Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường quân đội chỉ tổ chức duy nhất một đợt

20/03/2026 19:41
Tường San
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Năm nay, chỉ tiêu vào các trường, học viện quân đội đối với hệ đại học quân sự tăng 987 chỉ tiêu so với năm 2025.

Chiều 20/3, Ban Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Chương trình gặp mặt báo chí – giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự năm 2026. Thiếu tướng Phùng Thị Phú – Phó Cục trưởng Cục Quân huấn – Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Phùng Thị Phú cho biết, trong những năm qua, công tác tuyển sinh quân sự luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Bộ Quốc phòng, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí, đã kịp thời cung cấp thông tin tới học sinh và người dân, giúp nâng cao hiểu biết về các trường quân đội cũng như các quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo quân sự. Nhờ đó, chất lượng nguồn tuyển vào các trường quân đội năm 2025 được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là điểm trúng tuyển của nhiều trường quân đội đã ngang bằng với nhiều cơ sở giáo dục đại học tốp đầu cả nước.

Thời gian tới, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tiếp tục quan tâm đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, vũ khí, khí tài cho quân đội, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng lực lượng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngày càng cấp thiết. Vì vậy, công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đầu vào được xác định là một trong những trụ cột quan trọng nhằm lựa chọn, tuyển chọn được những thí sinh có đủ phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe phù hợp để đào tạo, bổ sung lực lượng phục vụ lâu dài trong quân đội thông qua quy trình tuyển sinh công bằng, khách quan, chính xác.

Việc thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự không chỉ góp phần củng cố niềm tin của học sinh, phụ huynh và xã hội đối với môi trường đào tạo quân đội mà còn tiếp tục giữ vững, phát huy hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh quân sự những năm qua, đồng thời triển khai hiệu quả hoạt động tuyển sinh, hướng nghiệp, tuyên truyền năm nay, việc tổ chức chương trình gặp mặt báo chí – giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 được xác định là hoạt động quan trọng nhằm hướng nghiệp, định hướng thông tin cho các thí sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội.

dsc0011.jpg
Thiếu tướng Phùng Thị Phú – Phó Cục trưởng Cục Quân huấn – Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) chủ trì hội nghị giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự năm 2026.

Báo cáo về công tác tuyển sinh quân sự năm 2026, Đại tá Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Thư ký Ban Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) đã thông tin về công tác sơ tuyển, xét tuyển trình độ cao đẳng, đại học quân sự chính quy tại các trường quân đội; đồng thời giới thiệu kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính phục vụ tuyển sinh quân sự trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo đó, năm 2026, có 18 học viện, trường sĩ quan tuyển sinh 5.220 chỉ tiêu đào tạo cán bộ sĩ quan cấp quân đội trình độ đại học, tăng 987 chỉ tiêu so với năm 2025. Đối với tuyển sinh cao đẳng quân sự, có Trường Sĩ quan Không quân cùng 5 trường cao đẳng được giao tuyển sinh 200 chỉ tiêu, tăng 50 chỉ tiêu so với năm trước. Có 21/23 trường quân đội tuyển sinh trên phạm vi cả nước, ngoại trừ Trường Sĩ quan Lục quân 1 (tuyển thí sinh có nơi thường trú từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra phía Bắc) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tuyển thí sinh có nơi thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam).

Về phương thức tuyển sinh, năm 2026, các trường quân đội áp dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: Phương thức 1 - Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng; Phương thức 2 - Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; Phương thức 3 - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; và Phương thức 4 - Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Về đối tượng tuyển sinh, năm 2026, các trường quân đội tuyển thí sinh nam là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ từ đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4/2026); quân nhân chuyên nghiệp; công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9/2026). Các đối tượng này nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển sẽ được đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập hồ sơ đối với những trường hợp đủ tiêu chuẩn, bảo đảm đúng quy trình và yêu cầu nhiệm vụ. Thanh niên ngoài quân đội, kể cả quân nhân đã xuất ngũ hoặc công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, không hạn chế số lượng đăng ký dự tuyển.

Đối với tuyển sinh thí sinh nữ (gồm cả nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân), có 3 học viện được tuyển sinh gồm: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Khoa học quân sự.

dsc0024.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Thư ký, Ban Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) đã thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 tại hội nghị.

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Thái cho biết, kỳ thi này được tổ chức với mục tiêu nhằm đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông phù hợp với chương trình giáo dục hiện hành; định hướng nghề nghiệp dựa trên năng lực cá nhân; đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ tuyển sinh cho các trường quân đội và các cơ sở giáo dục có nhu cầu. Qua đó, góp phần đa dạng hóa phương thức tuyển sinh và nâng cao chất lượng đầu vào.

Bài thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức gồm 3 phần: Toán học và xử lý số liệu (tư duy định lượng); Văn học – Ngôn ngữ (tư duy định tính); và Khoa học hoặc Tiếng Anh, thí sinh được lựa chọn một trong hai phần thi này.

Thời gian đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến từ ngày 20/4 đến ngày 10/5/2026 (sau khi có kết quả sơ tuyển, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ công bố thời gian đăng ký chính thức. Thí sinh đăng ký trực tuyến trên website của Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Văn Thái lưu ý, năm 2026, Bộ Quốc phòng chỉ tổ chức duy nhất một đợt thi đánh giá năng lực.

Trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí tại hội nghị về việc năm nay Bộ Quốc phòng cho phép thí sinh thay đổi nguyện vọng, Đại tá Đỗ Thành Tâm – Thư ký Ban Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết, năm 2026, đối với các trường đại học quân sự, thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong hai nhóm trường. Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không – Không quân (hệ đào tạo Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh. Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Bên cạnh đó, thí sinh được phép đăng ký đồng thời cả 4 phương thức tuyển sinh vào các trường quân đội. Điểm thi ở những phương thức sử dụng kết quả từ các kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được quy đổi về cùng một thang điểm 30 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả cao nhất sau quy đổi sẽ được sử dụng để xét tuyển.

Liên quan đến việc công bố đề thi minh họa của kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức, Đại tá Đỗ Thành Tâm cho biết, các cơ quan chức năng của Ban Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) đang tích cực phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) để chuẩn bị các nội dung liên quan đến đề thi. Dự kiến, các nội dung liên quan đến đề thi của kỳ thi đánh giá năng lực vào trường, học viện quân đội sẽ được công bố vào cuối tháng 4/2026 hoặc đầu tháng 5/2026. Đề thi được thiết kế dựa trên chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

snapedit-1774007607720.jpg
Đại tá Đỗ Thành Tâm – Thư ký Ban Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) giải đáp các thắc mắc tại hội nghị.

Cũng theo Đại tá Đỗ Thành Tâm, kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến tổ chức vào tuần thứ ba của tháng 6/2026, sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra khoảng một tuần, trong khoảng từ ngày 18 đến 24/6, tập trung vào hai ngày cuối tuần. Tuy nhiên, lịch thi cụ thể còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký sơ tuyển quân sự và đăng ký tham gia kỳ thi.

Được biết, kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng đã được chuẩn bị trong nhiều năm qua, tổ chức thi thử qua nhiều đợt và có mô hình tương đồng với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, song vẫn có nhiều điểm khác biệt về hình thức, thang điểm và cấu trúc bài thi.

Trước băn khoăn về sự cần thiết của kỳ thi riêng trong bối cảnh có nhiều kỳ thi đánh giá năng lực hiện nay, Đại tá Đỗ Thành Tâm khẳng định, kỳ thi được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới tuyển sinh, hướng tới tuyển chọn những thí sinh có năng lực toàn diện, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội.

Đặc biệt, kỳ thi này không chỉ đánh giá năng lực học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà còn góp phần định hướng nghề nghiệp dựa trên năng lực cá nhân, cung cấp dữ liệu phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự. Đồng thời, góp phần chuẩn hóa, nâng cao và đồng đều chất lượng đầu cho các trường quân đội vào trên phạm vi cả nước, giúp các trường quân đội chủ động hơn trong công tác tuyển sinh và đào tạo.

Tường San