Hiểu được lợi ích của bảo hiểm y tế, phụ huynh học sinh sẽ chủ động tham gia

21/10/2023 07:22
Thanh Ngân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ở nhiều trường học, các thầy cô đã thực hiện công tác xã hội hoá, xin hỗ trợ của các mạnh thường quân để đảm bảo các học sinh đều được tham gia bảo hiểm y tế.

Ngày nay, nhận thức của người dân về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế đã được nâng cao, chính vì vậy, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã có sự tăng lên đáng kể, thậm chí nhiều trường học có tỷ lệ học sinh tham gia 100%.

Nhờ có bảo hiểm y tế, nhiều học sinh không may ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo hay gặp rủi ro đã được hỗ trợ đáng kể chi phí điều trị, đồng thời được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tốt và vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi cho học sinh khi không may ốm đau bệnh tật. Ảnh minh hoạ

Tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi cho học sinh khi không may ốm đau bệnh tật. Ảnh minh hoạ

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội) cho biết, có bảo hiểm y tế giúp học sinh đảm bảo nhiều quyền lợi khi không may ốm đau, bệnh tật, gia đình các em sẽ được giảm bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh, các em sẽ được điều trị tốt.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Phong Sắc đã tuyên truyền đến học sinh về những lợi ích và trách nhiệm của việc mua bảo hiểm y tế.

Một số học sinh là con em cán bộ công an, bộ đội, thuộc gia đình hộ nghèo đã được chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế nên các em không phải tham gia ở trường, còn lại các em đều tham gia đầy đủ.

Bên cạnh đó, nhà trường, các thầy cô giáo đều đặc biệt quan tâm đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường sẽ xin các đơn vị hỗ trợ mua bảo hiểm cho những học sinh này. Mỗi năm Trường Trung học cơ sở Nguyễn Phong Sắc được Hội khuyến học, Hội Chữ thập đỏ và Hội Phật giáo của quận mua ủng hộ nhiều suất bảo hiểm y tế cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em cũng có được bảo hiểm y tế, đảm bảo mọi quyền lợi cho các em.

Cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (tỉnh Đắk Lắk) cũng đánh giá cao về những lợi ích, quyền lợi khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Chính vì vậy, nhà trường rất coi trọng công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về vai trò của bảo hiểm y tế.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân tham dự lễ khai giảng. Ảnh: NVCC

Học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân tham dự lễ khai giảng. Ảnh: NVCC

Nhà trường đã tuyên truyền sâu rộng giúp phụ huynh và học sinh nhận thức được những quyền lợi của mình và tính cần thiết, nhân văn khi tham gia bảo hiểm y tế.

“Khi các phụ huynh nhận thức rõ về lợi ích thiết thực của chính sách bảo hiểm y tế, họ sẽ tự giác tham gia, bản thân mỗi nhà trường đều có những phương pháp tuyên truyền, vận động tích cực để đạt số lượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế nhiều nhất”, cô Hương chia sẻ.

Qua thời gian dài thực hiện tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã đạt được nhiều kết quả cao.

Cụ thể như năm học 2022-2023, tỷ lệ thu bảo hiểm y tế của trường đạt hơn 93%, năm học 2023-2024, nhà trường đang tiến hành thu.

Cô Nguyễn Thị Hương cho biết, bước vào năm học 2023-2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân phụ huynh học sinh về bảo hiểm y tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế được thụ hưởng đầy đủ chính sách chăm sóc, bảo vệ toàn diện sức khỏe toàn diện ngay từ nhà trường

Để đạt được mục tiêu: tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cao, nhà trường đã tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh trong các cuộc họp phụ huynh đầu năm, tuyên truyền đến học sinh trong các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt chung của toàn trường, thông qua giáo viên chủ nhiệm các lớp để vận động trên từng nhóm lớp nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế hàng năm.

Cùng với đó, nhà trường tiến hành khảo sát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ đó vận động nguồn lực để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể như trong năm học 2023-2024, trường đã vận động mua thẻ bảo hiểm y tế cho 2 học sinh là em Y LÝ Lâm và em Lê Võ Hoàng Lâm.

Chia sẻ với phóng viên, thầy Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết, năm học 2023 - 2024, toàn huyện có 11.090 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 9.203 em đã tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng khác (được cấp theo diện chính sách), còn 1887 học sinh sẽ tham gia bảo hiểm y tế ở các trường học.

Với đặc thù ở vùng miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên ngành giáo dục, các thầy cô giáo đều rất nỗ lực để thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Hằng năm, các trường đều làm công tác xã hội hóa để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để đảm bảo tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Thanh Ngân