Không chỉ dạy tiếng Anh, cần kiến tạo một “môi trường sống” ngôn ngữ đúng nghĩa cho trẻ

26/02/2026 07:08
Tường San
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Giáo dục ngôn ngữ hiện đại không thể tồn tại dưới dạng những “ốc đảo biệt lập” mà cần có một hệ sinh thái với nhà trường–gia đình–giáo viên hòa làm một.

Trong bối cảnh giáo dục 4.0, hoạt động dạy và học tiếng Anh được nhìn nhận là không nên tiếp tục theo cách truyền thống với những mô hình các chủ thể vận hành rời rạc. Thực tiễn đào tạo tiếng Anh đã đặt ra yêu cầu cần thiết tái cấu trúc theo hướng hình thành một “vòng tròn” khép kín, nơi nhà trường – giáo viên – phụ huynh – học sinh cùng được kết nối trên một nền tảng thống nhất, chia sẻ dữ liệu và mục tiêu chung.

Vì vậy, việc xây dựng một hệ sinh thái giáo dục tiếng Anh toàn diện, đủ khả năng hàn gắn những điểm đứt gãy trong phối hợp, tăng cường liên thông thông tin và chuẩn hóa chuyên môn không chỉ mang ý nghĩa chiến lược dài hạn mà còn trở thành yêu cầu cấp thiết để bảo đảm chất lượng học tập ổn định và phát triển bền vững. Đây cũng chính là hướng đi mà Công ty Cổ phần Giải pháp Vietedutech – Vietedutech Solution đang thực hiện.

Từ trăn trở của người quản lý giáo dục đến lời giải mang tên “Hệ sinh thái”

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Vũ Lâm Bằng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Vietedutech – Vietedutech Solution bày tỏ, giáo dục ngôn ngữ hiện đại không thể tiếp tục tồn tại dưới dạng những giờ học tiếng Anh rời rạc, nơi việc học bị ngắt quãng ngay khi trẻ rời lớp học. Sự thiếu kết nối giữa nhà trường và gia đình cùng áp lực vận hành thủ công đang là rào cản lớn nhất kìm hãm chất lượng đào tạo.

Trong khi đó, một hệ sinh thái giáo dục toàn diện sẽ giúp giải quyết bài toán về xây dựng môi trường học tập liên tục - nơi phụ huynh trở thành đồng minh, công nghệ trở thành trợ thủ đắc lực tối ưu vận hành trường học và chuẩn hoá đào tạo chuyên môn cho giáo viên.

“Giáo dục ngôn ngữ hiện đại không thể tồn tại dưới dạng những “ốc đảo biệt lập”. Thay vào đó, chúng ta cần có một hệ sinh thái - nơi Nhà trường – Gia đình – Giáo viên hoà làm một, tạo nên một dòng chảy tri thức liên tục cho trẻ. Đây có lẽ là điều trăn trở của không ít những nhà quản lý giáo dục hiện nay”, ông Bằng nói.

image01.jpg
Ông Vũ Lâm Bằng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Vietedutech – Vietedutech Solution.

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Vietedutech – Vietedutech Solution cho biết, ông đã chứng kiến không ít trường hợp trẻ hào hứng sử dụng tiếng Anh trên lớp nhưng khi trở về nhà lại rơi vào im lặng do phụ huynh chưa biết cách tương tác, đồng hành cùng con trong việc học ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, nhiều giáo viên tâm huyết cũng dần bị bào mòn năng lượng bởi những công việc hành chính phát sinh, thay vì được tập trung cho giảng dạy và phát triển chuyên môn. Theo ông, sự thiếu gắn kết giữa Nhà trường – Gia đình – Giáo viên đang tạo ra những khoảng trống đáng kể trong giáo dục ngoại ngữ hiện nay.

Chính từ thực tế đó, đội ngũ Vietedutech Solution đã lựa chọn theo đuổi mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái giáo dục ngôn ngữ toàn diện. Đây không phải là một trào lưu nhất thời, mà là bước chuyển tất yếu, một cuộc tái cấu trúc nhằm tối ưu từng điểm chạm trong hành trình trưởng thành và phát triển năng lực ngôn ngữ của trẻ.

Xoá bỏ rào cản không gian: Sức mạnh của vòng tròn học tập khép kín

Theo ông Bằng, việc học ngoại ngữ của trẻ không nên khép lại khi rời khỏi lớp học mà cần được duy trì bằng sự chuyển tiếp liền mạch.

image02.jpg
image03.jpg
Giáo viên sử dụng hệ thống bài giảng số hoá của Vietedutech Solution cho hoạt động giảng dạy trên lớp.

Nhận thức được thực tế đó, Vietedutech Solution đã xây dựng hệ sinh thái được thiết kế theo mô hình vòng tròn học tập khép kín, với toàn bộ dữ liệu bài học trên lớp được đồng bộ tức thì về ứng dụng tại nhà dành cho phụ huynh. Nội dung học tập đa dạng, phù hợp và có tính tương tác cao. Đó chính là hệ sinh thái số hóa trên app Enspire online.

“Chúng tôi muốn “biến” cả những phụ huynh bận rộn nhất trở thành người bạn đồng hành thấu hiểu của con. Khi đó, không còn áp lực hay nỗi lo riêng lẻ, mà là sự phối hợp chặt chẽ, từng bước chuyển dịch tư duy giáo dục từ ‘trách nhiệm của nhà trường’ sang ‘nỗ lực chung của cộng đồng’”, ông Bằng chia sẻ.

image04.jpg
Học sinh thực hành trò chơi luyện tập tại lớp trên app Enspire online của Vietedutech Solution.
image05.jpg
Học sinh thực hành trò chơi luyện tập trên app Enspire online của Vietedutech Solution tại nhà.

Đặc biệt, trong chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục này, Vietedutech Solution xác định giáo viên giữ vai trò trung tâm. Trước những lo ngại rằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế con người, đơn vị đã và đang khẳng định điều ngược lại: công nghệ đang hỗ trợ, giải phóng và nâng cao vai trò của người thầy.

Với hệ thống số hóa dữ liệu, giáo viên được hỗ trợ các tác vụ như chấm điểm, lập báo cáo định kỳ, điểm danh… Nhờ đó, họ có thêm thời gian và năng lượng để tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là truyền đạt kiến thức và khơi gợi cảm hứng học tập.

Đồng thời, nền tảng số hóa cũng góp phần giải quyết bài toán đồng bộ chương trình và nâng cao chuyên môn giáo viên thông qua kho học liệu chuẩn hóa và hệ thống đào tạo liên tục. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc có đội ngũ giỏi, mà là đồng hành, bồi dưỡng năng lực chuyên môn mỗi ngày.

image06.jpg
Hệ thống quản trị bài giảng dành cho giáo viên của Vietedutech Solution.

Theo ông Bằng, khi giáo viên được giảm tải những áp lực hành chính, họ sẽ có điều kiện phát huy trọn vẹn năng lực trên bục giảng. Một giáo viên vững chuyên môn, chủ động và sáng tạo trong giảng dạy chính là giá trị cốt lõi của một môi trường giáo dục chất lượng.

Quản trị bằng dữ liệu số, kiến tạo các giá trị thực

Cũng theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Vietedutech – Vietedutech Solution, quản trị dữ liệu tổng thể được xem là “bộ não” của mô hình vận hành thông minh. Vì vậy, đơn vị đã xây dựng hệ thống quản trị với định hướng tối ưu hóa quy trình từ những mắt xích nhỏ nhất, từ hoạt động của một lớp tiếng Anh quy mô nhỏ, bài toán định biên nhân sự, đến hệ thống báo cáo hiệu quả đa chiều và kết nối chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh.

Đáng chú ý, quy trình vận hành của hệ thống được thiết kế tinh gọn, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, tập trung nguồn lực cho hoạt động giảng dạy. Theo đó, hệ thống cung cấp báo cáo năng lực chi tiết dựa trên quá trình học tập và phát triển kỹ năng của học sinh. Nhờ đó, thay vì những nhận xét cảm tính, nhà trường có cơ sở dữ liệu minh bạch, trực quan để quản trị và công bố kết quả học tập. Đây được xem là điểm nhấn trong cam kết chất lượng đào tạo với phụ huynh.

image07.jpg
image08.jpg
Giáo viên Trung tâm Anh ngữ Enspire (thuộc Công ty Cổ phần Giải pháp Vietedutech – Vietedutech Solution) tham gia hoạt động đào tạo chuyên môn giảng dạy tiếng Anh.

Không chỉ dừng lại ở quản trị, hệ thống còn đóng vai trò là kênh giao tiếp hiệu quả. Hình ảnh, video hoạt động học tập – trải nghiệm cùng báo cáo phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh được cập nhật theo thời gian thực. Khi đó, phụ huynh và nhà trường trở thành hai chủ thể đồng hành, cùng theo dõi và chia sẻ hành trình trưởng thành của con mỗi ngày.

“Dữ liệu không chỉ là những con số, mà còn là tiếng nói của hiệu quả, là bằng chứng cho chất lượng và là la bàn định hướng phát triển bền vững”, ông Bằng nhấn mạnh.

Theo ông Bằng, chuyển đổi từ mô hình giáo dục truyền thống sang hệ sinh thái toàn diện là một cuộc cách mạng đòi hỏi nguồn lực lớn và sự đầu tư bài bản. Quan trọng hơn, quá trình này cần sự thấu hiểu, đồng hành của cả nhà trường lẫn phụ huynh.

Với vai trò những “người thợ” đặt nền móng công nghệ, ông Bằng cho biết, Vietedutech Solution đã chuẩn hóa quy trình và chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên tâm huyết.

Có thể nói, hệ sinh thái này được xem như một cam kết về chuẩn mực giáo dục mới – nơi công nghệ phục vụ con người, dữ liệu dẫn dắt chất lượng và mỗi học sinh được phát triển trong môi trường ngôn ngữ sống.

Tường San