Nguyễn Mai Thảo Anh (sinh năm 2005, dân tộc Tày, quê tại Đắk Lắk) hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Kinh tế, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Nữ sinh được nhắc đến như một trong những gương mặt tiêu biểu về tinh thần học tập và rèn luyện tại học viện.
Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là viên chức, điều kiện sống tương đối ổn định, song Thảo Anh không lựa chọn một con đường đã được định sẵn. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Mai Thảo Anh cho biết, Hà Nội trong suy nghĩ của em mang một sức hút rất riêng, vừa là Thủ đô, vừa là nơi có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một địa điểm em từng ấp ủ sẽ đến thăm. Chính những thôi thúc đó đã trở thành động lực để nữ sinh Tây Nguyên đặt mục tiêu ra Hà Nội học tập.
Trong quá trình tìm hiểu thông tin tuyển sinh, Thảo Anh chủ động nghiên cứu các cơ sở đào tạo phù hợp và biết đến Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đúng thời điểm nhà trường triển khai xét tuyển sớm, em quyết định đăng ký xét tuyển bằng học bạ và đặt nguyện vọng theo học tại đây.
Vượt hơn 1.400km từ quê nhà ra Hà Nội, Thảo Anh cho biết, việc học tập ban đầu không tránh khỏi những khó khăn, đặc biệt là trong học kỳ đầu tiên khi em phải tuân theo thời khóa biểu cố định của nhà trường, khiến cho việc cân đối giữa học tập và thời gian về thăm gia đình gặp nhiều trở ngại. Từ học kỳ thứ hai, khi được chủ động đăng ký tín chỉ, em bắt đầu điều chỉnh lịch học linh hoạt hơn, lựa chọn môn học phù hợp để có thể sắp xếp thời gian về thăm gia đình.
Ở học kỳ gần nhất, Thảo Anh đạt điểm trung bình học tập 3.3/4.0 (xếp loại Giỏi) và điểm rèn luyện 90/100 (xếp loại Xuất sắc). Kết quả này phản ánh rõ nỗ lực của nữ sinh trong việc duy trì cân bằng giữa học tập và tham gia các hoạt động rèn luyện.
Từng bước thích nghi, khẳng định năng lực bản thân
Lựa chọn theo học ngành Luật Kinh tế tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Thảo Anh cho biết, quyết định ban đầu xuất phát từ mong muốn theo đuổi lĩnh vực kinh doanh, đồng thời trang bị nền tảng kiến thức pháp luật. Quá trình học tập đã giúp nữ sinh từng bước tiếp cận hệ thống pháp lý, hiểu rõ hơn về yêu cầu đạo đức nghề nghiệp và chuẩn bị những hành trang cần thiết cho chặng đường phía trước.
Với Thảo Anh, điều tạo nên niềm tự hào khi trở thành sinh viên của học viện nằm ở truyền thống đào tạo và định hướng phát triển rõ ràng. Chương trình học được thiết kế theo hướng cân đối giữa lý thuyết và thực hành, trong đó tăng cường các học phần kỹ năng nhằm giúp sinh viên sớm làm quen với yêu cầu nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa, tọa đàm chuyên đề đã tạo thêm không gian để sinh viên học hỏi, tự nhìn lại hạn chế của bản thân và điều chỉnh.
Nữ sinh đánh giá chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế có tính hệ thống, kết hợp giữa kiến thức nền tảng và các học phần chuyên sâu. Đội ngũ giảng viên luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện để sinh viên trao đổi học thuật và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình học.
"Kiến thức ngành Luật Kinh tế có độ khó cao, đòi hỏi tư duy logic. Chính những yêu cầu này lại góp phần rèn luyện cho em thói quen học tập nghiêm túc và khả năng phân tích vấn đề", Thảo Anh chia sẻ.
Ở giai đoạn hiện tại, các môn chuyên ngành vẫn là thử thách không nhỏ đối với Thảo Anh. Trong đó, học phần “Xây dựng văn bản pháp luật” khiến em gặp nhiều khó khăn do thường xuyên mắc lỗi khi làm bài. Tuy nhiên, cũng từ những sai sót đó, Thảo Anh chủ động điều chỉnh phương pháp học, kết hợp giữa tự học, học nhóm và trao đổi trực tiếp với giảng viên để hiểu sâu vấn đề.
"Việc sai và sửa giúp em ghi nhớ kiến thức lâu hơn và cải thiện kết quả học tập theo từng bước. Đáng chú ý, học phần “Xây dựng văn bản pháp luật” để lại ấn tượng rõ nét với em khi có nhiều nội dung thực hành ngay trên lớp, cho phép sinh viên trải nghiệm, rút kinh nghiệm trực tiếp dưới sự hướng dẫn của giảng viên", Thảo Anh chia sẻ.
Nhận xét về sinh viên Nguyễn Mai Thảo Anh, Thạc sĩ Hoàng Thế Minh – Phó Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết Thảo Anh là sinh viên có ý thức học tập nghiêm túc, luôn nỗ lực và giữ được phong độ học tập ổn định. Trong tất cả các học kỳ, em đều đạt loại Giỏi, nằm trong nhóm sinh viên có thành tích học tập dẫn đầu khóa 12 ngành Luật Kinh tế.
"Không chỉ nổi bật ở học tập, Thảo Anh còn tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện, với kết quả các học kỳ đều đạt mức Tốt và Xuất sắc. Là đảng viên, em thể hiện tinh thần gương mẫu trong các hoạt động, giữ gìn tư cách đạo đức, lối sống tích cực, lành mạnh. Trong môi trường học đường, em cư xử đúng mực với thầy cô, hòa nhã với bạn bè và sẵn sàng hỗ trợ những người xung quanh”, thầy Minh chia sẻ.
Cũng theo thầy Minh, với nền tảng được đào tạo trong môi trường giáo dục toàn diện, Thảo Anh có nhiều điều kiện để tiếp tục phát triển, hoàn thiện bản thân theo hướng tự tin, năng động, đồng thời đóng góp tích cực vào các hoạt động chung trong thời gian tới.
Tiếp thêm động lực để nữ sinh dân tộc Tày chinh phục ngành học
Quá trình học ngành Luật Kinh tế tại Học viện Phụ nữ Việt Nam giúp Thảo Anh từng bước tích lũy nền tảng kiến thức pháp luật, đồng thời hình thành cách tiếp cận và xây dựng các nội dung pháp lý phù hợp hơn với thực tiễn. Thông qua các học phần và chương trình đào tạo kỹ năng mềm, nữ sinh được rèn luyện thêm về làm việc nhóm, quản lý thời gian cũng như định hướng cho cả học tập và cuộc sống.
“Để đạt kết quả tốt, yếu tố quan trọng nhất vẫn nằm ở sự chủ động, kiên trì và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân”, Thảo Anh chia sẻ.
Khi được hỏi về trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình học tập tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Thảo Anh cho biết, em từng bất ngờ khi nhà trường cho sinh viên nghỉ vào các dịp lễ liên quan đến phụ nữ, như ngày 8/3. Em cho rằng, chi tiết này thể hiện rõ định hướng và sự quan tâm mang dấu ấn riêng của học viện, góp phần tạo nên môi trường học tập gần gũi. Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai các chính sách hỗ trợ sinh viên theo quy định, đồng thời kết nối nhiều chương trình học bổng từ doanh nghiệp.
Trong các học kỳ, Thảo Anh đã nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập, trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của nữ sinh. Em xem đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân, đồng thời là nguồn động lực để em tiếp tục cố gắng, giúp em tự tin hơn và định hình rõ ràng hơn con đường phía trước.
"Nhớ lại những giai đoạn chịu áp lực trong học tập, việc nhận được thông báo đạt học bổng đã giúp em nhận ra giá trị của sự cố gắng, từ đó có thêm động lực để tiếp tục đạt kết quả học tập tốt hơn.
Bên cạnh đó, bản thân là dân tộc thiểu số, đến từ vùng cao, em còn được hưởng trợ cấp học tập và được tạo điều kiện về chỗ ở tại ký túc xá. Những hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực, giúp sinh viên xa quê như em được ổn định cuộc sống và yên tâm học tập", Thảo Anh chia sẻ.
Thảo Anh tin rằng việc học ngành Luật Kinh tế tại Học viện Phụ nữ Việt Nam là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích lĩnh vực pháp luật và sẵn sàng học hỏi. Tuy nhiên, em cũng lưu ý, người học cần chuẩn bị tâm thế nghiêm túc, kiên trì và chủ động, bởi bất kỳ môi trường nào cũng tồn tại những thách thức nhất định. Việc không ngại sai và duy trì nỗ lực sẽ giúp mỗi người dần thích nghi và phát triển.
Mang trong mình tình yêu quê hương và khát vọng chinh phục ngành Luật Kinh tế, Thảo Anh đặt mục tiêu tiếp tục trau dồi kiến thức để làm việc trong lĩnh vực pháp luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Cùng với đó, em sẽ chủ động nâng cao kỹ năng mềm, tin học và ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.
“Trong những năm tháng được học tập tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, em sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm thông qua các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm nghề nghiệp, từ đó mở ra nhiều cơ hội và chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con đường nghề nghiệp phía trước”, Thảo Anh chia sẻ.
Theo Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, năm nay, học viện tuyển sinh 120 chỉ tiêu ngành Luật Kinh tế với các tổ hợp gồm: A00, A01, C00, D01, D14, D15.
Học viện sử dụng các phương thức tuyển sinh như: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam; Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; Xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ); Xét kết quả thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2026.