GDVN- Ngoài khoản xã hội hóa, thu thỏa thuận, phụ huynh Tiểu học Cộng Hiền cũng thắc mắc trước nhiều khoản thu khác như tiếng Anh liên kết, quản lý ngoài giờ.
GDVN- Vào đầu năm học, riêng lớp 1 phải đóng góp số tiền trên 6,7 triệu đồng, các khối khác từ 4-5 triệu đồng, nhưng phụ huynh lại không biết đó là những khoản gì.
GDVN- “Sự việc xảy ra đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Nhà trường đã chủ động làm việc và giải thích cho phụ huynh để tránh hiểu nhầm không đáng có”.
GDVN- Nhiều khoản thu không minh bạch. Nhà có 4 cháu đi học phải nộp khoảng 10 triệu/ 2 tháng. Gia đình nghèo, thuần nông thì lấy tiền đâu ra cho con đóng học.
GDVN- Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.
GDVN- Khi có nguồn xã hội hóa thì nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh phải công khai các khoản thu, khoản chi cụ thể đến từng lớp trong dịp họp phụ huynh cuối năm.
(GDVN) - Theo một trưởng ban phụ huynh lớp, quỹ lớp 1,7 triệu đồng gồm khoản quỹ lớp theo quy định của trường tối đa 500.000 đồng/học kỳ và quỹ lớp tự nguyện cộng lại.
(GDVN) - Theo trưởng ban phụ huynh một lớp khối 3, có phụ huynh nói lương được 4 triệu mỗi tháng, đang nuôi hai con nên xin nộp quỹ lớp 1,5 triệu đồng kỳ 2 chậm.
(GDVN) - Chi cho học sinh rất ít, họ dành phần lớn để tặng quà vào các dịp lễ, tết như 20/10, 20/11, Tết Nguyên Đán, chi rất mạnh tay để các con được tốt hơn.
(GDVN) - Điều mà các hiệu trưởng nhà trường đang làm là họ không trực tiếp đứng ra kêu gọi phụ huynh đóng góp, hỗ trợ tiền và không bao giờ ký tên vào thư ngỏ.
(GDVN) - Ban phụ huynh Trường tiểu học Đồng Kỵ 2 bức xúc nhà trường chi hơn 266 triệu đồng tiền phụ huynh đóng góp sai mục đích, thất hứa, không công khai, minh bạch.
(GDVN) - Phụ huynh thông tin, để hợp thức hóa những khoản ban phụ huynh lớp, ban phụ huynh trường đã yêu cầu phụ huynh ký khống nhận lại tiền trên giấy.
(GDVN) - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng cho biết, đã yêu cầu trường báo cáo, giải trình và mời cơ quan công an điều tra vào cuộc làm rõ.
(GDVN) - Phụ huynh mầm non Thanh Sơn cho biết, nhà trường làm mái tôn trước sau đó mới thu tiền cào bằng mỗi phụ huynh, trẻ được nhà nước trợ cấp sẽ bị trừ tiền.
(GDVN) - Ông Hà được xác định là đã vận động hỗ trợ từ phụ huynh học sinh để hỗ trợ các hoạt động giáo dục, tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường trái quy định.
(GDVN) - Chưa nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 6, phụ huynh đã bị "vòi" ủng hộ 1 triệu đồng quỹ trường, đóng 2,3 triệu đồng quỹ lớp kỳ 1 để tiền mua điều hòa, hoạt động.
(GDVN) - Cùng với việc huy động phụ huynh tài trợ, Trường tiểu học Núi Đèo xin kinh phí huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) để xây dựng nhà vệ sinh trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.
(GDVN) - “Tôi khảo sát tất cả các trường trên địa bàn Bình Thuận đều làm như thế. Khi nào có đơn giải trình thì giải trình thôi chứ bây giờ, làm sao bây giờ?”
(GDVN) - Sở Giáo dục tỉnh Phú Thọ, huyện Đoan Hùng thành lập đoàn thanh tra xác minh làm rõ nhiều khoản thu tại xã Đông Khê và lương giáo viên chỉ nhận 700 ngàn đồng.
(GDVN) - Ngoài khoản tiền vận động ủng hộ 400.000 đồng và đủ các khoản đóng góp, phụ huynh còn phải đóng 900.000 đồng một năm để ủng hộ giáo viên hợp đồng của trường.
(GDVN) - Cơ quan chức năng huyện An Lão kiểm tra, đánh giá không có tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm và thu dồn vào đầu năm học tại 3 trường của xã Tân Viên.
(GDVN) - Phụ huynh Trường tiểu học Tân Viên (Hải Phòng) bức xúc vì một số khoản thu chưa hợp lý, trong khi đó hiệu trưởng nhà trường lại phủ nhận việc này.