Doanh nhân Phạm Đình Nguyên đưa cà phê sạch đến Mỹ thế nào?

Doanh nhân Phạm Đình Nguyên đưa cà phê sạch đến Mỹ thế nào?
(GDVN) - Sau khi giành được quyền sở hữu thị trấn Buford, Mỹ vào tháng 4/2012, mới đây (ngày 30/7), ông Phạm Đình Nguyên, chính thức công bố việc đổi tên Burfod thành PhinDeli, đây cũng là tên thương hiệu cà phê 100% Việt Nam siêu sạch, an toàn mà ông sẽ kinh doanh tại thị trấn này.

Kỳ cuối: Ông Phạm Đình Nguyên có thể kiếm bội từ thị trấn Buford (Mỹ)

Kỳ cuối: Ông Phạm Đình Nguyên có thể kiếm bội từ thị trấn Buford (Mỹ)
(GDVN) - Tạm loại bỏ cái gọi là 'thú chơi ngông' hay một điều gì đó liên quan đến chuyện 'đánh bóng' tên tuổi của doanh nhân Phạm Đình Nguyên khi mua thị trấn Buford sang một bên. Chúng ta sẽ cùng nói về một thứ đáng quan tâm hơn và xem ra đúng chất một doanh nhân hơn. Ấy là Buford có khả năng sinh lời hay không?

Chùm ảnh: Bất ngờ trước vẻ đẹp ở thị trấn Buford của Phạm Đình Nguyên

Chùm ảnh: Bất ngờ trước vẻ đẹp ở thị trấn Buford của Phạm Đình Nguyên
(GDVN) - Không ngoa tí nào khi Don Sammsons trả lời trước báo giới trong ngày bán lại thị trấn của mình cho doanh nhân Phạm Đinh Nguyên, rằng, nơi đây có hàng nghìn người tới viếng thăm mỗi ngày. Nhiều người cho rằng Doanh nhân Việt đã mua hớ thị trấn này, nhưng khi nhìn những bức ảnh này, có thể họ sẽ nghĩ lại.

Doanh nhân Việt chưa xin phép đầu tư khi mua thị trấn Mỹ

Doanh nhân Việt chưa xin phép đầu tư khi mua thị trấn Mỹ
Hiện Bộ Kế hoạch & Đầu tư chưa nhận được hồ sơ đầu tư ra nước ngoài của ông Phạm Đình Nguyên. Điều này có thể khiến doanh nhân này gặp khó nếu muốn thanh toán vụ đấu giá thị trấn Buford (Mỹ) từ nguồn tiền tại Việt Nam.