10 vụ thảm sát trường học kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại

16/12/2012 16:41
Đ.Q (TH)
(GDVN) - Anh, Mỹ, Đức... là những quốc gia có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới. Nhưng cũng chính tại những quốc gia này lại xuất hiện hàng loạt vụ thảm sát kinh hoàng khiến cho hàng trăm học sinh và giáo viên thiệt mạng. Trong số các quốc gia đã từng xảy ra các vụ thảm sát ấy, Mỹ là nơi hứng chịu nhiều tang thương nhất.
Nổ bom ở Trường Bath, Mỹ năm 1927, 45 người chết, 58 người bị thương

Cho đến nay đây là vụ giết người hàng loạt tại trường học khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tên Andrew Kehoe, vốn từng công tác tại trường Bath tại Bath Township, Michigan, đã đặt 3 quả bom ở trường học tại Bath Township, Michigan ngày 18/5/1927.

Andrew Kehoe và vợ.
Andrew Kehoe và vợ.
Vụ nổ bom đã giết hại 38 học sinh tiểu học, 2 giáo viên và 4 người khác và tên sát nhân. Ít nhất 58 người khác bị thương. Hầu hết các học sinh đều tầm từ 7 đến 11 tuổi.
Thảm sát trường học Cologne (Đức), 11 người thiệt mạng

Vụ xả súng diễn ra vào ngày 11/6/1964. Sát thủ là tên Walter Seifert sinh năm 1922. Hắn vào trường tiểu học ở Volkhoven, Cologne (Đức) xả súng khiến 8 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng.


Tên Seifert đau khổ sau khi vợ chết vì sinh con năm 1961. Bệnh lao phổi của hắn ngày càng nặng hơn và sau đó các bác sĩ chẩn đoán hắn bị tâm thần phân liệt. Cảm thấy bị chính phủ đối xử không công bằng và bị lừa về khoản lương từng làm binh sĩ trong Thế chiến II, hắn đâm ra hằn học.

Ngày 11/6/1922, đúng ngày sinh nhật lần thứ 42 của hắn, tên Seifert đã mang chiếc súng tự chế đến một ngôi trường. Hắn xả súng giết chết 8 học sinh, 2 giáo viên và làm bị thương 22 người khác.

Sau khi rời trường, hắn nuốt thuốc trừ sâu E605 để tự tử trước khi bị cánh sát bắt. Mấy ngày sau, hắn chết trong viện.

Xả súng vào tòa tháp của Đại học Texas (Mỹ) năm 1966, 18 người thiệt mạng, 31 người bị thương

Ngày 1/8/1966, tên Charles Whitman bắn vào khu vực tòa tháp thuộc Đại học Texas ở Austin, Texas khiến tổng số 18 người thiệt mạng và 31 người bị thương. Hắn bị cảnh sát bắn chết tại địa điểm gây án.


Thảm sát Đại học Bách khoa Ecole, Quebec, Canada năm 1989, 15 người chết, 14 người bị thương

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào ngày 6/12/1989 tại Đại học Bách Khoa Ecole tại Montreal, Quebec, Canada. Sát thủ Marc Lépine (25 tuổi) mang theo khẩu súng Mini-14 và một con dao đến trường Đại học Bách Khoa Ecole bắn vào 28 người trước khi hắn tự sát.

Sát thủ Marc Lépine
Sát thủ Marc Lépine

Hắn bắt đầu cuộc tấn công khi bước vào một lớp học trong trường, hắn tách nam sinh riêng, nữ sinh riêng. Sau đó, hắn bắn tất cả 9 nữ sinh trong lớp khiến 9 em thiệt mạng. Tiếp đó, hắn đến canteen và một lớp học khác, cũng nhằm họng súng vào nữ giới. Tổng cộng hắn giết 14 phụ nữ, làm bị thương 10 nữ sinh và 4 nam sinh khác trước khi tự bắn vào người hắn. Đây được cho là vụ thảm sát trường học kinh hoàng nhất trong lịch sử Canada.

Thảm sát trường trung học Columbine, Mỹ năm 1999, 15 người chết, 24 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào ngày 20/4/1999 tại trường trung học Columbine, bang Colorado. Sát thủ là 2 sinh viên Eric Harris và Dylan Klebold. Hai kẻ này đã xả súng vào trường giết hại 12 học sinh, 1 giáo viên và làm bị thương 21 người khác. Hai tên sát nhân sau đó đã tự tử.


Vụ thảm sát này là một trong số những vụ xả súng kinh hoàng nhất vào trường học Mỹ trong lịch sử. Từ vụ thảm sát này đã bùng nổ nhiều cuộc tranh luận về luật kiểm soát súng, cũng như thực trạng sử dụng vũ khí tràn lan tại Hoa Kỳ. Nhiều cuộc thảo luận tập chú vào tình trạng băng nhóm và tệ bắt nạt trong trường trung học, cũng như vai trò của phim bạo lực và trò chơi điện tử trong xã hội Mỹ. Trong số các nạn nhân, có vài học sinh bị giết do khẳng định đức tin của mình trước họng súng, đã trở nên những hình mẫu soi dẫn niềm tin tôn giáo cho nhiều người. Vụ bắn giết này khiến gia tăng các biện pháp an ninh tại trường học và một thái độ e dè với văn hoá goth, nhạc heavy metal, các thành phần khả nghi trong xã hội, việc sử dụng thuốc chống trầm cảm trong thanh thiếu niên, sử dụng internet trong tuổi teen, phim ảnh bạo động, và trò chơi điện tử bạo lực.
Thảm sát Dunblane, Anh năm 1996 làm 18 em nhỏ thiệt mạng

Tại trường trung học Dunblane thuộc thị trấn Dunblane (Anh) ngày 13/3/1996 diễn ra một vụ xả súng khiến người dân Anh bàng hoàng.


Tay súng Thomas Hamilton (43 tuổi) bước vào trường Dunblane với 4 khẩu súng trên tay. Hắn xả liên tục vào các em học sinh khiến 16 em và 1 giáo viên tử vong trước khi hắn tự sát. Cùng với vụ thảm sát trường học ở Hungerford năm 1987 và Cumbria năm 2010, vụ án mạng ở Dunblane là một trong số những vụ phạm tội liên quan đến súng tồi tệ nhất trong lịch sử Anh.


Thảm sát Erfurt, Đức năm 2002, 17 người chết, 7 người bị thương

18 người tử vong khi một học sinh cũ bị đuổi học, Robert Steinhäuser, trở về trường ở Erfurt, Đức bắn súng điên cuồng. Hắn đeo mặt nạ, mặc áo đen, đi qua các lớp học và nhắm họng súng vào các học sinh, giáo viên. Hậu quả là 14 giáo viên, 2 học sinh nữ và một cảnh sát có mặt đầu tiên tại hiện trường thiệt mạng. Sau đó, tên sát thủ tự sát.


Khủng bố Ma'a lot, Israel năm 1974, 26 người chết, 60 người bị thương
Vụ khủng bố này do Mặt trận dân chủ giải phóng Palestine (DFLP) tiến hành ngày 15/5/1974, đúng dịp kỷ niệm 26 năm độc lập Palestine. Ba kẻ khủng bố thuộc DFLP đến Israel, tấn công một xe tải và giết hại 2 phụ nữ đồng thời làm bị thương một người khác. Sau đó, chúng đột nhập vào một tòa nhà ở thị trấn Maalot, cướp đi sinh mạng một cặp vợ chồng và cậu con trai 4 tuổi.



Tiếp đó, chúng đến trường Netiv Meir ở Maalot, bắt 115 con tin. Tổng cộng người chết trong vụ này là 26 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em, 60 người khác cũng bị thương trong vụ khủng bố.
Thảm sát trong trường học Israel

Một tay súng Palestine đã xông vào trường Do Thái ở Jerusalem đêm qua và bắn chết 8 học sinh. Vụ việc có nguy cơ đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông về vạch xuất phát.

Tên khủng bố lao vào trường với một gói đạn trên tay, rồi rút súng ra và nã đạn. 8 học sinh chết ngay tại chỗ và một người bị thương. Nhân viên an ninh bảo vệ trường đã hạ sát tay súng này sau đó.



Xe cứu thương lao đến hiện trường trong khi trực thăng quần đảo trên bầu trời. Đây là vụ tấn công lớn nhất ở Jerusalem kể từ hồi tháng 2/2004, khi một kẻ đánh bom tự sát tấn công một chiếc xe buýt làm 8 người thiệt mạng.

Tại Beirut, đài truyền hình của phong trào Hezbollah tuyên bố đứng sau vụ tấn công này là một tổ chức chưa từng được biết đến mang tên "Những chiến binh cảm tử của Imad Mughnieh và Gaza". Imad Mughnieh là chỉ huy cấp cao của Hezbollah bị ám sát tại Damascus hôm 12/2.

Tại Gaza, hàng trăm người Palestine đã đổ ra đường phố, nhiều người bắn chỉ thiên để ăn mừng sau khi thông tin về vụ thảm sát lan truyền. Hàng trăm người ở thành phố Jabaliya, nơi lãnh đạn pháo của quân đội Do Thái suốt 8 ngày qua, cũng ăn mừng.

Ngay sau đó, quân đội Israel không kích phía nam Gaza làm 4 chiến binh phong trào Hồi giáo Jihad thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có phiên họp khẩn sau vụ tấn công kể trên. Phó đại sứ Israel tại LHQ Daniel Carmon kêu gọi cơ quan này hành động nhanh chóng và mạnh mẽ để đáp lại vụ xả súng.
Thảm sát trường học ở Beslan, Bắc Ossetia năm 2004, 386 người chết, hơn 700 người bị thương

Vụ bắt cóc con tin ở một trường học ở Beslan, Bắc Ossetia thuộc Nga ngày 1/9/2004 là vụ thảm sát đầy máu và nước mắt, cướp đi sinh mạng của nhiều người nhất trong lịch sử. 31 tên khủng bố tấn công trường tiểu học số 1 tại thị trấn Beslan, Cộng hòa Bắc Ossetia thuộc Nga.



Những kẻ tấn công đã dồn khoảng 1.200 học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường vào phòng thể dục tại trường Tiểu học số 1 vào ngày 1/9 và cầm giữ con tin cho đến ngày 3/9, không cho thức ăn, nước uống, làm cho họ ngạt thở vì không khí ẩm ướt, chật hẹp. Chúng cài mìn quanh phòng thể dục.

Chính quyền liên tục liên lạc với những kẻ bắt cóc nhưng bọn khủng bố vẫn từ chối đem thực phẩm, nước uống, thuốc men vào trường. Đến ngày 3/9, khoảng hơn 1h chiều, tiếng súng bắt đầu nổ bên trong ngôi trường. Giới chức Nga sau đó cho biết, quyết định tấn công ngôi trường của lực lượng an ninh chỉ được đưa ra sau khi bọn bắt cóc bỏ chạy. Vụ thảm sát này cướp đi sinh mạng của 386 người, trong đó có rất nhiều học sinh và cả những kẻ khủng bố, hơn 700 người bị thương.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Clip: Học sinh Hà Nội không biết tên Thủ đô của Việt Nam!

Học sinh Hà Nội nói: Yết Kiêu đánh giặc Minh, Sơn Tinh là... thần nước

Clip trắc nghiệm: HS Hà Nội nhầm lẫn Thủ đô Việt Nam là... Cầu Giấy

 Bộ Giáo dục công bố nhiều sai phạm tại ĐH Kinh tế Quốc dân

Một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện suy thoái tư tưởng

Sai phạm hơn 51 tỷ ở ĐH Kinh tế Quốc dân:Hiệu trưởng bị xử lý thế nào?

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Đ.Q (TH)