liên tục có những màn khuấy đảo hàng phòng ngự của Bayern Munich.
Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút đầu tiên, các cầu thủ Bayern Munich đã giành lại được thế trận.
Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút đầu tiên, các cầu thủ Bayern Munich đã giành lại được thế trận.
Lần lượt, Toni Kroos, Thomas Muller và Mario Gomez liên tục bắn phá khung thành thủ môn Elinton Andrade.
Lần lượt, Toni Kroos, Thomas Muller và Mario Gomez liên tục bắn phá khung thành thủ môn Elinton Andrade.
Phút 44, tiền đạo Mario Gomez bên phía Bayern có pha dứt điểm trái phá từ ngoài vòng 16m50 hạ gục thủ môn Elinton, mở tỉ số trận đấu.
Phút 44, tiền đạo Mario Gomez bên phía Bayern có pha dứt điểm trái phá từ ngoài vòng 16m50 hạ gục thủ môn Elinton, mở tỉ số trận đấu.
Bàn thắng này đến từ một pha phản công nhanh của Bayern Munich và người đã tung ra đường chuyền quyết định cho Gomez ghi bàn chính là tiền vệ Arjen Robben.
Bàn thắng này đến từ một pha phản công nhanh của Bayern Munich và người đã tung ra đường chuyền quyết định cho Gomez ghi bàn chính là tiền vệ Arjen Robben.
Sang hiệp hai, Bayern Munich vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân khi đội bóng nước Đức chiếm đến 58% tỉ lệ kiểm soát bóng.
Sang hiệp hai, Bayern Munich vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân khi đội bóng nước Đức chiếm đến 58% tỉ lệ kiểm soát bóng.
Tuy nhiên đội chủ nhà Marseille vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công nhanh.
Tuy nhiên đội chủ nhà Marseille vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công nhanh.
Hàng công của Marseille đã nhiều lần khiến cho thủ thành Manuel Neuer phải cản phá vất vả.
Hàng công của Marseille đã nhiều lần khiến cho thủ thành Manuel Neuer phải cản phá vất vả.
Tuy nhiên, đúng vào lúc Marseille đang chơi hưng phấn…
Tuy nhiên, đúng vào lúc Marseille đang chơi hưng phấn…
Thì họ phải nhận bàn thua thứ hai…
Thì họ phải nhận bàn thua thứ hai…
Phút 69, tận dụng sai lầm chết người của hàng thủ Marseille…
Phút 69, tận dụng sai lầm chết người của hàng thủ Marseille…
Mario Gomez thoải mái phối hợp với Ajren Robben trước khi tiền vệ người Hà Lan tung cú dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ thành Elinton.
Mario Gomez thoải mái phối hợp với Ajren Robben trước khi tiền vệ người Hà Lan tung cú dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ thành Elinton.
Một bàn thắng thể hiện khả năng dứt điểm cực kỳ tinh tế của Robben
Một bàn thắng thể hiện khả năng dứt điểm cực kỳ tinh tế của Robben
Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich sau khi nâng tỉ số lên thành 2-0
Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich sau khi nâng tỉ số lên thành 2-0
Các CĐV Bayern Munich đã được mở hội trên đất khách.
Các CĐV Bayern Munich đã được mở hội trên đất khách.
Thua trận 0-2 ngay trên sân nhà, cơ hội đi tiếp của Marseille là rất mong manh.
Thua trận 0-2 ngay trên sân nhà, cơ hội đi tiếp của Marseille là rất mong manh.
Trong khi Bayern Munich chỉ cần thủ hòa hoặc thua với tỉ số tối thiểu trong trận đấu lượt về là sẽ lọt vào bán kết, đối thủ nhiều khả năng là Real Madrid - đội bóng đã thắng 3-0 trước APOEL.
Trong khi Bayern Munich chỉ cần thủ hòa hoặc thua với tỉ số tối thiểu trong trận đấu lượt về là sẽ lọt vào bán kết, đối thủ nhiều khả năng là Real Madrid - đội bóng đã thắng 3-0 trước APOEL.
Xuân Thanh