Bạn đọc băn khoăn nhiều vấn đề liên quan đến tài chính của nhà trường
Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh của Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ (xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh) liên quan đến một số vấn đề về tài chính tại trường.
Theo bạn đọc phản ánh: "Năm học 2025-2026, nhà trường có tổ chức ôn phụ đạo cho học sinh cuối cấp. Nhà trường có phát hành mẫu đơn vào tháng 4/2026 (sau khi học sinh đã tham gia học phụ đạo từ đầu học kỳ II của năm học này), đã in sẵn mức thu “hỗ trợ” giáo viên ôn tập là 10.000 đồng/tiết, được gửi tới phụ huynh ký xác nhận (thời gian ghi ở đơn là vào tháng 1/2026).
Học sinh nào không đóng tiền thì không tham gia học phụ đạo, dù có nhu cầu học 2 tiết/tuần theo đúng Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Năm học 2024-2025, một số phụ huynh cũng đã phải đóng khoảng 2,3 triệu đồng/học sinh, nhưng cũng chưa rõ thông tin cụ thể về việc sử dụng khoản tiền này như thế nào".
Cùng với đó, bạn đọc phản ánh, năm học 2025-2026, nhà trường thu của học sinh 144.000 đồng/học sinh/năm học tiền trông giữ xe đạp, xe đạp điện của các em. Phụ huynh cho rằng, trường tính trung bình một ngày học sinh gửi xe hai lượt sáng, chiều. Thế nhưng, hiện nay, việc trông giữ xe của học sinh lại do lực lượng bảo vệ, nhân viên của nhà trường phụ trách.
Đồng thời, phụ huynh còn phản ánh nhà trường không thực hiện việc công khai trên website các khoản thu, mức thu cần thiết đối với người học trong năm học 2025-2026 theo khoản 1 Điều 14 của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT; mà nhà trường chỉ công khai các khoản thu của năm học 2024-2025.
Trên website của nhà trường, tại thời điểm ngày 4/6/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thực hiện việc tìm kiếm với từ khóa “công khai”, thì cho ra kết quả lần gần đây nhất, nhà trường công khai thông tin là ngày 31/10/2024, với nội dung Quyết định công bố công khai ngân sách Quý III năm 2024. Nhiều thông tin cần thiết phải công khai theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của năm học 2025-2026 không thể tìm thấy.
Phụ huynh của Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ (xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh) rất mong các cơ quan chức năng của xã sẽ sớm vào cuộc, kiểm tra và làm rõ những phản ánh, băn khoăn của phụ huynh có liên quan đến vấn đề tài chính của trường.
Lãnh đạo địa phương nói gì về những phản ánh của phụ huynh?
Nhằm có thông tin khách quan liên quan phản ánh của phụ huynh, trong hai ngày 3/6- 4/6, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với thầy Võ Tấn Hiền – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ (xã Ngãi Giao). Tuy nhiên, số điện thoại cá nhân của thầy Hiền liên tục ở tình trạng tắt máy.
Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã để lại tin nhắn qua điện thoại, nhưng không nhận được thông tin phản hồi từ hiệu trưởng nhà trường.
Ngày 3/6, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bà Lê Thị Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngãi Giao xác nhận, lãnh đạo xã có nắm được một số vấn đề có liên quan đến tài chính mà Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ bị phản ánh.
Theo bà Lê Thị Ngọc Lâm, hiện vấn đề của Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ xã đang tiếp tục xử lý và đã thành lập tổ xác minh những vấn đề này. Thời gian làm việc của tổ xác minh từ ngày 15/5 đến 15/6.
“Sau khi tiến hành xác minh, có kết quả nếu thấy có sai phạm thì xã sẽ chuyển Ủy ban Kiểm tra đảng ủy xã để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, bà Lê Thị Ngọc Lâm cho biết.
Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngãi Giao, vấn đề này xã đã biết trước đây, nhưng do thời điểm đó còn trong năm học, học sinh học, giáo viên đi dạy nên thời điểm không thuận tiện lắm. Thời điểm này, tổ xác minh sẽ mời những người có liên quan đến làm việc theo hình thức riêng. Khi nào hoàn tất công tác xác minh, tổ sẽ có báo cáo gửi lãnh đạo xã xem xét.
Nói về một số khoản thu sai, bà Lê Thị Ngọc Lâm khẳng định là hiệu trưởng nhà trường đã khắc phục, chuyển trả cũng như là đã xin lỗi phụ huynh.