Vừa qua, công an thành phố Đà Nẵng đăng tải thông tin bắt tạm giam 3 đối tượng kinh doanh sách điện tử trái phép, thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng.
Theo đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 02 vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 03 đối tượng để điều tra về hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Qua công tác xác minh, điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định các đối tượng đã sao chép trái phép hàng trăm đầu sách có bản quyền, sau đó đăng tải lên các website, fanpage Facebook để quảng cáo, chào bán cho người học trên phạm vi cả nước. Hoạt động vi phạm được tổ chức tinh vi, diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, làm thất thu nguồn thu hợp pháp của các nhà xuất bản và tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực xuất bản.
Vụ việc được phát hiện thông qua chuyên án do Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai nhằm đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền tác giả trên môi trường số.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh Ebook trái phép.
Ở vụ án thứ nhất, cơ quan điều tra xác định từ năm 2019, T.T.T.Y. (38 tuổi, trú Đồng Tháp) thuê P.T.N. (35 tuổi, trú An Giang) thiết kế và vận hành một website chuyên quảng bá, kinh doanh sách tiếng Anh điện tử.
Để có nguồn hàng, Y. mua các đầu sách tiếng Anh chính thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và nhiều đơn vị khác, sau đó scan thành file PDF, chỉnh sửa, bổ sung âm thanh, hình ảnh để tạo thành sách điện tử hoàn chỉnh.
Các sản phẩm được bán dưới hình thức tài khoản học trực tuyến với giá 499.000 đồng/năm hoặc bán file riêng lẻ từ 240.000 đến 1,8 triệu đồng mỗi bộ. Qua điều tra, Y. đã sao chép khoảng 100 đầu sách điện tử với hơn 600 cuốn sách, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.
Ở vụ án thứ hai, từ năm 2018, C.L. (30 tuổi, trú Vĩnh Long) lập fanpage Facebook và kênh YouTube để quảng bá, kinh doanh sách tiếng Anh điện tử trái phép.
Đối tượng mua sách có bản quyền, scan thành file PDF rồi sử dụng phần mềm để dựng thành Ebook hoàn chỉnh. Các dữ liệu này được lưu trữ trên hàng trăm tài khoản Google Drive khác nhau nhằm phục vụ việc kinh doanh.
Theo cơ quan điều tra, C.L. đã tạo ra 784 bộ sách điện tử, bán cho hơn 5.000 lượt khách hàng trên cả nước với giá từ 80.000 đến 220.000 đồng mỗi cuốn, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 02 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 03 bị can về hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, việc sao chép, phát tán và kinh doanh trái phép các sản phẩm có bản quyền không chỉ gây thiệt hại cho các tác giả, nhà xuất bản và doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, ưu tiên sử dụng các sản phẩm hợp pháp, có bản quyền; không tiếp tay cho các hành vi vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hoặc hoạt động kinh doanh trái phép trên không gian mạng, cần kịp thời báo tin cho Cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật.