Trao 41 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

28/01/2019 15:59
Vũ Ninh
(GDVN) - Sau buổi quyên góp, tổng số tiền Trường Trung học Phổ thông Nam Trực (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) nhận được hơn 29 triệu đồng.

Ngày 28/01/2019, Ban Giám hiệu trường Trung học Phổ thông Nam Trực phối hợp cùng câu lạc bộ "Sức sống xanh" tổ chức chương trình quyên góp, ủng hộ với tên gọi: "Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường Trung học Phổ thông Nam Trực chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau".

Đây là năm thứ 3 chương trình này được tổ chức với nguồn kinh phí huy động từ tấm lòng hảo tâm của cán bộ, thầy cô, học sinh, cựu học sinh và các mạnh thường quân.

Chương trình quyên góp năm nay lấy chủ đề: Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trao 41 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp trao tặng 41 suất quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Mỗi suất quà bao gồm 200.000 đồng tiền mặt và một phần quà động viên tinh thần các em.

Bên cạnh hoạt động trao quà Tết, buổi quyên góp cũng ghi nhận tấm lòng hảo tâm của cán bộ, thầy cô, học sinh, cựu học sinh và các mạnh thường quân.

Trong thời gian chỉ vỏn vẹn  hơn một tiếng đồng hồ, chương trình đã quyên góp được số tiền hơn 29 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này sẽ được trao tận tay hoặc quy đổi ra thành các phần quà dành cho những học sinh nghèo của trường.

Ngoài nguồn kinh phí chính đến từ việc quyên góp, ủng hộ bằng tiền mặt một số mô hình tạo nguồn kinh phí của các em học sinh cũng rất đáng ghi nhận.

Tập thể lớp 10A6 thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu cao tinh thần tiết kiệm: mỗi tuần mỗi học sinh tiết kiệm 2000 đồng nuôi heo đất.

Tổng số tiền "heo vàng tặng bạn" đã trao đi là 1,3 triệu đồng.

Tập thể cán bộ, giáo viên trường Trung học Phổ thông Nam Trực quyên góp ủng hộ học sinh nghèo vượt khó (Ảnh: Vũ Ninh)
Tập thể cán bộ, giáo viên trường Trung học Phổ thông Nam Trực quyên góp ủng hộ học sinh nghèo vượt khó (Ảnh: Vũ Ninh)

Được thành lập từ năm 2015 đến nay, câu lạc bộ "Sức sống xanh" với nòng cốt là các bạn học sinh dưới sự chỉ đạo của Bí thư đoàn trường Nguyễn Thị Thu Hương đã có nhiều hoạt động sáng tạo được nhà trường và các cấp Đoàn ghi nhận.

Một trong những hoạt động nổi bật của câu lạc bộ đó chính là hoạt động quyên góp, ủng hộ và trao quà dịp Tết dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Hương cho biết: "Chương trình này bắt đầu được thực hiện từ tháng 1 năm 2015. Hoạt động gắn liền với câu lạc bộ Sức sống xanh.

Nội dung chính của chương trình gồm 2 phần.

Phần thứ nhất tặng quà tết cho các em học sinh có  hoàn cảnh khó khăn trong trường,

Năm đầu tiên kinh phí còn ít nên chỉ tặng được hơn chục em học sinh thôi.

Nhờ sự ủng hộ của mọi người nên qua từng năm quỹ lớn mạnh dần hơn đến năm nay là trao được 41 suất quà.

Phần thứ hai kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các thầy cô, học sinh trong toàn trường.

Toàn bộ số quỹ được dùng trong năm 2019 trong việc giúp đỡ, hỗ trợ cho các em học sinh cùng một số hoạt động khác.

Bên cạnh hoạt động quyên góp bằng tiền mặt thì chúng tôi cũng khuyến khích các em làm những sản phẩm handmade để bán trong những dịp như 8/3,20/10 từ đó có kinh phí cho câu lạc bộ hoạt động".

Hoạt động mang nhiều ý nghĩa với mục đích giáo dục tình yêu thương con người, tình bạn, tình thầy trò (Ảnh: Vũ Ninh)
Hoạt động mang nhiều ý nghĩa với mục đích giáo dục tình yêu thương con người, tình bạn, tình thầy trò (Ảnh: Vũ Ninh)

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao hiệu quả và ý nghĩa của chương trình:

"Ban đầu chương trình được tổ chức nhen nhóm bởi một số học sinh cùng Đoàn trường đi nhặt những đồ dụng cụ cũ để bán lấy tiền ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Ý nghĩa của hoạt động này thứ nhất là giáo dục tình yêu thương con người của học sinh.

Thứ hai hỗ trợ trực tiếp cho học sinh nghèo vượt khó, đem lại nguồn động viên lớn về mặt tình cảm.

Việc hỗ trợ này được thực hiện theo từng năm. Nhà trường cũng đang trăn trở hình thành một quỹ hoạt động có phép tương tự như quỹ khuyến học và cũng làm bài bản có kế hoạch thu, chi dài hơi.

Trong tương lai chúng tôi kỳ vọng vào sự phát triển cũng như mở rộng quy mô của những hoạt động như thế này".

Vũ Ninh