Đến nay, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) được tham gia các buổi trao đổi kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Đây là kết quả đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các hình thức sau bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện Chính trị.
Quán triệt phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, những năm qua, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã thường xuyên mời cán bộ các đơn vị trong toàn quân về trao đổi kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị với cán bộ, giảng viên, học viên. Qua đó, vừa giúp cán bộ, giảng viên, học viên có thêm các kinh nghiệm bổ ích, vừa tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động sư phạm của nhà trường với thực tiễn đơn vị cơ sở trong toàn quân.
Một ngày giữa tháng 5, chúng tôi có mặt tại buổi trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác tư tưởng ở đơn vị cơ sở do Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị phối hợp tổ chức. Trực tiếp trao đổi kinh nghiệm với gần 450 cán bộ, giảng viên, học viên là đồng chí Đại tá Lê Hồng Thắng, Chính uỷ Sư đoàn 395, Quân khu 3.
Trong thời gian gần 2 tiếng, đồng chí Đại tá Lê Hồng Thắng, Chính uỷ Sư đoàn 395, Quân khu 3 đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn tiến hành công tác tư tưởng tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 395. Nội dung trao đổi tập trung vào kinh nghiệm nắm, quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội; kinh nghiệm phát hiện, xử lý các tình huống tư tưởng; kinh nghiệm gắn công tác tư tưởng với các mặt hoạt động của đơn vị; kinh nghiệm xây dựng các mô hình điểm về tiến hành công tác tư tưởng và phát huy vai trò công tác tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Theo Đại tá Lê Hồng Thắng, thực tiễn đơn vị cơ sở cho thấy, công tác tư tưởng luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; tác động mặt trái kinh tế thị trường và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, yêu cầu khách quan đặt ra là phải nâng cao chất lượng tiến hành công tác tư tưởng ở đơn vị cơ sở.
“Bài học rút ra ở Sư đoàn 395 là phải thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tiến hành công tác tư tưởng”, Chính uỷ Sư đoàn 395 nhấn mạnh.
Đồng chí Thiếu tá Lê Anh Toàn, học viên Lớp 61D, Hệ 1, Học viện Chính trị cho biết: “Tôi rất tâm đắc với các mô hình, kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng được thông tin tại buổi trao đổi. Cùng với kiến thức được các thầy trang bị, những kinh nghiệm có được từ các buổi trao đổi, nói chuyện của các đồng chí cán bộ đơn vị cơ sở sẽ là hành trang quan trọng để chúng tôi hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ sau khi hoàn thành khóa học”.
Được biết, để hoạt động trao đổi kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị được thực hiện có hiệu quả, cán bộ, giảng viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị đã chủ động liên hệ, đặt nội dung với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cơ sở trong toàn quân. Nội dung trao đổi kinh nghiệm thường xoay quanh thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách, công tác quân sự, quốc phòng địa phương,… ở các loại hình đơn vị trong toàn quân.
Với nhiều năm gắn bó cùng sự nghiệp đào tạo cán bộ chính trị, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị chia sẻ:
Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác giáo dục đào tạo “học đi đôi với hành”, lý luận gắn liền với thực tiễn, Đảng ủy, chỉ huy Khoa luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ môn thực hiện tốt việc mời cán bộ các đơn vị trong toàn quân về trao đổi kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị với cán bộ, giảng viên, học viên. Đến nay, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, giảng viên, học viên được tham gia hoạt động bổ ích này. Kết quả các buổi trao đổi kinh nghiệm thực tiễn vừa là minh chứng cho quyết tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các hình thức sau bài giảng của cán bộ, giảng viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị; đồng thời, cũng trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện.
Thực tế thời gian qua cho thấy, với công tác chuẩn bị chu đáo, khoa học, các buổi trao đổi kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị đã vừa giúp cán bộ, giảng viên, học viên có thêm kinh nghiệm bổ ích, vừa tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động sư phạm của nhà trường với thực tiễn đơn vị cơ sở trong toàn quân. Qua đó, giúp nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên; trang bị cho học viên những kinh nghiệm bổ ích, là cơ sở để học viên đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo tại Học viện Chính trị; đồng thời, góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong tình hình mới hiện nay.