Điều kiện đảm bảo PCCC tại The Dewey School Cầu Giấy được đáp ứng ra sao?

12/01/2024 06:44
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Liên cấp The Dewey School Cầu Giấy khẳng định, nhà trường luôn đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Vừa qua, xuất hiện một số thông tin phản ánh về công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy tại nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Để có thông tin khách quan, ngày 11/1 phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thu thập tài liệu, khảo sát và liên hệ với một số trường học, trong đó có Trường Liên cấp The Dewey School Cầu Giấy tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Trường Liên cấp The Dewey School Cầu Giấy. Ảnh: Trung Dũng

Trường Liên cấp The Dewey School Cầu Giấy. Ảnh: Trung Dũng

Theo khảo sát của phóng viên, trường được xây dựng trên lô đất TH-01, Khu đô thị mới Dịch Vọng (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) gồm 3 khối nhà 5 tầng A, B, C.

Hiện trạng tại thời điểm phóng viên khảo sát, trường được xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt chiều cao 5 tầng.

Các phòng học và phòng chức năng đều có cửa sổ thoáng, rộng, hướng ra sân trường. Ảnh: T.D

Các phòng học và phòng chức năng đều có cửa sổ thoáng, rộng, hướng ra sân trường. Ảnh: T.D

Các phòng học và phòng chức năng tại các khối nhà này đều có cửa sổ thoáng rộng, hướng ra sân trường ở khu vực trung tâm. Khu vực cầu thang lên xuống rộng rãi đảm bảo cho việc di chuyển cùng một lúc nhiều người nếu có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, khu vực sân chơi rộng, thoáng mát kết hợp sân tập thể dục được bố trí thêm nhiều cây xanh. Từ sân chơi này nhìn ra phía cổng chính trên phố Khúc Thừa Dụ, có thể thấy lối vào là một khoảng rộng, đảm bảo tập kết xe chữa cháy ngay trong sân trường nếu xảy ra sự cố.

Tại khu vực hành lang đều có bố trí hộp cứu hỏa. Ảnh: Trung Dũng

Tại khu vực hành lang đều có bố trí hộp cứu hỏa. Ảnh: Trung Dũng

Khảo sát thêm trong các khối nhà này, phóng viên ghi nhận nhà trường cũng đã bố trí các phương tiện phục vụ cho công tác dự báo cháy và phòng cháy chữa cháy như: Hệ thống báo cháy tự động lắp trên trần nhà; hệ thống cấp nước chữa cháy và đầu phun nước chữa cháy trong các phòng học và phòng chức năng.

Đồng thời, tại khu vực hành lang đi lại còn được trang bị bình chữa cháy mini, dây dẫn nước chữa cháy dự phòng và các phương tiện chiếu sáng khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, còn được trang bị thêm hệ thống đèn và biển chỉ dẫn thoát nạn.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Hồng Huệ - Trưởng phòng Vận hành Trường Liên cấp The Dewey School Cầu Giấy cho hay, nhà trường luôn quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy và đã được cơ quan chức năng nghiệm thu.

Đa phần các phụ huynh trong trường rất an tâm vì chính họ và các con đã được thực nghiệm về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy của nhà trường thông qua các buổi diễn tập hàng năm.

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy với khối nhà A, B của Trường Liên cấp The Dewey School Cầu Giấy. Ảnh: NTCC

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy với khối nhà A, B của Trường Liên cấp The Dewey School Cầu Giấy. Ảnh: NTCC

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy với khối nhà C của Trường Liên cấp The Dewey School Cầu Giấy. Ảnh: NTCC

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy với khối nhà C của Trường Liên cấp The Dewey School Cầu Giấy. Ảnh: NTCC

Cụ thể: “Ngày 8/7/2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Công an thành phố Hà Nội có văn bản số 592/NT-PCCC về chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại ô đất TH1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hạng mục: Khối nhà C.

Ngày 24/8/2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Công an thành phố Hà Nội có văn bản số 770/NT-PCCC về chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với công trình: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại ô đất TH1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hạng mục: Khối nhà A, B”.

Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại trường. Ảnh: NTCC

Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại trường. Ảnh: NTCC

“Ngoài việc đầu tư lắp đặt các trang thiết bị đảm bảo cho công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, các cán bộ, giáo viên trong trường đều được tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Công an thành phố Hà Nội phối hợp với nhà trường tổ chức hàng năm.

Các cán, bộ giáo viên sau khi tham gia các buổi huấn luyện cũng đã được đơn vị này đánh giá và cấp giấy chứng nhận.

Tại Trường Liên cấp The Dewey School ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng học tập thì yếu tố quyết định để tạo nên uy tín, thương hiệu của nhà trường mà chúng tôi đặt ra chính là việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Từ đó, chúng tôi ý thức được việc làm sao phải hoàn thiện được các yêu cầu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy mà các cơ quan chức năng yêu cầu để đảm bảo an toàn chung cho cả một tập thể”, Trưởng phòng Vận hành Trường Liên cấp The Dewey School Cầu Giấy nhấn mạnh.

Cán bộ, giáo viên nhà trường được tham gia các buổi huấn luyện phòng cháy chữa cháy. Ảnh: NTCC

Cán bộ, giáo viên nhà trường được tham gia các buổi huấn luyện phòng cháy chữa cháy. Ảnh: NTCC

Chia sẻ với phóng viên, em Minh, học sinh lớp 5Washington chia sẻ: “Mỗi năm nhà trường để tổ chức cho em và các bạn được trải nghiệm tham gia hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Thông qua đó, em đã biết một số cách ứng phó cơ bản nếu có sự cố cháy xảy ra như: Để chống nhiễm khói thì lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở hoặc sử dụng mặt nạ chống khói. Muốn thoát ra khỏi đám lửa, dùng chăn, mền nhúng nước trùm lên người và chạy nhanh ra ngoài, tránh để lửa bén vào trang phục.

Sau đó, các chú cảnh sát cũng hướng dẫn chúng em cần nhanh chóng di chuyển đến lối thoát nạn an toàn. Đó là lối ra không bị khói, bụi, nơi không bị cháy che phủ để đảm bảo tính mạng tốt nhất”.

Còn Đức, học sinh lớp 8 Sydney nhấn mạnh: “Thông qua các buổi diễn tập được nhà trường tổ chức, không chỉ nâng cao kỹ năng cho em và các bạn khác trong việc ứng phó với hỏa hoạn có thể xảy ra tại khu vực trường học, em còn có thêm kiến thức để có thể áp dụng ngay chính tại nơi đang sinh sống.

Trong đó, kiến thức em ghi nhớ nhất chính là kỹ năng thoát ra ngoài bằng cửa sổ hay hành lang. Trong đó, các chú cảnh sát cũng hướng dẫn chúng em những cách để gây chú ý với nhân viên cứu hỏa bằng cách vẫy tay hoặc la hét.

Còn nếu bị lửa làm cháy quần áo, phải ngưng chuyển động, che mặt, nằm xuống và lăn qua, lăn lại cho đến khi lửa được dập tắt. Không được chạy vì gió có thể làm lửa cháy bùng thêm. Đó đều là những kỹ năng mà có lẽ sẽ theo em suốt đời và lúc nào cũng luôn hữu ích”.

Học sinh tham gia các buổi trải nghiệm do trường tổ chức. Ảnh: NTCC

Học sinh tham gia các buổi trải nghiệm do trường tổ chức. Ảnh: NTCC

Trung Dũng