Cảnh sát Phần Lan đưa Putin vào danh sách tội phạm có tổ chức

11/04/2013 14:06
Theo VOR
Do một sự nhầm lẫn, suốt hai tuần lễ tên Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được ghi trong danh sách của cảnh sát Phần Lan về nghi can tội phạm có tổ chức. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Päivi Räsänen đã xin lỗi nhà lãnh đạo Nga, hứa điều tra kỹ lưỡng vụ việc và trừng phạt những nhân viên có lỗi.
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin
Do một sự nhầm lẫn, suốt hai tuần lễ tên Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được ghi trong danh sách của cảnh sát Phần Lan về nghi can tội phạm có tổ chức. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Päivi Räsänen đã xin lỗi nhà lãnh đạo Nga, hứa điều tra kỹ lưỡng vụ việc và trừng phạt những nhân viên có lỗi. Điều đáng lưu ý là dữ liệu đã lọt lên các phương tiện truyền thông. Bộ trưởng Phần Lan sẽ phải giải thích vì sao báo giới có được thông tin nội bộ của Cảnh sát hình sự trung ương. Dữ liệu nhầm lẫn đã được xóa, theo Hãng thông tấn ITAR-TASS. Vào hôm thứ Tư, 10/04, các phương tiện truyền thông Phần Lan viết rằng ông Putin bị nghi dính líu đến câu lạc bộ xe máy Sói đêm, được coi là một "nhóm tội phạm có tổ chức".

Theo VOR