Học Luật và Luật Kinh tế tại HDU: Gắn kết doanh nghiệp, rộng mở cơ hội nghề nghiệp

30/07/2025 08:39
Doãn Nhàn
Theo dõi trên Google News

GDVN - Trường ĐH Hồng Đức đào tạo Luật và Luật Kinh tế kết hợp lý thuyết và thực hành, chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý CLC, cơ hội nghề nghiệp đa dạng.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực am hiểu pháp luật, có khả năng tư duy phản biện, xử lý tình huống pháp lý ngày càng gia tăng. Ngành Luật và Luật Kinh tế vì thế trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhiều bạn trẻ yêu thích lĩnh vực pháp lý, tư duy logic và mong muốn góp phần kiến tạo xã hội công bằng, minh bạch.

Đáp ứng xu hướng này, Trường Đại học Hồng Đức (HDU) - ngôi trường đại học công lập đa ngành đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa, đã và đang khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực pháp lý.

Thành lập từ năm 1997, với cơ sở vật chất hiện đại, chính sách học phí ưu đãi và hỗ trợ người học mạnh mẽ, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ngành Luật và Luật Kinh tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho khu vực và cả nước.

Đào tạo gắn với thực tiễn và nhu cầu địa phương

Tiến sĩ Lê Văn Minh - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức.
Tiến sĩ Lê Văn Minh - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức.

Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ Lê Văn Minh - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức cho biết, chương trình đào tạo ngành Luật và Luật Kinh tế của trường được xây dựng bài bản, chú trọng kết hợp giữa lý thuyết nền tảng và kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

Với định hướng ứng dụng, nội dung đào tạo được thiết kế linh hoạt, thường xuyên cập nhật theo yêu cầu thực tiễn, đặc biệt gắn với nhu cầu của thị trường lao động tại Thanh Hóa - địa phương đang bứt phá về phát triển kinh tế và đòi hỏi ngày càng cao về đội ngũ nhân lực pháp lý chất lượng.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật và Luật kinh tế có mục tiêu chung là giúp người học có đầy đủ các năng lực theo Khung năng lực trình độ quốc gia Việt Nam gắn với đặc thù ngành và phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của trường.

Đối với ngành Luật, chương trình đào tạo hướng đến trang bị kiến thức lý luận toàn diện, chuyên sâu về các lĩnh vực cơ bản của khoa học pháp lý gồm các chuyên ngành như Luật Thương mại, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Quốc tế, và Luật Hành chính.

Trong khi đó, với Luật Kinh tế, chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng các kiến thức pháp lý chuyên ngành kinh tế, thương mại quốc tế và quản lý doanh nghiệp. Điểm nổi bật là các môn học được thiết kế để đáp ứng yêu cầu thực tế của công việc trong môi trường kinh tế toàn cầu.

Hình ảnh tại phiên toà giả định của sinh viên Khoa Lý luận chính trị - Luật,Trường Đại học Hồng Đức.
Hình ảnh tại phiên toà giả định của sinh viên Khoa Lý luận chính trị - Luật,Trường Đại học Hồng Đức.

Chia sẻ thêm Tiến sĩ Lê Văn Minh cho biết, để hỗ trợ hoạt động thực tập và tăng cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Luật kinh tế, Trường Đại học Hồng Đức có nhiều cơ chế hỗ trợ sinh viên thông qua chương trình thực tập tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tổ chức dịch vụ pháp lý như công ty luật, văn phòng công chứng… và cơ quan nhà nước như toà án nhân dân, viện kiểm sát,...

“Những cơ hội thực tập này không chỉ giúp sinh viên trải nghiệm thực tế mà còn tăng cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Hơn nữa, nhà trường duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, giúp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Các chương trình giới thiệu việc làm, hội thảo nghề nghiệp, và tuyển dụng thực tập sinh cũng được thường xuyên được tổ chức tại trường, tăng cơ hội tiếp xúc giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng”, thầy Minh cho biết.

Ngoài ra, sinh viên còn được tham gia các phiên tòa giả định, thực tập tại tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp Thanh Hóa, văn phòng luật sư, công ty tư vấn pháp luật, các doanh nghiệp lớn như Công ty bia Thanh Hoá, Bỉm Sơn Cement, Khu kinh tế Nghi Sơn…

Điều này giúp người học tiếp cận sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hình thành tư duy pháp lý chuẩn mực và thực tiễn.

Đội ngũ giảng viên trình độ cao và giàu kinh nghiệm

Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức là nơi quy tụ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trình độ cao với nhiều phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo tại các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước.

Theo Tiến sĩ Lê Văn Minh - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị - Luật, hiện nay có nhiều giảng viên của Khoa là chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở đã được nghiệm thu, đồng thời là chủ biên các giáo trình, sách chuyên khảo có giá trị trong lĩnh vực pháp lý.

Đặc biệt, khoa còn mời các chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng từng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức cung ứng dịch vụ pháp lý như Thanh tra Chính phủ, công ty luật, văn phòng công chứng…, góp phần mang đến cho sinh viên góc nhìn thực tiễn và kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu.

“Không chỉ vững chuyên môn, các thầy cô còn tận tâm trong công tác hướng nghiệp, kết nối sinh viên với doanh nghiệp và cơ quan pháp luật trong và ngoài tỉnh, mở rộng cơ hội việc làm cho người học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, thầy Minh chia sẻ.

Luật sư Trịnh Ngọc Ninh - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hoá và Tiến sĩ Lê Văn Minh - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức giao lưu với sinh viên
Luật sư Trịnh Ngọc Ninh - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hoá và Tiến sĩ Lê Văn Minh - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức giao lưu với sinh viên

Môi trường học tập năng động, thân thiện

Bên cạnh việc trang bị hệ thống kiến thức pháp lý nền tảng và chuyên sâu, Trường Đại học Hồng Đức đặc biệt chú trọng đến việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Luật và ngành Luật kinh tế thông qua các học phần thực hành pháp lý, xử lý tình huống, tranh tụng mô phỏng, kỹ năng viết và soạn thảo văn bản pháp luật.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong chương trình đào tạo là hoạt động tổ chức phiên tòa giả định tại Phòng Thực hành pháp luật – mô hình phòng học chuyên dụng hiện đại, được thiết kế mô phỏng không gian xét xử thực tế.

“Tại đây, sinh viên được tiếp cận sớm với quy trình tố tụng, rèn luyện khả năng trình bày, lập luận, tranh tụng như một luật sư thực thụ”, Tiến sĩ Lê Văn Minh chia sẻ.

Thầy Minh cho hay, trong bối cảnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và xây dựng chính quyền điện tử, do đó nhu cầu về nhân lực am hiểu pháp luật ngày càng lớn.
Thầy Minh cho hay, trong bối cảnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và xây dựng chính quyền điện tử, do đó nhu cầu về nhân lực am hiểu pháp luật ngày càng lớn.

Song song với học tập lý thuyết, sinh viên còn được nhà trường tạo điều kiện tham gia thực tập, kiến tập tại các cơ quan tiến hành tố tụng như tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý như văn phòng luật sư, văn phòng công chứng và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây là cơ hội để sinh viên củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, ứng xử trong môi trường hành nghề, và hiểu rõ hơn về vai trò của pháp luật trong thực tiễn.

Đặc biệt, sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tế tại doanh nghiệp, tìm hiểu cách vận hành, cơ cấu tổ chức, và cơ chế tuân thủ pháp luật trong thực tiễn quản trị – điều hành thông qua việc "làm thử" tại các bộ phận tổ chức – hành chính, pháp chế doanh nghiệp…

Đặc biệt, các đợt thực tập tốt nghiệp cuối khóa là dịp quan trọng để sinh viên tiếp xúc với môi trường hành nghề thực tiễn, vận dụng kiến thức đã học vào xử lý tình huống, củng cố định hướng nghề nghiệp cá nhân.

Ngoài ra, sinh viên còn được khuyến khích tham gia các câu lạc bộ học thuật pháp lý, hội thảo chuyên đề, hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi học thuật trong và ngoài trường, góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên ngành Luật và Luật kinh tế

Thầy Minh cho hay, trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và xây dựng chính quyền điện tử, do đó nhu cầu về nhân lực am hiểu pháp luật ngày càng lớn.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế có thể làm việc tại nhiều vị trí đa dạng như: Cán bộ pháp chế trong doanh nghiệp; Luật sư, trợ lý luật sư tại các tổ chức hành nghề luật; Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Công chứng viên, chấp hành viên, kiểm sát viên, thẩm phán (sau khi đáp ứng đủ điều kiện); Nghiên cứu viên, giảng viên tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu.

Không chỉ có cơ hội làm việc trong các cơ quan nhà nước, sinh viên còn có cơ hội rộng mở tại các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng, văn phòng công chứng, thừa phát lại, hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực pháp luật.

Ngoài ra, sinh viên có thể học tiếp cao học hoặc tham gia kỳ thi luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên…

“Thực tế, sau khi tốt nghiệp ngành Luật tại Trường Đại học Hồng Đức, với kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng mềm tốt, có kinh nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp rõ ràng, gần 100% sinh viên sau tốt nghiệp đều có việc làm và nhận được mức lương ổn định”, thầy Minh cho hay.

445488795-475450291815608-7418235535875848667-n-4456.jpg
Trường Đại học Hồng Đức.

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích sinh viên theo học tại trường, Trường Đại học Hồng Đức còn triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho tân sinh viên.

Theo đó, sinh viên đạt từ 26,00/30 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2025 (không tính điểm ưu tiên, khu vực) sẽ được Trường Đại học Hồng Đức miễn 100% học phí học kỳ I.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Hồng Đức cũng triển khai chính sách miễn 100% phí ở ký túc xá cho sinh viên ngoại tỉnh nhập học vào các ngành đào tạo trong năm 2025. Các sinh viên đạt thành tích cao cũng có cơ hội được khen thưởng thủ khoa đầu vào, thủ khoa tốt nghiệp hệ chính quy.

Ngoài ra, nhà trường cam kết dành 8% tổng thu học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có kết quả học tập loại khá, giỏi và xuất sắc. Sinh viên xuất sắc còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng, phần quà hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đồng hành cùng nhà trường.

Với mức học phí phù hợp, nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc đạt thành tích học tập tốt, Trường Đại học Hồng Đức là lựa chọn đáng tin cậy cho những bạn trẻ đam mê lĩnh vực pháp lý, mong muốn theo đuổi ngành học giàu tiềm năng trong một môi trường học tập thực chất, chi phí hợp lý.

Doãn Nhàn