Đa số thí sinh bằng lòng với cấu trúc đề thi quốc gia năm 2019

27/06/2019 12:22
Trinh Phúc
(GDVN) - Sau khi hoàn thành kỳ thi, nhiều thí sinh nhẹ nhõm và cho biết, đề thi năm nay không bất ngờ vì nằm trong chương trình, gần với cấu trúc đề minh họa của Bộ.

Sáng ngày 27/6, thí sinh cả nước đã hoàn thành xong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019.

Sau khi rời phòng thi, nụ cười đã hiện hữu trên gương mặt của nhiều thí sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trần Phú và Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội các thí sinh tự tin với phần làm bài thi của mình.

Đánh giá chung về đề thi năm nay, các thí sinh cho rằng, đề thi không gây bất ngờ, trọng tâm kiến thức nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12.

Nội dung đề thi phù hợp với cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thí sinh Nguyễn Ngọc Phương, học sinh Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Hoàn Kiếm tự tin sau khi kết thúc kỳ thi (ảnh Trinh Phúc).
Thí sinh Nguyễn Ngọc Phương, học sinh Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Hoàn Kiếm tự tin sau khi kết thúc kỳ thi (ảnh Trinh Phúc).

Theo thí sinh Nguyễn Ngọc Phương, học sinh Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Hoàn Kiếm cho rằng, đề thi môn lịch sử không quá khó, thí sinh này làm khá ổn và đoán chắc sẽ đạt 7 điểm trở lên.

Các câu hỏi không gây bất ngờ với thí sinh tuy nhiên có những câu đòi hỏi suy luận cao nhưng lại không quá mức đánh đố. 

Môn địa lý ngoài kiến thức nằm trong Atlat thì có nhiều câu hỏi thiên về thực tiễn nhiều hơn.

Tâm sự với phóng viên, bạn Ngọc Phương cho rằng, khi chưa thi em cảm thấy áp lực rất nặng nề nhưng sau khi nhận đề Văn thì mọi áp lực không còn nữa.

"Em thấy nội dung các đề thi năm nay bám sát chương trình lớp 12".

Cũng liên quan đến đề thi, chia sẻ với phóng viên, thí sinh Nguyễn Quỳnh Hoa lại cho rằng, đề thi các môn năm nay dễ hơn đề năm 2018 nhưng lại khó hơn đề thi năm 2017.

Em này còn cho biết, vẫn có nhiều câu hỏi nằm trong kiến thức lớp 11.

Sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, các thí sinh rất vui vẻ (ảnh Trinh Phúc).
Sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, các thí sinh rất vui vẻ (ảnh Trinh Phúc).
Với nhiều thí sinh, đây là một kỳ thi thành công (ảnh Trinh Phúc).
Với nhiều thí sinh, đây là một kỳ thi thành công (ảnh Trinh Phúc).
Trinh Phúc