GDVN- Nhiều địa phương vẫn chưa rõ chế độ dành cho tổ trưởng, tổ phó Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào ở cấp trung học phổ thông.
GDVN- Nâng cao chất lượng dạy học tại một số địa bàn còn khó khăn nhằm đạt mức tiến bộ chung của Thành phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022-2023.
GDVN- Việc quy định giáo viên kiêm nhiệm 2 nhiệm vụ nhưng chỉ cho hưởng định mức nhiệm vụ có tiết dạy cao nhất vô tình đẩy giáo viên và nhà trường vào thế khó.
GDVN- Giáo viên chuyển từ trường học này đến trường học khác thực hiện theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
GDVN- Luật Thi đua khen thưởng 2022 yêu cầu cá nhân vẫn phải có sáng kiến đối với các danh hiệu thi đua hoặc được thay thế bởi đề tài, đề án, công trình khoa học.
GDVN- Dự kiến, bổ nhiệm lương mới từ hạng II cũ sang hạng II mới chỉ cần đạt trình độ đào tạo (đại học), đủ thời gian giữ hạng II, III và tương đương 9 năm.
GDVN- Theo quy định, chỉ có 2 trường hợp học sinh sẽ ở lại lớp hẳn khi nghỉ quá 45 ngày, và cả kết quả học tập và kết quả rèn luyện đều xếp loại chưa đạt.
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Thành phố hè năm 2022.
GDVN- Sau khi đứng tên làm giám đốc doanh nghiệp/công ty nhiều giáo viên đã bị xử lý kỷ luật viên chức từ khiển trách trở lên mà vẫn không hiểu nguyên nhân.
GDVN- Những đối tượng được thụ hưởng phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn trước đây ở xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang bị cắt là đúng với hướng dẫn hiện hành.
GDVN- Mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 (giảm trừ gia cảnh đối với thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công trong năm 2021) không thay đổi so với năm 2020.
GDVN- Giáo viên vì học sinh thân yêu, có thể không được thăng hạng trên bảng lương, được thăng hạng trong trái tim học trò, đó là thứ hạng cao quý nhất của nhà giáo!
GDVN- Bộ Giáo dục đã có Quyết định về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021.
GDVN- Nhà trường lấy lý do ngân sách cấp không đủ chi thường xuyên nên đã đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ cắt giảm phụ cấp đứng lớp của các giáo viên, giảng viên.
GDVN- Theo người viết, khi thực hiện cải cách tiền lương, trả lương theo vị trí việc làm, nếu còn chia hạng giáo viên sẽ tác động tiêu cực đến tâm tư, tình cảm thầy cô.
GDVN- Nếu giáo viên đủ tiêu chuẩn ở hạng cao mà bị xếp ở hạng thấp có thể khi chuyển xếp lương mới có thể tiếp tục gặp bất lợi, bức xúc thì khó yên tâm công tác.
GDVN- Lo lắng của giáo viên các đơn môn thuộc các môn tích hợp là có cơ sở, không còn cách nào khác phải tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn để có đủ điều kiện dạy học.