Ngày 15/8, tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Khối đào tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản (thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đào tạo và Nghiên cứu khoa học theo định hướng chuyển đổi số - chuyển đổi xanh”.
Kết quả hoạt động của Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ năm 2025-2030, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng – Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, câu lạc bộ được thành lập dựa trên nguyện vọng và tinh thần tự nguyện của các trường đào tạo trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản.
Trên cơ sở đó, ngày 30/12023, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ban hành các quyết định thành lập Câu lạc bộ, quyết định cử Chủ nhiệm lâm thời của Câu lạc bộ này. Ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ gồm 9 thành viên.

Ngày 10/3/2023, Câu lạc bộ đã ban hành quyết định công nhận 8 trường đại học, học viện là thành viên câu lạc bộ. Trong năm 2023 có thêm 4 trường đại học và năm 2024 có thêm 5 trường là thành viên mới của Câu lạc bộ.
Năm 2025 có thêm 3 trường là thành viên mới của Câu lạc bộ. Như vậy, tính đến thời điểm này, Câu lạc bộ Khối đào tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản đã có 20 trường được công nhận là thành viên.
Ngay sau khi được thành lập, Câu lạc bộ đã xây dựng, ban hành: Quy chế tổ chức và hoạt động, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2025 dựa trên nguyên tắc Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ khối trường trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, do Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ban hành.
Đầu mỗi năm, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tổ chức họp trực tuyến, để tổng kết kết quả hoạt động của năm trước, và triển khai kế hoạch trong năm. Kế hoạch thực hiện đều được báo cáo Hiệp hội và các trường thành viên câu lạc bộ.
Năm 2022: Câu lạc bộ tổ chức tọa đàm “Đào tạo và sử dụng lao động khối đào tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản – Thực trạng và giải pháp” tại Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên; gửi ý kiến kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về những khó khăn, vướng mắc trong đào tạo, sử dụng lao động khối đào tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản; đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần được tháo gỡ.
Năm 2023: Câu lạc bộ đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực để phát triển bền vững Nông nghiệp và Thủy sản Việt Nam” tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế; tiếp tục gửi ý kiến kiến nghị lên Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về những khó khăn, vướng mắc trong đào tạo, sử dụng lao động khối ngành đào tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản; đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần được tháo gỡ.
Năm 2024: Câu lạc bộ đã tổ chức Hội thảo “Hướng đến công nghệ xanh cho Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản” tại Trường Đại học Cần Thơ; tiếp tục gửi ý kiến kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản.
Sau khi gửi kiến nghị, Câu lạc bộ đã nhận được ý kiến phản hồi của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan được phân cấp nghiên cứu, dự báo nhu cầu nhân lực của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, xác định rõ nhu cầu nguồn nhân lực để đề xuất chính sách đặt hàng đào tạo/.
Đồng thời, Câu lạc bộ còn ban hành Quyết định về thỏa thuận hợp tác giữa các trường thành viên câu lạc bộ trong đào tạo, trao đổi sinh viên và nghiên cứu khoa học, và đã triển khai tới các trường thành viên.
Năm 2025: Câu lạc bộ đã gửi kiến nghị về việc bổ sung chính sách học bổng cho người học thuộc ngành Nông – Lâm nghiệp, Thủy sản vào Dự thảo Nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi gửi văn bản, câu lạc bộ đã nhận được sự liên hệ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo để tiếp tục kiến nghị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo – đơn vị được giao đầu mối tổ chức lấy ý kiến góp ý trình Chính phủ.
Trong nhiệm kỳ năm 2025-2030: Phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ sẽ là tiếp tục phát huy vai trò của ban chủ nhiệm để kết nối, thúc đẩy sự tham gia của các trường đại học, cao đẳng thuộc khối đào tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản.
Tăng cường trao đổi, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường thành viên trong câu lạc bộ đào tạo, trao đổi sinh viên và nghiên cứu khoa học theo Quyết định của câu lạc bộ về thỏa thuận hợp tác giữa các trường thành viên câu lạc bộ.
Tổ chức hội thảo thường niên câu lạc bộ với các chủ đề liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản; kết hợp với tổ chức Hội nghị về nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên trong các trường thành viên.
Khó thu hút giới trẻ lựa chọn ngành Nông nghiệp
Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những yêu cầu của thị trường lao động thời kỳ 4.0 là cần phải có cả kiến thức và kỹ năng cùng với năng lực thích ứng số.
Cụ thể, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn nói rằng, lao động cần có kiến thức chuyên môn vững chắc kết hợp liên ngành, am hiểu về các tổ chức sử dụng nhân sự, tư duy phản biện logic, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, năng lực thích ứng linh hoạt, năng lực học tập suốt đời.

Ngoài ra, lao động còn phải biết vận hành thiết bị và phần mềm, có năng lực thông tin và dữ liệu, biết giao tiếp và hợp tác trong môi trường số, sáng tạo nội dung số, thích ứng với an ninh và an toàn trên không gian mạng, biết học tập và phát triển kỹ năng số, phát triển năng lực số liên quan đến nghề nghiệp.
Nói về các chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn cho hay, đây là các thách thức lớn vì nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp và công nghệ cao thiếu và yếu, khó thu hút giới trẻ lựa chọn ngành Nông nghiệp, chương trình đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu chất lượng cao, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy chưa đáp ứng được các yêu cầu mới.
Để khắc phục tình trạng này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn đề xuất các giải pháp chiến lược, đó là: Đẩy mạnh hợp tác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Đổi mới chương trình đào tạo phù hợp xu thế thị trường; Gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp; Huy động nguồn lực đa dạng đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn, để duy trì giá trị cốt lõi của giáo dục đại học, các chương trình đào tạo cần được cải tiến liên tục dựa trên nhu cầu của xã hội, cần sự tham gia của doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động nâng cao năng lực người học, người học cần hiểu rõ ngành nghề, yêu cầu về kiến thức – kỹ năng của nghề nghiệp, cần có tâm thế đúng đắn, chủ động tích lũy kiến thức, trải nghiệm phù hợp với định hướng nghề nghiệp.
Tham dự hội thảo qua hình thức trực tuyến, Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan - Trưởng ban công tác hội viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số (thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) cho hay, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh là một xu thế tất yếu trong tình hình hiện nay.
Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan mong rằng câu lạc bộ sớm kết nối được dữ liệu trong khối các trường đào tạo về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản với nhau (hiện một số trường trong câu lạc bộ đã có kết nối dữ liệu dùng chung), không bị lãng phí.
Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan khẳng định, Câu lạc bộ Khối các trường đào tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản là 1 trong 27 câu lạc bộ, được coi là “cánh tay nối dài” của Hiệp hội. Trong thời gian sắp tới, do điều kiện công tác, sẽ có sự thay đổi thành viên trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Một số thầy cô khác sẽ đảm nhiệm công việc của câu lạc bộ trong thời gian tới.
Thay mặt cho Hiệp hội, Ban công tác hội viên, Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan gửi lời cảm ơn ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tổ chức được nhiều hội thảo thành công trong suốt 4 năm vừa qua.