GDVN- Luật sư và các chuyên gia có những chia sẻ xoay quanh câu chuyện lạm thu của các trường vào đầu năm học, cũng như việc xử lý hình sự với cán bộ vi phạm.
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố sẽ công bố số điện thoại đường dây nóng để phụ huynh phản ánh tình trạng lạm thu, chi.
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình có văn bản chỉ đạo các Phòng Giáo dục và các trường học, đơn vị thực hiện nghiêm Nghị quyết về khoản thu dịch vụ của HĐND tỉnh.
GDVN- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, việc các nhà trường vận động xã hội hóa cần phải được công khai và có sự đồng thuận của các phụ huynh.
(GDVN) - Nói cách khác, Thông tư 16 giờ đây vô tình trở thành “cái khiên của lạm thu”. Có lạm thu hay không phụ thuộc hoàn toàn vào chữ tâm của hiệu trưởng.
(GDVN) - Cách thu tiền cũng có sáng kiến. Nhiều trường thu theo từng đợt, chia nhỏ con số 10 triệu chẳng hạn thành 4 đợt thay vì thu luôn đầu năm 1 lần.
(GDVN) - Để tăng nguồn thu tài chính, nhiều cơ sở y tế đã chỉ định quá mức, không cần thiết, thậm chí lạm dụng dịch vụ kỹ thuật, nhất là siêu âm, nội soi...
(GDVN) - Sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng bài viết về tình trạng lạm thu trong ngành giáo dục huyện Sóc Sơn, phụ huynh học sinh đã bày tỏ niềm vui khôn tả.
(GDVN) - Không phải là các khoản thu bắt buộc nhưng nhà trường yêu cầu phụ huynh phải đóng, không được bàn bạc, thỏa thuận. Nhà trường nói, Phó chủ tịch huyện cho phép.
Hàng năm, cứ vào đầu năm học, nhiều phụ huynh lại thể hiện sự bức xúc đối với tình trạng lạm thu. Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 29 quy định về tài trợ các cơ sở giáo dục nhằm góp phần minh bạch hóa các khoản tài trợ giáo dục. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại hoài nghi thông tư này là cách để “hợp thức hóa” các khoản thu vốn được coi là lạm thu lâu nay.