GDVN- Với “lò đốt củi” bình thường thì lẽ nào không cần “cửa Tốn” để hút gió? Và nếu gió đã tìm được “cửa Tốn” thì dùng giấy (văn bản) liệu có bịt nổi?
GDVN- Có một nhận xét khá tế nhị, đó là tâm lý sợ “mất cán bộ” chỉ là tâm tư của một số “cán bộ” chứ không phải là của dân chúng hoặc đảng viên thường.
(GDVN) - Ý tưởng bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp Đại học hướng đến mô hình giáo dục mở; hạn chế tư duy chạy đua bằng cấp nhưng cần thực hiện đúng nếu không sẽ vỡ trận.
(GDVN) - Cơ thể của “Cơ chế” đã lớn mạnh nhưng chiếc áo “Thể chế” lại quá chật, liệu điều này có cho thấy vai trò định hướng của thể chế với cơ chế có gì đó chưa ổn?
(GDVN) - Hồ Chủ tịch yêu cầu người lãnh đạo, quản lý biết chăm lo phát hiện người tài đức, phải biết bồi dưỡng, sử dụng họ hợp lý và phải làm thường xuyên, liên tục.
(GDVN) - Tất nhiên, trong hàng ngàn hiệu trưởng các trường phổ thông hiện nay cũng không hiếm những người ưu tú, những người toàn tâm, toàn ý cho giáo dục.
(GDVN) - Theo ông Phan Xuân Xiểm: “Tại sao việc xảy ra trong mâm cơm hàng ngày không biết, chả lẽ đi về nhà như nhà trọ. Điều này cần thiết phải đi sâu đánh giá".
(GDVN) - Ông Lê Thanh Vân trăn trở: “Đây là thực trạng đau lòng, nếu không đột phá vào yếu điểm này nguy cơ rất lớn sẽ tàn phá vào tính chính danh của Đảng cầm quyền”.
(GDVN) - Ông Lê Văn Cuông cho rằng: “Tôi từng 3 lần chất vấn hai đời Bộ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề chạy chức chạy quyền, rất nóng bỏng trên nghị Quốc hội".
(GDVN) - Đây là chia sẻ thật của ông Nguyễn Túc. Điều này khiến ông lo lắng sẽ có chạy chỗ, chạy ghế nếu không minh bạch, dân chủ trong lựa chọn cán bộ khi sáp nhập.
(GDVN) - Bà Bùi Thị An cho rằng: “Chạy chức là đỉnh cao của các tệ nạn chạy. Việc “chạy” luôn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, đạt đến nghệ thuật nên rất tinh vi”.