Độc giả băn khoăn về chương trình liên kết, CĐ Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm nói chưa tuyển sinh

06/06/2026 06:30
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Mặc dù giới thiệu chương trình liên kết trên website nhưng phó hiệu trưởng nhà trường cho biết chưa được cấp phép triển khai nên nhà trường chưa tổ chức tuyển sinh và triển khai đào tạo. 

Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm (CFFT) là đơn vị công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 588/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản vào Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm.

Trụ sở chính của trường nằm ở tổ dân phố Cộng Lực, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, nhà trường còn 2 cơ sở khác lần lượt tọa lạc tại các địa chỉ: số 912 đường Thiên Lôi, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng và số 828 đường Trần Nhân Tông, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm quảng bá 2 chương trình du học

Thời điểm hiện tại, phụ huynh và học sinh trung học phổ thông đang cân nhắc lựa chọn các ngành học và chương trình đào tạo ở những cơ sở đào tạo phù hợp. Đáng nói, trong bối cảnh hiện nay, lựa chọn học hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo thu hút sự quan tâm của nhiều người học bởi cơ hội nghề nghiệp rộng mở, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút về triển vọng nghề nghiệp, không ít thí sinh và phụ huynh còn băn khoăn về giá trị pháp lý của văn bằng cũng như mức độ ổn định của quá trình học khi chương trình đào tạo có sự tham gia của đối tác nước ngoài.

Theo thông tin trên website, Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm giới thiệu một số chương trình du học với Hàn Quốc.

du-hoc.jpg
Hai chương trình du học Hàn Quốc được giới thiệu trên website của Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tại mục "Du học", nhà trường giới thiệu đang đào tạo 2 chương trình du học Hàn Quốc bao gồm: chương trình du học Hàn Quốc D4-1 và Visa D2-6 – du học theo diện trao đổi.

Với chương trình du học tiếng Hàn Quốc theo visa D4-1 nhà trường giới thiệu như sau:

Visa D4-1 là loại thị thực dành cho du học sinh quốc tế học tiếng Hàn tại các trường cao đẳng hoặc đại học Hàn Quốc. Đây là bước đệm quan trọng để chuyển tiếp lên chương trình học chuyên ngành tại Hàn.

Tại CFFT, chương trình du học tiếng Hàn theo visa D4-1 được thiết kế bài bản, chính thống, liên kết trực tiếp với các trường uy tín tại Hàn Quốc.

Điều kiện tham gia bao gồm: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm GPA ≥ 6.5; Độ tuổi: 18 – 23; Không nghỉ học quá 15 buổi trong 3 năm trung học phổ thông. Thí sinh không cần biết tiếng Hàn, nhưng có chứng chỉ TOPIK sẽ là lợi thế. Ngoài ra thí sinh cần chứng minh tài chính (sổ tiết kiệm ≥ 10.000 USD, tương đương hơn 260 triệu đồng).

Về quyền lợi học viên, nhà trường giới thiệu: Học viên được học tập chất lượng cao với giảng viên bản ngữ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và phát âm chuẩn; Làm thêm hợp pháp: 20 giờ/tuần trong kỳ học, toàn thời gian vào kỳ nghỉ; Hỗ trợ đăng ký học bổng nếu có kết quả học tốt hoặc điểm TOPIK cao; Chuyển tiếp học chuyên ngành (visa D2) sau khi đạt TOPIK 3; Bảo lãnh người thân khi đã chuyển sang visa D2 và học đủ 1 năm tại tỉnh ngoài Seoul.

Lộ trình du học từng bước như sau: Nhập học chương trình tiếng tại Hàn Quốc (1–2 năm); Thi đạt TOPIK 3; Chuyển tiếp sang học chuyên ngành tại các trường Cao đẳng/Đại học (visa D2); Sau khi tốt nghiệp, có thể chuyển sang visa làm việc D10 - E7

Bên cạnh đó, nhà trường còn giới thiệu, CFFT là đơn vị hợp tác chính thức với các trường Hàn Quốc, không qua trung tâm trung gian. Tỷ lệ đậu visa cao nhờ chuẩn bị hồ sơ chuyên nghiệp. Hỗ trợ trọn gói từ tư vấn, hồ sơ, visa đến chuyển tiếp. Định hướng học tập rõ ràng, sát nhu cầu thực tế

Với chương trình du học trao đổi Hàn Quốc theo visa D2-6: Nhà trường giới thiệu đây là chương trình du học trao đổi chính thức giữa CFFT và các trường đối tác tại Hàn Quốc. Chương trình tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam được học nghề và làm việc tại Hàn Quốc một cách hợp pháp, minh bạch và có định hướng rõ ràng.

Không giống các chương trình du học tự túc, visa D2-6 thường được xét ưu tiên, không yêu cầu phỏng vấn tại Đại sứ quán và không cần mã code visa, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí chuẩn bị hồ sơ.

Điều kiện tham gia: Thí sinh cần tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, GPA từ 5.0; Đã hoàn thành ít nhất 1 học kỳ tại CFFT; Có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp 2 trở lên; Sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự; Có khả năng tài chính phù hợp với yêu cầu du học

Về quyền lợi học viên: Học viên không phỏng vấn, không cần mã code visa; Được làm thêm tối đa 20 giờ/tuần, không giới hạn vào cuối tuần và ngày lễ; Hỗ trợ gia hạn visa tại Hàn, không cần quay về Việt Nam; Có thể bảo lãnh người thân sang Hàn theo diện C3-9 hoặc F1-15; Có cơ hội chuyển đổi sang visa D10 (tìm việc) và E7 (lao động chuyên ngành) để định cư lâu dài

Về lộ trình học tập và việc làm: Người học cần hoàn thành ít nhất 1 học kỳ tại CFFT; Chuyển tiếp sang trường nghề tại Hàn Quốc học 2–3 năm; Làm thêm hợp pháp trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp; Chuyển sang visa lao động D10 - E7 để sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc

Với chương trình này, nhà trường quảng cáo chương trình du học trao đổi chính thức với các trường nghề tại Hàn Quốc, hồ sơ xét visa minh bạch, thuận lợi. Chi phí học và sinh hoạt hợp lý, tiết kiệm hơn nhiều so với hệ đại học. Đào tạo sát thực tế, 70% thời lượng là thực hành tại xưởng, doanh nghiệp. Định hướng nghề rõ ràng, tập trung vào các ngành thiếu nhân lực như: Cơ khí, Công nghệ ô tô, Nhà hàng – khách sạn, Điều dưỡng...

du-hoc-1.jpg
Chương trình du học trao đổi Hàn Quốc theo visa D2-6 yêu cầu thí sinh cần hoàn thành ít nhất 1 học kỳ tại Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm. Ảnh chụp màn hình

Giới thiệu trên website nhưng chương trình chưa được cấp phép triển khai

Theo Điều 22 của Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp quy định, đối với chương trình liên kết đào tạo nước ngoài phải đảm bảo có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; pháp luật của nước cấp văn bằng, chứng chỉ và tương ứng với quy mô đào tạo; Có phòng học; phòng thí nghiệm; phòng, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm đáp ứng yêu cầu theo chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Phải bảo đảm có đủ chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, học liệu đào tạo phục vụ cho việc học tập của người học theo yêu cầu của từng chương trình liên kết đào tạo. Đồng thời cũng nêu điều kiện về ngôn ngữ giảng dạy và học tập.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Vũ An Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm cho biết: Về các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với Hàn Quốc, hiện nay, Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm đang ký kết hợp tác với Trường Đại học Kyungmin (KMU), Hàn Quốc (tại biên bản ghi nhớ ngày 21/5/2025) nội dung hợp tác gồm: Các chương trình nghiên cứu, giáo dục và trao đổi sinh viên giữa hai bên; Các chương trình trao đổi thông tin, học thuật, tham quan thực tế và giao lưu văn hóa giữa hai bên; Các chương trình đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn và chương trình cấp bằng chung; Các chương trình trao đổi và hợp tác khác nhằm phát triển song phương.

Sau ký kết hợp tác nhà trường đã xây dựng kế hoạch để triển khai việc thực hiện hợp tác đào tạo với KMU gồm công tác truyền thông, giới thiệu chương trình hợp tác, loại hình hợp tác, triển khai rà soát chương trình đào tạo, phương thức tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện liên kết theo quy định.

Hiện tại, các thông tin đăng tải trên website nhà trường tại mục “Du học” chủ yếu mang tính chất giới thiệu, định hướng và tư vấn thông tin cho người học về chương trình hợp tác quốc tế mà nhà trường đang phối hợp, trao đổi với đối tác.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa tổ chức tuyển sinh, chưa triển khai đào tạo và chưa mở lớp đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Cũng theo Điều 22, Nghị định 24/2022/NĐ-CP quy định, đội ngũ giảng dạy chương trình liên kết đào tạo nước ngoài phải có đội ngũ nhà giáo đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng, đáp ứng cơ cấu chuyên môn theo yêu cầu của chương trình đào tạo và quy định pháp luật của nước cấp văn bằng, chứng chỉ;

Nhà giáo giảng dạy bằng ngoại ngữ trong chương trình liên kết đào tạo phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình do các bên liên kết thỏa thuận. Nhà giáo là người nước ngoài giảng dạy ngoại ngữ tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có bằng cử nhân trở lên và có chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ phù hợp;

Nhà giáo là người nước ngoài giảng dạy các chương trình liên kết đào tạo phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, phóng viên không tìm thấy danh sách cụ thể về đội ngũ giảng dạy chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài này trên website của nhà trường.

Về điều kiện cơ sở vật chất, chương trình và đội ngũ giảng viên, thầy Bình cho biết: Mặc dù chưa triển khai chính thức chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, nhà trường hiện có đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo các nghề dự kiến liên kết gồm phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá và hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhiều ngành nghề.

Nhà trường cũng có đội ngũ giảng viên chuyên môn, giáo viên ngoại ngữ và cán bộ hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, nếu các chương trình hợp tác quốc tế được cơ quan có thẩm quyền cho phép triển khai, nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện đầy đủ các điều kiện về chương trình đào tạo, giáo trình, đội ngũ giảng viên, năng lực ngoại ngữ, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác theo đúng quy định pháp luật.

536276822-1339177098213993-294457728138861534-n.jpg
Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm. Ảnh: website nhà trường

Trên website nhà trường không giới thiệu cụ thể về mức học phí của các chương trình này. Với chương trình D2-6 nhà trường chỉ giới thiệu “Chi phí học và sinh hoạt hợp lý, tiết kiệm hơn nhiều so với hệ đại học”.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm cho hay: Do hiện nay nhà trường chưa được cấp phép triển khai chính thức các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài nên chưa tổ chức tuyển sinh, chưa thu học phí và chưa ban hành mức học phí chính thức đối với các chương trình này.

Đồng thời, hiện cũng chưa phát sinh khóa đào tạo, người học hay văn bằng liên quan đến các chương trình liên kết quốc tế nêu trên.

Khi đủ điều kiện triển khai theo quy định, nhà trường sẽ công khai đầy đủ các nội dung liên quan đến học phí, lộ trình đào tạo, bằng cấp, quyền lợi người học và các điều kiện đảm bảo chất lượng trên website chính thức của nhà trường.

"Do các chương trình hiện mới đang trong quá trình xúc tiến hợp tác và chưa được cấp phép hoạt động liên kết đào tạo nên nhà trường chưa có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài để công khai theo quy định.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung truyền thông, thông tin tuyển sinh và công khai thông tin bảo đảm phù hợp với tình trạng pháp lý thực tế của các chương trình hợp tác quốc tế", Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm nhấn mạnh.

Thầy Bình cũng khẳng định, đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa triển khai tuyển sinh chính thức đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài cho năm học 2026–2027.

Các nội dung liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, thời gian đào tạo và hình thức tuyển sinh sẽ chỉ được công bố khi chương trình đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Về bảo đảm quyền lợi người học, do nhà trường chưa tổ chức tuyển sinh và chưa triển khai đào tạo các chương trình liên kết quốc tế nên chưa phát sinh người học tham gia các chương trình này.

Tuy nhiên thầy Bình khẳng định, nhà trường luôn xác định việc bảo đảm quyền lợi người học là nguyên tắc ưu tiên trong mọi hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế. Vì vậy, chỉ khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý và chất lượng đào tạo theo quy định, nhà trường mới triển khai tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

LÃ TIẾN