Nữ sinh viên CĐSP bị đâm chết tại nhà nghỉ

25/06/2011 09:07
Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên nhà nghỉ chạy lên cầu thang phát hiện một nam thanh niên người đẫm máu đang bò ra khỏi phòng.
Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên nhà nghỉ chạy lên cầu thang phát hiện một nam thanh niên người đẫm máu đang bò ra khỏi phòng. Trong phòng nghỉ, một cô gái trẻ đã gục ngã trong vũng máu.
{iarelatednews articleid='5490,5403,5400,5282,5211,5065,3706,1502,1151,1050'}
Khoảng 14h00 ngày 24/6, nhân viên nhà nghỉ Hà Trang trên đường Quang Trung, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên nghe tiếng kêu cứu từ tầng trên. Khi chạy lên, nhân viên nhà nghỉ phát hiện một nam thanh niên vừa lết ra khỏi phòng, trên người dính đầy máu. Trong phòng nghỉ là một nữ thanh niên nằm bất động trong vũng máu.
Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
Theo nhân viên nhà nghỉ, đôi nam nữ thanh niên đã thuê phòng được bốn ngày và có biểu hiện là một cặp đôi yêu nhau. Thông tin ban đầu cho thấy nữ thanh niên chết do bị đâm vào ngực. Nam thanh niên đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và tạm thời qua cơn nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, cô gái đã tử vong là Triệu Thị Hoàn (SN 1990, trú tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai), nam thanh niên đi cùng tên là Nguyễn Văn Minh (SN 1988, trú tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai). Cả hai đang là sinh viên lớp trung cấp tiểu học thuộc Trường CĐSP Thái Nguyên.
Theo Lao Động